5 trải nghiệm đáng sợ nhất mà các idol Kpop từng chịu đựng được chính cựu thần tượng tiết lộ trong nước mắt

Cựu thần tượng Kpop - Way của nhóm Crayon Pop mới đây khiến nhiều người xót xa khi trải lòng về những việc đáng sợ từng phải chịu đựng trong sự nghiệp làm idol của mình. Đặc biệt, đây cũng là những trải nghiệm chung của các nghệ sĩ ở Hàn Quốc.

Thế giới Kpop luôn tồn tại 2 mặt đối lập, vừa hào nhoáng lại vừa tối tăm. Trước ánh nhìn của hàng triệu khán giả, những thần tượng luôn phải gồng người để chống chọi lại áp lực vô hình đang đè nén. Khi ánh đèn trên sân khấu vụt tắt cũng là lúc họ phải đối mặt với những nỗi lo sợ về tương lai sự nghiệp. Để nhiều người hâm mộ có thể hiểu thêm về những góc khuất đó, Way - cựu thành viên nhóm Crayon Pop đã tiết lộ trên kênh Youtube của mình về những trải nghiệm tồi tệ ấy. Không chỉ riêng Way, có rất nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã và đang phải chịu đựng những điều đó khi bước chân vào ngành nghề này!

Way (cựu thành viên Crayon Pop)bật khóc chia sẻ về trải nghiệm củacác thần tượng.

Way (cựu thành viên Crayon Pop)bật khóc chia sẻ về trải nghiệm củacác thần tượng.

Nỗi buồn đến từ cái mác “vô danh”

Các thần tượng đều sợ rằng bản thân sẽ trở nên "vô danh"

Không phải xuất phát điểm của bất kỳ thần tượng nào cũng từ các công ty lớn của Kpop, có những nhóm nhạc xuất thân từ công ty nhỏ nên ngay từ lúc ban đầu, họ không có đủ điều kiện phát triển như người khác. Cũng chính vì điều đó đã vô hình chung khiến các thần tượng bị gắn mác “vô danh” trong một cộng đồng nhóm nhạc Kpop với hơn mấy ngàn người.

Crayon Pop thời đầu ra mắt

Way giải thích rằng, ngay từ đầu Crayon Pop vốn được biết là một nhóm đến từ công ty ít nổi tiếng. Và dĩ nhiên khi họ đến các sự kiện hay show âm nhạc, mọi người đều xem họ như kẻ vô hình. Way kể lại có một thần tượng vô cùng nổi tiếng đã bảo cả nhóm rằng trang phục của họ không phù hợp với sân khấu này. Nếu họ còn tiếp tục mặc trang phục như thế thì sẽ không được các chương trình truyền hình mời tham dự. Sau lần đó, cô luôn tự hỏi bản thân rằng họ đã làm gì sai và tại sao mọi người lại đối xử như thế?

Việc một nhóm nhạc “vô danh” phải tồn tại trong một thế giới Kpop khiến tất cả thành viên đều cảm thấy quá áp lực và kiệt sức. Họ không hề nhận được bất kỳ một sự quan tâm nào, thậm chí họ còn phải hứng chịu những ánh nhìn không hay. Tồi tệ hơn là nếu không nổi tiếng thì họ buộc phải làm nhiều việc khác để có thể kiếm đủ số tiền bù vào khoản nợ của công ty. Chính điều này đã đẩy nhiều thần tượng “vô danh” bước vào con đường đen tối và trở thành công cụ lợi dụng của các ông lớn Kpop.

BTS ở thời điểm mới ra mắt chỉ là nhóm nhạc nhỏ ít tiếng tăm

Thế nhưng bây giờ, họ đã vươn tầm thế giới

Dĩ nhiên nếu họ có thể bức phá và phát triển như những tấm gương “vịt hóa thiên nga” thì không có gì để nói. Nếu không, họ sẽ phải “ngoi ngóp” trong các Kpop đông đúc để chờ đến ngày hết hạn hợp đồng và chấp nhận tan rã. Đó là những nỗi lo sợ mà các nhóm nhạc nhỏ bé ở Kpop phải chịu đựng khi bị gắn mác “vô danh”.

Hứng chịu “gạch đá” từ dư luận chỉ vì những hiểu lầm

Tzuyu từng bị anti-fan chỉ trích và phải đứng ra xin lỗi chỉ vìvẫy cờ Đài Loan

Nghề thần tượng cũng được xem là ngành nghề của công chúng, chính là “làm dâu trăm họ” nên các idol Kpop thường xuyên phải hứng chịu những ánh nhìn săm soi của dư luận. Không phải bất cứ thần tượng nào cũng đều nhận được sự yêu thương của mọi người, mà họ luôn luôn phải chịu nhiều lời chỉ trích, lăng mạ đến từ cộng đồng anti-fan.

Chính vì vậy mà các nghệ sĩ Hàn Quốc phải cẩn trọng với từng hành động, lời nói và các mối quan hệ xung quanh họ. Khi xuất hiện trước công chúng, đứng trước giới truyền thông, các thần tượng phải thật lộng lẫy, thể hiện đúng hình tượng mà công ty quản lý đã sắp xếp. Nếu chẳng may họ vô tình để lộ ra những điều không hay và ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nhóm, họ ngay lập tức sẽ trở thành “bia đỡ đạn” cho những bình luận ghét bỏ, chỉ trích nhắm vào họ.

Thần tượng bị chỉ trích chỉ vì hiểu lầm là điều thường xuyêndiễn ra

Đã từng có rất nhiều trường hợp các thần tượng trở thành tâm điểm của dư luận, họ xuất hiện ở khắp nơi và tên tuổi của họ đều trở thành “cái đinh” bị hàng triệu người thay nhau chỉ trích. Thế nhưng khi phát giác ra sự thật sau những chuyện đó chỉ là hiểu lầm, công chúng liệu có xin lỗi họ? Không có, sau tất cả dù là hiểu lầm hay sự thật thì các thần tượng phải hứng chịu những câu từ ghét bỏ, chỉ trích, lăng mạ thậm tệ từ những người bàng quan.

Nổi tiếng hoặc mất tất cả!

Chỉ khi thành công thì họ mới có được vị thế và sự tôn trọng

Để trở thành một thần tượng Kpop có thể tự tin đứng trước nhiều người vừa hát, vừa nhảy thì những người đó phải trải qua một thời gian dài huấn luyện gay gắt. Không ai vừa sinh ra đã có đủ các kỹ năng hoàn hảo. Khi ứng tuyển vào các công ty giải trí, các thần tượng có khi chỉ mới mười mấy tuổi đầu, họ vẫn chỉ là những cô cậu bé chưa qua tuổi trưởng thành.

Jihyo là thực tập sinh 10 năm của JYP Entertainment trước khi ra mắt ở vị trí trưởng nhóm của TWICE.

Nếu công ty nhận ra tiềm năng từ các thực tập sinh thì sẽ giữ lại để huấn luyện trong một quãng thời gian rất dài. Có thể họ sẽ được ra mắt chỉ sau 2 tháng tập luyện, thế nhưng cũng có thần tượng phải “nếm mật nằm gai”, chịu nhiều vất vả, ngày đêm nỗ lực và đến tận 10 năm sau và có thể lâu hơn mới chính thức ra mắt. Vậy khoảng thời gian vốn dĩ là lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời con người ấy, ai sẽ trả lại cho họ? Không một ai cả!

Bởi vì để có thể tạo nên một nhóm nhạc hoàn hảo không chỉ cần thời gian mà còn cả tiền bạc để huấn luyện thành công 1 người. Nếu kết quả sau ra mắt mà nhóm nhạc đó không tạo được tiếng vang và bị gắn mác “vô danh” thì số tiền mà công ty quản lý trong suốt thời gian huấn luyện bỏ ra cho họ sẽ trở thành một gánh nặng nợ nần không thể buông bỏ.

Jang Ja Yeon là nữ nghệ sĩ từng phải trở thành công cụ mua vuicho các ông lớn

Way cũng kể rằng cô đã từng gặp nhiều thần tượng chấp nhận chi rất nhiều tiền cho việc ra mắt, thế nhưng đến cuối cùng vì không thể chịu đựng nổi áp lực nên đã từ bỏ. Sau việc đó, các thần tượng này không còn lại gì ngoại trừ nợ nần chồng chất. Hoặc ngay cả khi một nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng ra mắt sản phẩm âm nhạc, thế nhưng doanh số tiêu thụ lại không tốt như mọi lần thì họ cũng không thể đảm bảo rằng album tiếp theo nhóm sẽ tiếp tục thành công. Cũng giống như đi trên sợi dây mỏng, công việc của một thần tượng luôn phải sống trong nỗi lo sợ và bấp bênh.

Sức khỏe là điều thần tượng nào cũng đánh mất

Nhóm nhạc nào cũng phải vất vả luyện tập ngày đêm

Cái giá phải trả lớn nhất cho sự nghiệp thần tượng chính là sức khỏe! Một người sẽ không thể làm tốt bất kỳ công việc nào nếu như họ không có sức khỏe tốt. Điều đó có thể dễ dàng nhận thấy không chỉ riêng những nhóm nhạc đã ra mắt mà từ khi họ còn là thực tập sinh, họ đã phải thường xuyên thức khuya, dậy sớm và luyện tập đến kiệt sức.

Jimin (AOA) giảm cân đến mức mắc phải căn bệnh biếng ăn

IU cũng là nữ nghệ sĩ mắc chứng biếng ăn vì giảm cân quá đà

Nếu không trải qua các vòng đánh giá theo định kỳ thì các thực tập sinh phải từ bỏ giấc mơ đứng trên sân khấu. Chính vì điều đó mà những ai muốn trở thành idol phải chấp nhận từ bỏ sức khỏe để đánh đổi lấy một tương lai mù mờ của việc ra mắt và nổi tiếng. Không những phải chịu đựng cường độ tập luyện vô cùng nặng nề, mà họ còn phải đối mặt với chế độ ăn kiêng gắt gao để có được một thân hình thon thả như mong ước.

Sự việc đau lòng của nam nghệ sĩ quá cố Jonghyun (SHINee) vẫnđể lại ám ảnh trong mọi fan Kpop về áp lực mà các idol phải âm thầm chịu đựng

Way nhớ lại khoảng thời gian cô và các thành viên trong nhóm phải luyện tập vũ đạo và thanh nhạc nhiều đến mức chân bị bong gân, chấn thương. Mỗi lúc về ký túc xá, các thành viên phải thay phiên xoa bóp chân cho nhau hàng đêm. Dù đau đớn thế nhưng qua ngày hôm sau, họ lại phải tiếp tục chịu đựng cường độ luyện tập nặng nề mà không hề được nghỉ ngơi hợp lý.

Đó là còn chưa kể đến các thần tượng phải chịu áp lực từ dư luận, công việc khiến họ dần rơi vào trầm cảm. Căn bệnh đáng sợ đó đã khiến nhiều thần tượng quyết đình từ giã cuộc sống như một cách giải thoát cuối cùng. Đây không phải là một vấn đề thông thường ở Hàn Quốc mà gần đây, nó càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

Bị tổn thương bởi chính những người thân thiết nhất

Việc một thần tượng chịu sự ghét bỏ từ phía bộ phận công chúng cũng không phải chuyện hiếm gặp ở Kpop. Các thần tượng cũng sẽ đau lòng khi đọc những bình luận, lời nói chỉ trích nhắm về phía mình. Thế nhưng điều đó cũng chả là gì nếu như các thần tượng ấy bị chính những người tưởng chừng như thân thiết nhất làm tổn thương.

Way đã chia sẻ rằng, cô không quá để tâm đến những điều không hay mà mọi người nói về mình. Thế nhưng cô lại không thể làm ngơ trước những thái độ, hành động và lời nói tổn thương đến từ những người thân thiết bên cạnh. Way kể rằng có một thời gian cô đã bị chính công ty quản lý của mình gọi đến và chỉ trích thậm tệ. Nữ idol này nghĩ rằng đó là điều đau lòng và đáng sợ nhất mà cô từng phải chịu đựng.

Các thần tượng Kpop luôn phải chịu những đau đớn này 1 mình

Nếu không phải là công ty quản lý thì chính là những thành viên cùng nhóm đã đối xử bất công với họ. Trong một nhóm nhạc thì không thể cân bằng được sự nổi tiếng của tất cả các thành viên. Dĩ nhiên có người sẽ vô cùng nổi bật và cũng có người chỉ là vai phụ vô cùng mờ nhạt. Từ đó dẫn đến việc thành viên này sẽ không thích, thậm chí là ghét bỏ các thành viên còn lại. Đây chính là hành động bắt nạt và tẩy chay nội bộ mà các nhóm nhạc Kpop vẫn thường hay gặp phải. Hầu hết các thần tượng lâm vào tình cảnh này đều không thể giải bày hay tâm sự với ai nếu không nhóm nhạc của họ sẽ bị hủy hoại. Chính áp lực về tinh thần ấy đã khiến phần lớn các thần tượng Kpop dần thu mình sống khép kín và chai sạn trước những nỗi đau trong suốt sự nghiệp của mình.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/5-trai-nghiem-dang-so-nhat-ma-cac-idol-kpop-tung-chiu-dung-duoc-chinh-cuu-than-tuong-tiet-lo-trong-nuoc-mat-81789.html