5 vũ khí mới sắp được trang bị cho binh lính Mỹ

Đây là những khí tài hiện đại sẽ được trang bị cho quân đội Mỹ để nâng cao khả năng đối phó với cuộc chiến tương lai.

Bài viết được đăng tải bởi trang Military (MC) Mỹ số cuối năm cập nhật.

1. Hệ thống tăng cường hình ảnh tích hợp (IVAS).

Vào tháng 10/2020, quân đội Mỹ đã hoàn thành thí nghiệm có tên STP (third soldier touch point) điểm tiếp xúc binh sĩ thứ ba, để đánh giá phiên bản IVAS siêu bền đầu tiên.

Đây thực chất là kính bảo hộ do Microsoft thiết kế nhằm cung cấp màn hình hiển thị trực tiếp, công cụ nhận thức tình huống cho lính bộ binh, giúp họ điều hướng, giao tiếp và theo dõi các thành viên khác trong đơn vị cả ngày lẫn đêm.

IVAS còn được thiết kế để nâng cao khả năng thiện xạ của quân đội với một công cụ được gọi là Thu thập mục tiêu nhanh (Rapid Target Acquisition). Theo trang web về vũ khí tầm nhiệt đặc biệt gắn trên vũ khí của người lính và chiếu ống ngắm thì trường nhìn của của người đeo kính là dùng tín hiệu Bluetooth.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tham gia STP cho biết họ đã học được cách điều chỉnh để bắn bằng IVAS, nhờ kính này mà họ dễ dàng bắn trúng mục tiêu ở xa tới 300 mét.

Theo giới phân tích quân sự, quân đội Mỹ đã ký kết với Microsoft một hợp đồng trị giá 480 triệu USD để mua một số thiết bị, trong đó có kính thực tế ảo tăng cường (AR) HoloLens 2.

HoloLens 2 được sản xuất cho riêng cái tên IVAS, giúp thông tin và hình ảnh được hiển thị ngay trong tầm mắt của người lính, nhưng vẫn cho phép quan sát thế giới xung quanh một cách dễ dàng.

Nó có thể hiển thị hình ảnh 3D, thông tin vị trí và những thông tin khác, IVAS hoàn chỉnh sẽ còn có cả chức năng hiển thị hình ảnh tầm nhiệt. Nếu mọi việc suôn sẻ, IVAS dự kiến sẽ sẵn sàng hoạt động vào năm 2021.

2. Vũ khí tiểu đội thế hệ tiếp theo (NGSW)

Lục quân Mỹ đang trong giai đoạn cuối đánh giá các nguyên mẫu súng trường tự động hay vũ khí tiểu đội thế hệ tiếp theo (NGSW), dùng đạn 6,8mm mới, dự kiến sẽ thay cho súng 5,56mm M4A1 carbine và vũ khí tự động tiểu đội trung liên M249 của bộ binh và các đơn vị cận chiến khác trong quý IV/2022.

Textron Systems, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., và Sig Sauer là những hãng cung cấp các nguyên mẫu và đạn dược. Thiết kế của mỗi hãng này mang tính đặc thù duy nhất và dùng phiên bản đạn 6,8mm khác nhau.

Lục quân có kế hoạch chọn một công ty duy nhất để sản xuất cả súng lẫn đạn dược trong quý đầu 2022 và bắt đầu trang bị thử nghiệm cho một lữ đoàn bộ binh vào quý I/2023.

Súng phóng lựu của Quân đội Mỹ.

Súng phóng lựu của Quân đội Mỹ.

3. Súng phóng lựu chính xác

Các quan chức thuộc Bộ quốc Mỹ mới đây thông báo cho hay, Lầu Năm Góc đang có ý định loại bỏ các loại súng phóng lựu cầm tay để mở đường cho việc phát triển dòng súng phóng lựu sử dụng đạn thông minh mới PGS (Precision Grenadier System) để có thể tiêu diệt kẻ thù ẩn.

Hiện tại, hai lính bộ binh trong mỗi đội được trang bị một khẩu súng lục M4A1 với súng phóng lựu M320 40mm để tấn công các mục tiêu phản công, nhưng thế hệ PGS sẽ hiện đại hơn, chính xác hơn.

Trong thập kỷ qua, Lục quân đã cố gắng triển khai Hệ thống đánh trúng mục tiêu XM25 Counter-Defilade - một loại vũ khí vác vai bán tự động, dùng đạn nổ trên không 25mm. XM25 đã khuấy động sự phấn khích trong cộng đồng bộ binh nhưng hệ thống phức tạp này đã bộc lộ những bất lợi mà trước đây ít ai ngờ tới.

Để thay thế, quân đội hiện đang tiến hành thực hiện dự án mới có tên Cấu hình Đạn và Vũ khí Trung đội (PAAC) dự kiến hoàn thành vào năm 2024, sử dụng vũ khí chính xác để tiêu diệt kẻ thù ẩn nấp, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng sau năm 2028.

Đây là hệ thống vũ khí cầm tay riêng biệt, được tích hợp máy tính đạn đạo để tăng độ chính xác, nhưng vẫn phải sử dụng được các loại đạn phóng lựu truyền thống (cỡ 30 và 40mm).

Với cỡ nòng tiêu chuẩn 30mm, trọng lượng của mỗi đơn vị PGS vào khoảng 6,5kg và có tầm bắn hiệu dụng khoảng 1.000m. PGS tiêu diệt mục tiêu bằng đạn bắn theo quỹ đạo cầu vồng hoặc trực xạ với khả năng sát thương mảnh văng hoặc nổ lõm tùy theo loại đạn được sử dụng.

Với các loại đạn nổ định tầm, PGS còn có thể mở rộng mục tiêu tấn công là phương tiện thiết giáp hạng nhẹ hoặc các tổ hợp máy bay không người lái tầm thấp. PGS đáp ứng khả năng tiêu diệt các mục tiêu đơn lẻ trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết, dự kiến sẽ thay thế cho các dòng súng phóng lựu cầm tay M203 / M320 hiện có của Quân đội Mỹ.

4. Súng máy thế hệ mới

Đầu tháng 11/2020 các quan chức vũ khí quân đội Mỹ thông báo cho hay quân đội muốn thay thế khẩu M240 7,62mm đáng kính và khẩu M2 “Ma Deuce” cỡ nòng .50 bằng súng máy thế hệ mới. Mọi thứ được thực hiện sau khi dự án PAAC hoàn thành.

Theo tiết lộ của Thủy quân lục chiến thì súng máy thế hệ tiếp theo gồm nhiều vũ khí hạng như súng máy .338 Norma Magnum mà Biệt động Hoa Kỳ (SOCOM) hiện cũng đang quan tâm, phát triển để thay khẩu M240 hiện đang được Thủy quân lục chiến sử dụng.

Đây là súng máy hạng nhẹ mới LWMMG (Lightweight Medium Machine Gun) cỡ .338 (8,6 mm), hay súng máy 8,6 mm tầm bắn 1,7 km. LWMMG có trọng lượng và kích thước chỉ tương đương súng máy cỡ 7,62 mm, nhưng lại có uy lực và tầm bắn gần như của súng máy hạng nặng 12,7 mm.

Súng máy LWMMG có trọng lượng 10,9 kg, tổng chiều dài 1.245 mm và có nòng thay nhanh dài 610 mm.

LWMMG được thiết kế dùng đạn .338 Norma Magnum (8,6 mm) và có tầm bắn ngắm 1,7 km, gần gấp đôi tầm bắn hiệu quả của súng máy bắn đạn 7,62 mm NATO.Từ cự ly 1.000 m, LWMMG có thể bắn xuyên áo giáp tiêu chuẩn bảo vệ cấp 3.

Súng dùng băng đạn dây, tốc độ bắn 500 phát/phút. Súng máy được trang bị giá 2 chân, song cũng có thể dùng giá súng 3 chân М192. LWMMG được trang bị nòng tháo lắp nhanh và các bộ gá Picatinny để lắp máy ngắm quang học, thiết bị laser chỉ thị mục tiêu và trang bị khác.

Súng máy này dùng để trang bị cho bộ binh, cũng như để lắp cho xe thiết giáp, trực thăng, tàu xuồng. Hệ thống giảm giật Short Recoil Impulse Averaging recoil mitigation system do General Dynamics phát triển cho phép hạn chế lực giật hậu chỉ như của súng máy 7,62 mm. Nhờ có lực giật hậu nhỏ như vậy, LWMMG có độ chụm xạ kích cao khi bắn tự động.

5. Súng máy triệt âm

Phòng thí nghiệm Chiến đấu Cơ động tại Fort Benning, Georgia mới đây đã thử nghiệm bắn đạn thật cho súng máy triệt âm M240 của Maxim Defense trong khuôn khổ cuộc tập trận Thử nghiệm Chiến binh Viễn chinh (AEWE) 2021 hồi tháng 10-2020 vừa qua.

Các quan chức của Benning cho biết đây là năm đầu tiên một khẩu súng máy có trang bị triệt âm được đưa ra thử nghiệm khiến dư luận quan tâm. Các khẩu súng cơ khác trong các cuộc thử nghiệm trước đây đã không thể chịu được sức nóng và tiếng gầm của khẩu M240 7,62mm.

Nay được thay bằng bộ triệt âm mới bền, giá cả phải chăng có thể làm giảm âm thanh của khẩu M240, khiến kẻ thù khó xác định và dễ hạ gục đối phương từ xa.

Khi AEWE kết thúc vào đầu tháng 3, các quan chức của Battle Lab sẽ biên soạn một báo cáo chi tiết về hiệu suất của thiết bị được thử nghiệm.

Theo các quan chức Benning, quá trình thử nghiệm tiếp tục diễn ra tốt đẹp, Battle Lab có thể khuyến nghị, thiết bị triệt âm Maxim nên tiến hành thử nghiệm thêm để tạo ra những loại vũ khí y chang trong phim "Chiến tranh giữa các vì sao" dùng trong cuộc chiến công nghệ cao trong tương lai.

Bộ triệt tiêu không giới hạn mới của súng máy M240, súng hạng trung có đai do Maxim Defense chế tạo. Bộ triệt điều khiển khí đẩy từ lỗ khoan qua bộ triệt và ra phía trước làm giảm khí thổi, âm thanh và độ giật. Chúng có độ chính xác tốt hơn và khả năng che giấu lâu hơn.

Mặc dù vẫn đang được hoàn thiện, những lợi thế của bộ triệt âm vũ khí trong các hoạt động ban ngày là hiển nhiên. Nếu các chớp lửa được quản lý thành công, dự kiến hệ thống triệt âm thanh và chớp lửa sẽ nhanh chóng được phân phối rộng rãi trong các lực lượng của quân đội Mỹ.

Khắc Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/5-vu-khi-moi-sap-duoc-trang-bi-cho-binh-linh-my-3425281/