5 thủ môn huyền thoại nhất lịch sử bóng đá

Năm huyền thoại trong khung gỗ của bóng đá nhân loại là ai? Mỗi sự lựa chọn đều có một lý lẽ riêng.

+ Manuel Neuer (Đức): “Bộ sưu tập thành tích của thủ môn Bayern có đầy đủ danh hiệu từ CLB đến đội tuyển Đức. Neuer là sự lựa chọn số 1 trong khung thành tuyển Đức từ World Cup 2010.

Neuer được ví với năm thủ môn huyền thoại khác gồm: Peter Schmeichel, Sepp Maier, Iker Casillas, Edwin Van der Sar và Gordon Bank. World Cup 2014, Neuer lên ngôi vô địch thế giới cùng tuyển Đức. Anh có bảy danh hiệu Bundesliga và danh hiệu Champions League cùng Bayern, năm 2014 đoạt Quả bóng đồng sau Messi và Ronaldo.

Manuel Neuer có đầy đủ bộ sưu tập thành tích từ CLB đến đội tuyển Đức.

Manuel Neuer có đầy đủ bộ sưu tập thành tích từ CLB đến đội tuyển Đức.

+ Gianluca Buffon (Ý): Được mệnh danh là “người gác đền không tuổi tác”. Buffon vốn là đồng đội với những thế hệ trước với Maldini, Pirlo, Totti, Nesta, Del Piero. 20 năm anh vẫn “chạy tốt” trong màu áo “Thiên thanh”. Nay ở tuổi 42, Buffon vẫn rất mạnh mẽ.

Buffon đã có những pha cản phá dũng mãnh ở trận chung kết World Cup 2006, đưa Ý lên ngôi vô địch lần thứ tư. Anh có chín danh hiệu Serie A với Juventus, 12 trận giữ sạch mành lưới, một kỷ lục của bóng đá Ý, tuy nhiên có một điều là “danh hiệu” Champions League vẫn không đến với Buffon.

Chiếc cúp Champions League vẫn là một thách thức với Buffon.

+ Dino Zoff (Ý): Trở thành cầu thủ già nhất vô địch World Cup. Espana 82, ông cùng những người đồng đội nổi tiếng như Paolo Rossi vô địch World Cup.

Zoff cũng là cầu thủ đầu tiên của Ý có danh hiệu World Cup lẫn EURO cùng với sáu danh hiệu Serie A với Juventus. Đến nay Zoff vẫn đang giữ kỷ lục 1141 phút giữ sạch mành lưới tuyển Ý từ năm 1972 đến 1974.

Dino Zoff lên ngôi World Cup 1982 ở tuổi 40.

+ Gordon Bank (Anh): Nhà vô địch World Cup 1966 của Anh được xem là “khắc tinh” của vua Pele. Bởi ông đã từng vô hiệu hóa những pha dứt điểm chết người của Pele, nhất là tại World Cup 1970. Dù năm đó Brazil lên ngôi vô địch nhưng trận vòng bảng, Anh - Brazil thì chính Bank đã làm vua bóng đá Pele nản lòng vì những pha cứu thua không tin nổi.

Gordon Bank sáu lần đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất FIFA. Năm ngoái khi huyền thoại Anh qua đời, Pele có viết trên trang xã hội của mình: “Có lẽ Gordon Bank đến từ một nơi nào đó trong vũ trụ này, anh ấy hay làm những điều tôi không tin nổi trên sân”.

Gordon Bank, khắc tinh của vua Pele.

+ Lev Yashin (Liên Xô): Ông được mệnh danh là “nhện đen”, là thủ môn duy nhất trong lịch sử bóng đá nhân loại đoạt Quả bóng vàng. Là thủ môn hay nhất lịch sử bóng đá mà nhân loại từng chứng kiến. Ông có 74 lần khoác áo tuyển Liên Xô, vô địch Olympic 1956 và vô địch châu Âu 1960.

Huyền thoại Lev Yashin.

Lev Yashin xuất phát điểm từ thủ môn Khúc côn cầu của Torpedo Moscow có 150 lần cản phá thành công phạt đền. Theo trang thống kê của FIFA thì Yashin là thủ môn xuất sắc nhất cho đến nay của nhân loại.

Lev Yashine dự bốn kỳ World Cup và liên tục được chọn trong đội hình “Dream team” của bốn kỳ World Cup này. Người đồng nghiệp Anh Gordan Bank đã thốt lên: “Lev là đẳng cấp hàng đầu, là siêu thủ môn”.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/5-thu-mon-huyen-thoai-nhat-lich-su-bong-da-910391.html