5 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2018 theo bảng xếp hạng của Forbes

Tạp chí Forbes lại một lần nữa đưa ra bảng xếp hạng các tỷ phú trên thế giới. Một điều đáng kinh ngạc là bảng xếp hạng này có sự góp mặt của nhiều tỷ phú trẻ. Trong đó, ba tỷ phú trẻ nhất đến từ Na-uy.

Tỷ phú trẻ nhất thế giới hiện nay chỉ mới 21 tuổi. Alexandra Andresen và chị gái Katharina, 22 tuổi, mỗi người có khối tài sản ước tính khoảng 1,4 tỷ đô la (tương đương 1 tỷ bảng Anh).

Chúng ta cùng điểm qua 5 gương mặt trẻ nhất thế giới trong bảng xếp hạng tỷ phú theo độ tuổi của tạp chí Forbes.

1. Tỷ phú John Collison, 27 tuổi (Tài sản: 1 tỷ đô la, tương đương 722,1 triệu bảng).

John Collison (27 tuổi).

Collison đã rời bỏ đại học Harvard để tự thân lập nghiệp. Anh đồng sáng lập nên công ty công nghệ Stripe, một công ty hỗ trợ thanh toán online với người anh trai Patrick vào năm 2011. Cả hai anh em đều được sinh ra tại Ai-len và hiện sống ở San Francisco - nơi đặt trụ sở công ty Stripe.

Theo tạp chí Forbes, công ty Stripe đã nhận được khoản vốn 150 triệu đô la và được định giá 9,2 tỷ đô vào tháng 11 năm 2016.

2. Evan Spiegel, 27 tuổi (Tài sản: 4,1 tỷ đô la, tương đương 3 tỷ bảng).

Evan Spiegel (27 tuổi).

Spiegel đồng sáng lập tập đoàn Snapchat với bạn học cũ và đàn anh Bobby Murphy trường đại học Stanford vào năm 2011.

Kể từ khi tập đoàn Snapchat đi vào hoạt động (tháng 3 năm 2017), anh đã trở thành CEO trẻ nhất. Spiegel và Bobby Murphy mỗi người sở hữu khoảng 18% cổ phần và cùng nhau quản lý công ty. Theo Forbes, mỗi ngày có khoảng 170 triệu người sử dụng ứng dụng Snapchat.

3. Gustav Magnar Witzøe, 24 tuổi (Tài sản: 1,9 tỷ đô, tương đương 1,4 tỷ bảng).

Gustav Magnar Witzøe (24 tuổi).

Gustav Magnar Witzøe sở hữu gần nửa tập đoàn sản xuất cá Na Uuy Salmar, đây là một trong những đơn vị cung cấp cá hồi lớn nhất thế giới.

Công ty hoạt động dưới sự điều hành của bố anh, Gustav Witzøe. Ông đã trao lại cổ phần cho con trai Gustav Magnart vào năm 2013.

Tạp chí Forbes đưa tin, trong khi bố điều hành tập đoàn Salmar thì tỷ phú trẻ Gustav Magnart tập trung đầu tư vốn vào các start-up bất động sản và công nghệ.

4. Katharina Andresen, 22 tuổi (Tài sản: 1,4 tỷ đô la, tương đương 1 tỷ bảng).

Katharina Andresen (22 tuổi).

Năm 2017, nữ tỷ phú trẻ đến từ Na Uy Katharina Andresen đã trở nên nổi tiếng khi cô bị phạt 250.000 krone (23.000 bảng) do lái xe sau khi uống rượu. Cô là tỷ phú trẻ thứ hai của thế giới - chỉ xếp sau em gái Alexandra 21 tuổi.

Chị em nhà Andresen mỗi người thừa kế 42% vốn đầu tư tập đoàn Ferd từ gia đình. Bố của họ Johan vẫn điều hành tập đoàn và sở hữu khoảng 15,2% cổ phần.

5. Alexandra Andresen, 21 tuổi (Tài sản: 1,4 tỷ đô la, tương đương 1 tỷ bảng).

Alexandra Andresen (21 tuổi).

Alexandra Andresen là tỷ phú trẻ nhất thế giới ở độ tuổi 21. Cũng như chị gái Katharina, cô được thừa kế 42% cổ phần tập đoàn Ferd. Tập đoàn Ferd là nhà đầu tư tích cực trên thị trường chứng khoán Bắc Âu và cũng có đầu tư cổ phần tư nhân cũng như chạy các quỹ dự phòng./.

Theo Business Insider

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/5-ty-phu-tre-nhat-the-gioi-nam-2018-theo-bang-xep-hang-cua-forbes-1263.html