5 vai diễn vàng của 'Hư Trúc - Thiên long bát bộ' trước khi vướng vòng lao lý

Nhiều khán giả không nhận ra "Hư Trúc" ngây ngô ngày nào chính là Hoắc Đô trong Thần Điêu Đại Hiệp.

Cao Hổ sinh ngày 25 tháng 4 năm 1974 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Anh tốt nghiệp khoa diễn viên tại Học viện hí kịch trung ương Trung Quốc khi mới 23 tuổi. Trước khi vướng vào vòng lao lý do sử dụng ma túy, Cao Hổ từng được coi là ngôi sao triển vọng trong làng điện ảnh Hoa Ngữ với rất nhiều vai diễn nặng ký trong sự nghiệp. Dưới đây là 5 trong số những bộ phim để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất của Cao Hổ với khán giả Việt Nam.

Thiên Long Bát Bộ 2003

Nhân vật “tiểu hòa thượng” Hư Trúc trong Thiên long bát bộ ra mắt năm 2003 được coi là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Cao Hổ, đóng cặp cùng anh còn có hai gương mặt nam diễn viên đình đám khác là Hồ Quân và Lâm Chí Dĩnh.

Hư Trúc cùng dàn diễn viên tên tuổi trong Thiên Long Bát Bộ 2003

Chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Kim Dung, Hư Trúc được miêu tả là một hòa thượng chùa Thiếu Lâm có ngoại hình xấu xí nhưng tâm tính hiền lành, tốt bụng. Nhờ một lần vô tình giải được thế cờ 10 năm chưa ai giải được, Hư Trúc được Vô Nhai Tử, chưởng môn của phái Tiêu Dao truyền 70 năm công lực, đồng thời được ông truyền chức chưởng môn nhân cho.

Sau nhiều cơ duyên, Hư Trúc còn may mắn được truyền thêm công lực cả đời của Thiên Sơn Đồng Lao và sư thúc Lý Thu Thủy, lên nắm quyền chủ nhân Linh Thứu Cung. Xét về võ công có thể nói Hư Trúc là một trong những nhân vật có võ công cao nhất trong Thiên Long Bát Bộ.

Hư Trúc là vai diễn làm nên tên tuổi của Cao Hổ trong làng điện ảnh Trung Quốc

Cùng với Tiêu Phong và Đoàn Dự, bộ ba anh hùng vừa gặp nhau đã thấy “tâm đầu ý hợp” nên quyết định kết nghĩa huynh đệ cùng nhau hành hiệp trên giang hồ.

Thành công ngoài mong đợi trong Thiên Long Bát Bộ đã giúp tên tuổi Cao Hổ vụt sáng trở thành ngôi sao trong làng điện ảnh Hoa ngữ, thậm chí anh còn được so sánh ngang hàng với những đàn anh đã thủ vai Hư Trúc trước đó.

Nếu không có nhân duyên gặp Văn ca (Châu Hiểu Văn là tổng đạo diễn của Thiên Long Bát Bộ bản 2003) thì chắc giờ đây tôi vẫn chỉ là một tay diễn viên hạng xoàng chuyên đóng vai phụ mà chẳng một ai biết tới”, Cao Hổ bộc bạch trong một lần phỏng vấn.

Video: Cảnh phim Hư Trúc giao chiến cùng Cưu Ma Trí gây ấn tượng với người xem

Thần điêu đại hiệp 2005

Năm 2005, Cao Hổ tiếp tục bén duyên với dòng phim kiếm hiệp cổ trang trong Thần Điêu đại hiệp của đạo diễn Vu Mẫn. Trong phim, anh vào vai Thế Tử Hoắc Đô của Mông Cổ, đồng thời là nhị đệ tử của Kim Luân Pháp Vương.

Hoắc Đô xảo quyệt nhưng cũng rất đáng yêu trong Thần Điêu Đại Hiệp

Hoắc Đô Cao Hổ cũng có võ công khá lợi hại với chiếc quạt hay cầm trên tay chuyên phóng ám khí về phía đối phương. Cảnh quay ghi được dấu ấn nhiều nhất của Cao Hổ trong phim phải kể tới lần thách đấu cùng Dương Quá (Huỳnh Hiểu Minh) tại đại hội võ lâm minh chủ.

Đến Trung Nguyên cùng sư phụ, Hoắc Đô cũng đem lòng say mê Tiểu Long Nữ (Lưu Diệp Phi) vì sắc đẹp tuyệt trần và hành tung bí ẩn như ma quỷ của cô gái này, y đã ngỏ lời cầu hôn và bị nàng từ chối thẳng thừng.

Cao Hổ trông ra dáng với vai diễn phản diện trong phim

Rũ bỏ hình tượng “trai quê” xấu xí hiền lành thường thấy, Cao Hổ đã lột xác hoàn toàn với vai diễn phản diện lần này. Mỗi cử chỉ, hành động của Hoắc Đô trong phim đều toát lên vẻ gian trá, xảo quyệt khiến người xem vô cùng bất ngờ.

Chia sẻ về vai diễn “không mấy thiện cảm” này, Cao Hổ cho biết hiện anh đang muốn thử thách bản thân hơn nữa, không muốn chỉ đóng đinh với những vai chính diện có khi đã trở thành nhàm chán trong mắt khán giả.

Video: Cảnh phim Hoắc Đô và Dương Quá tỷ thí võ công thay cho sư phụ

Bạch Hồ 2013

Để chứng minh cho những gì mình nói trước đó, Cao Hổ một lần nữa thử sức với vai đại ác ma Hải Bức vương trong bộ phim điện ảnh đình đám Bạch Hồ công chiếu năm 2013.

Có ai nhận ra đây là Cao Hổ nhút nhát, hiền lành ngày nào?

Hải Bức vương được coi là mối nguy hại lớn nhất của nhân gian, khiến thiên hạ luôn phải sống trong sự sợ hãi. Khắc tinh duy nhất của y là Vương Nguyên Phong với dương huyền phách trong người. Cả hai bên đã trải qua cuộc chiến chính tà vô cùng khốc liệt cùng những yếu tố huyễn hoặc như dị thần hoán hồn, tu tiên ngộ đạo hay hồ yêu hoặc nhân,...

Dưới lớp trang điểm “toàn một màu đen” đến bộ trang phục cũng đen tối đến tận cùng khiến khán giả thậm chí còn không thể nhận ra một Cao Hổ đang hiển hiện trước màn hình. Tuy vậy, diễn xuất của nam tài tử họ Cao trong phim lại bị chê là “đơ từ đầu đến cuối”, ngoài những màn nhe răng khoe vuốt thì từ đầu đến cuối phim Hải Bức vương chỉ đứng đúng một chỗ mà thoại...một mình.

Tuy vậy diễn xuất của anh lại chìm nghỉm giữa dàn mỹ nhân tuyệt sắc trong Bạch Hồ

Tuyết sơn phi hồ 2008

Năm 2008, Cao Hổ đảm nhận vai Bình A Tứ trong Tuyết sơn phi hồ, tác phẩm chuyển thể từ một trong những bộ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng nhất của Kim Dung. Dễ nhận thấy rằng Cao Hổ rất có duyên với nhà văn đại tài Kim Dung khi có tới hơn một nửa những tác phẩm anh tham gia là của ông.

Bình A Tứ là nhân vật từng được hai vợ chồng Hồ Phu nhân cưu mang, sau này anh có trách nhiệm cưu mang và nuôi dưỡng con trai duy nhất nhà họ Hồ, bảo quản bí kíp Hồ gia đao pháp trước sự truy sát khốc liệt của ác nhân Diêm Cơ.

Cao Hổ khác lạ trong vai Bình A Tứ khi đã ngoài 30 tuổi

Góp mặt cùng dàn diễn viên nổi tiếng Trung Quốc như Nhiếp Viễn, An Dĩ Hiên, Chu Ân, Chung Hân Đồng, Phương Trung Tín, Đàm Diệu Văn, Ngô Khánh Triết,... thế nhưng vai diễn của Cao Hổ vẫn tạo được dấu ấn riêng trong lòng người xem.

Vai diễn của anh gây nhiều xúc động cho khán giả

Cảnh quay anh chịu chặt một cánh tay, ngã xuống vực nhưng may mắn thoát chết để bảo toàn bí kíp gia truyền của ân nhân thậm chí còn khiến người xem day dứt đến chảy nước mắt.

Phong vân chi thập lý Dương Trường (2011)

Lần hiếm hoi Cao Hổ tham gia một bộ phim không phải cổ trang là trong tác phẩm truyền hình Phong vân chi thập lý Dương Trường với vai vị thám tử can trường Chu Hồng Sinh.

Phim lấy bối cảnh tại Thượng Hải vào năm 1917 khi cách mạng Văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi tầng lớp dân chúng. Hồng Sinh cùng các đồng sự phải dũng cảm đấu tranh “một sống một còn” với các băng đảng xã hội đen. Cũng từ đây anh rơi vào vòng xoáy tình yêu với người đẹp Tạ Uyển Hân, một ca sĩ mua vui tại các phòng trà.

Đây là lần hiếm hoi Cao Hổ xuất hiện trong dòng phim không phải cổ trang

Từ một người nhút nhát, nhỏ bé, Cao Hổ khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi hóa thân thành Chu Hồng Sinh ngang tàn, ngạo ngễ. Nam diễn viên chia sẻ anh đã dành rất nhiều thời gian để tham khảo cách diễn từ những bậc đàn anh đi trước như Thành Khuê An hay Lưu Gia Huy trước khi nhận lời tham gia dự án truyền hinh này.

Vai diễn Cao Hổ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu trước khi nhận lời tham gia

Nhìn lại những vai diễn lớn nhỏ trong suốt sự nghiệp của Cao Hổ, khán giả lại cảm thấy tiếc nuối cho anh, một chàng trai từng hết mình với nghề và đam mê.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/5-vai-dien-vang-cua-hu-truc-thien-long-bat-bo-truoc-khi-vuong-vong-lao-ly-714814.html