5 trường học hư hỏng do mưa đá, dông lốc tại Yên Bái

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao 1500m, từ 19 giờ ngày 2/3, trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên (Yên Bái) có mưa rào và dông, trong cơn dông xuất hiện mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại nhiều tài sản.

Xe ô tô bị cây đè hư hỏng

Xe ô tô bị cây đè hư hỏng

Mặc dù trận mưa đá kèm theo dông lốc chỉ kéo dài hơn chục phút nhưng đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, cây cối của một số hộ dân. Hệ thống điện trên địa bàn thành phố bị cắt hoàn toàn, nhiều đoạn đường bị ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông.

Mưa đá xuất hiện tại Yên Bái

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lốc đã khiến 4 người dân ở thành phố Yên Bái bị thương, trên 2 nghìn ngôi nhà của người dân bị thiệt hại, trong đó 3 ngôi nhà ở huyện Yên Bình bị sập đổ hoàn toàn, còn lại bị tốc mái; 23 cột điện, trên 200 cây xanh trên địa bàn thành phố Yên Bái bị đổ gãy, 7 xe ô tô bị cây đè hư hỏng, ngoài ra mưa lốc còn khiến 5 trường học, 1 xưởng chế biến gỗ ép, 1 nhà thể thao của Sở Văn hóa và Du lịch bị tốc mái, hư hỏng. Ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng

Các địa phương bị thiệt hại do mưa lốc đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiếp tục tổng hợp thống kê thiệt hại, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/5-truong-hoc-hu-hong-do-mua-da-dong-loc-tai-yen-bai-4068769-v.html