5 tỷ phú từng là giáo viên

Tỷ phú Jack Ma từng dạy tiếng Anh tại một trường địa phương với mức lương 12 USD/tháng. Tỷ phú David Shaw là giáo sư ngành Khoa học máy tính tại Đại học Columbia, Mỹ.

1. Jack Ma: Có niềm đam mê với tiếng Anh từ bé, Jack Ma (tên thật là Mã Vân), từng đạp xe đi học tiếng Anh từ khách du lịch. Sau hai lần thi trượt đại học, ông theo học tại Đại học Sư phạm Hàng Châu và trở thành giáo viên tiếng Anh. Thời điểm đó, ông dạy tại một trường đại học ở địa phương với mức lương 12 USD/tháng. Nhận thấy Internet ẩn chứa nhiều cơ hội phát triển, ông quyết định từ bỏ nghề giáo, cùng bạn bè thành lập công ty công nghệ Alibaba năm 1999. Ảnh: Medium.

2. David Shaw: Sau khi tốt nghiệp Đại học California và lấy bằng tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Stanford, ông David Shaw trở thành giáo sư tại Đại học Columbia. Nhận được lời mời làm việc từ ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, ông quyết định nghỉ dạy. Tại đây, ông nhận ra máy tính là công cụ có thể giúp ích cho con người trong nhiều lĩnh vực. Năm 1998, ông rời Morgan Stanley, thành lập công ty quản lý đầu tư đa quốc gia D. E. Shaw & Co. Ảnh: Financial Times.

3. Jim Simons: Tỷ phú Jim Simons nhận bằng tiến sĩ Toán học tại Đại học California, Mỹ khi mới 23 tuổi. Sau đó, ông dạy Toán tại Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard. Năm 1968, ông trở thành trưởng khoa Toán tại Đại học Stony Brook và đoạt giải thưởng Toán học Oswald Veblen năm 1976. Dù đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp giảng dạy, thầy giáo này quyết định theo đuổi sự nghiệp kinh tế, tài chính. Năm 1978, ông xây dựng quỹ đầu cơ Monemetrics, tiền thân của Renaissance Technologies hiện nay. Ảnh: BookBub.

4. David Cheriton: Sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học British Columbia, ông Cheriton tiếp tục lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Waterloo năm 1974 và 1978. Ông trở thành giáo sư trợ lý tại Đại học British Columbia sau khi nhận bằng tiến sĩ. Đến năm 1981, ông chuyển đến Đại học Stanford làm việc. Ở tuổi 69, sở hữu khối tài sản lên đến 8 tỷ USD, ông Cheriton được mệnh danh là giáo sư giàu có nhất thế giới. Ảnh: University of Waterloo.

5. Henry Samueli: Khi học trung học, ông Samueli bắt đầu quan tâm các thiết bị điện tử. Năm 1975, ông tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện tử tại Đại học California, Los Angeles, Mỹ. Nhà sáng lập Broadcom lấy bằng thạc sĩ năm 1976 và trở thành tiến sĩ Kỹ thuật điện tử năm 1980. Năm 1985, ông trở thành giáo sư Đại học California sau lời mời của thầy Dean Wazzan. Trong thời gian làm việc tại trường, thầy giáo trẻ bắt tay vào nghiên cứu về băng thông rộng và xử lý tín hiệu kỹ thuật số và từng bước thành lập công ty Broadcom như hiện nay. Ảnh: Broadcom.

Minh Thúy
Theo Forbes

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-ty-phu-tung-la-giao-vien-post1155196.html