5 Thủy thủ tàu dầu Hy Lạp bị cướp biển bắt làm con tin ngoài khơi bờ biển Nigeria

Tàu chở dầu Stelios K cùng 5 thủy thủ đoàn đang trên đường vận chuyển hàng hóa thì bị cướp biển ở Vịnh Guinea, ngoài khơi bờ biển Nigeria tấn công.

Trong nửa đầu năm nay đã có 77 thủy thủ trên toàn thế giới bị bắt làm con tin hoặc bị bắt cóc đòi tiền chuộc, trong đó có tới 90% vụ xảy ra ở Vịnh Guinea

Trong nửa đầu năm nay đã có 77 thủy thủ trên toàn thế giới bị bắt làm con tin hoặc bị bắt cóc đòi tiền chuộc, trong đó có tới 90% vụ xảy ra ở Vịnh Guinea

Ngày 30/11, các quan chức Hy Lạp cho biết, 5 thủy thủ nước này tham gia vận chuyển trên một tàu chở dầu của nước này đã bị nhóm cướp biển bắt làm con tin trên tàu ngoài khơi bờ biển Nigeria.

Theo vov, báo cáo của Bộ Chính sách Hàng hải và các Đảo của Hy Lạp công bố vào cuối tuần trước, tàu chở dầu Stelios K đang trên đường vận chuyển hàng hóa thì bị cướp biển ở Vịnh Guinea tấn công.

Một số thân nhân các thủy thủ bị bắt cóc đã được thông báo và đang đàm phán với cướp biển để trả tự do cho những người này trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, một số khác vẫn chưa thể liên lạc với thủy thủ này từ thứ cuối tuần vừa rồi.

Trước đó, ngày 9/9/2020, tàu Water Phoenix, mang cờ Liberia cũng bị cướp biển tấn công khi đang thực hiện hành trình từ Hà Lan đến thành phố Lagos của Nigeria. Cướp biển đã bắt cóc hai thành viên thủy thủ đoàn.

Sau vụ tấn công trên, tàu Water Phoenix với 16 thành viên khác trong thủy thủ đoàn đã tiếp tục hành trình đến Lagos an toàn và được Hải quân Nigeria hộ tống về cập cảng.

Theo baotintuc, vụ tấn công trên xảy ra tại vùng biển ven Vịnh Guinea, địa bàn cướp biển hoành hành.

Theo thống kê của Văn phòng Hàng hải quốc tế (IBM), trong nửa đầu năm nay đã có 77 thủy thủ trên toàn thế giới bị bắt làm con tin hoặc bị bắt cóc đòi tiền chuộc, trong đó có tới 90% vụ xảy ra ở Vịnh Guinea.

THÀNH NAM (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/5-thuy-thu-tau-dau-hy-lap-bi-cuop-bien-bat-lam-con-tin-ngoai-khoi-bo-bien-nigeria-20201201104157677.htm