50% cử tri Nhật Bản không ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe

Theo kết quả thăm dò dư luận của truyền thông Nhật Bản, khoảng một nửa số cử tri Nhật Bản không ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe do nghi ngờ ông liên quan đến bê bối ưu ái cho người quen và che đậy vụ việc.

Khảo sát của tờ Yomiuri chỉ ra rằng, tỉ lệ không ủng hộ nội các của ông Abe tăng lên mức 50%, trong khi theo khảo sát của hãng thông tấn Kyodo, con số này là 47,5%.

Tỉ lệ ủng hộ đối với nội các Nhật tăng nhẹ, đạt mức 42,2% theo cuộc thăm dò của Kyodo, trong khi theo Yomiuri, tỉ lệ này giảm 6 điểm phần trăm xuống còn 42%.

Các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trong hai ngày 31/3 và 1/4.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Reutes)

Các cuộc thăm dò được đưa ra sau lời khai của cựu quan chức Bộ Tài chính Nobuhisa Sagawa khẳng định Thủ tướng Abe và vợ không liên quan đến vụ bê bối bán đất công cũng như không có tác động khiến Bộ Tài chính Nhật Bản sửa đổi các tài liệu liên quan đến vụ mua bán này.

Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Shinzo Abe sụt giảm đe dọa cơ hội của ông Abe thắng cử nhiệm kì 3 năm lần thứ ba, một chiến thắng sẽ giúp ông trở thành Thủ tướng Nhật Bản có thời gian cầm quyền dài nhất. Ông Abe là Thủ tướng Nhật Bản kể từ năm 2012.

Ngọc Châu

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/50-cu-tri-nhat-ban-khong-ung-ho-noi-cac-cua-thu-tuong-abe-68895.html