5 thời điểm tuyệt đối không thể mang thai các cặp vợ chồng trẻ cần lưu ý

Đừng nghĩ sinh nở là việc dễ dàng, ngay khi bước vào giai đoạn chuẩn bị mang thai, các cặp đôi cần hiểu rõ thể trạng của mình, điều chỉnh lại cơ thể dưới sự hướng dẫn của bác sĩ để thuận lợi bước vào thai kỳ trong trạng thái tốt nhất. Trong 5 trường hợp sau, tuyệt đối không nên có thai.

Sinh con là chuyện đương nhiên, nhiều cặp vợ chồng trẻ thường suy nghĩ rằng muốn sinh con thì có thể mang thai bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hiện nay, do ô nhiễm môi trường và các lý do khác, rất nhiều phụ nữ không thể thụ thai tự nhiên. Thậm chí ngay cả khi có can thiệp của khoa học kỹ thuật và thụ thai thành công, vẫn sẽ phát sinh những vấn đề khiến sự phát triển của thai nhi bị ảnh hưởng.

Vì vậy, các cặp vợ chồng khi muốn có con phải lựa chọn khoảng thời gian phù hợp, cần lưu ý những tình huống và điều kiện. Trong 5 trường hợp sau, tuyệt đối không nên có thai.

1. Khi cơ thể ở trạng thái không khỏe mạnh

Nếu bạn rơi vào trạng thái lo lắng, trầm cảm lâu ngày, sức đề kháng yếu thì cần phải chăm sóc và điều dưỡng lại cơ thể trước khi quyết định mang thai. Bởi nếu mắc bệnh khi mang thai thì chất lượng của tinh trùng và trứng sẽ giảm sút, thậm chí nếu thụ thai thành công thì chất lượng phôi cũng giảm theo.

Ảnh minh họa. https://dulich.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa. https://dulich.petrotimes.vn/

2. Mắc các bệnh mãn tính nhưng không được kiểm soát ổn định

Nếu đã từng bị tăng huyết áp, cường giáp, đái tháo đường và các bệnh khác, khi quyết định mang thai cần phải kiểm soát bệnh ổn định. Vì những bệnh này sẽ làm rối loạn quá trình tiết hormone, ảnh hưởng đến cơ hội thụ thai đồng thời làm giảm chất lượng phôi thai, thậm chí tăng nguy cơ sảy thai sau khi thụ thai thành công.

3. Cân nặng không đạt tiêu chuẩn

Cái gọi là thiếu cân khi mang thai dùng để chỉ tình trạng thiếu cân hoặc thừa cân không nằm trong giới hạn bình thường, bản thân quá gầy sẽ không thể mang thai. Cụ thể thiếu cân thì chất lượng trứng sẽ giảm do suy dinh dưỡng, thậm chí có trường hợp thụ thai thành công sẽ bị sảy thai do không đủ dinh dưỡng và không tiết đủ hormone, hại mẹ và cũng hại cả con, rất nguy hiểm.

Ngược lại, nếu béo phì quá độ cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng rụng trứng khiến khả năng thụ thai bị suy giảm. Ngoài ra, phụ nữ béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ và cao huyết áp khi mang thai, do đó, phụ nữ béo phì cần giảm cân và chuẩn bị thật kỹ cho thai kỳ.

Ảnh minh họa. https://dulich.petrotimes.vn/

4. Bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị bệnh chuyên biệt

Các bệnh như viêm gan HBeAg, lupus ban đỏ hệ thống và một số các bệnh cần dùng thuốc đặc hiệu khác tuyệt đối không nên mang thai khi đang điều trị tập trung. Bởi vì các bệnh này có thể ảnh hưởng đến trứng và tinh trùng, thêm vào đó các tác dụng phụ độc hại của thuốc cũng có thể gây ra các vấn đề nan giải trong quá trình thụ tinh của trứng, ảnh hưởng trực tiếp cho sự phát triển của phôi thai.

5. Khi đàn ông căng thẳng

Hiện nay do công việc bận rộn, rất nhiều người đàn ông bị áp lực công việc dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi. Trong điều kiện này, tinh trùng rất dễ bị ảnh hưởng, dị dạng và lão hóa, việc có con sẽ gặp khó khăn. Cụ thể, trứng sẽ gặp vấn đề do tinh trùng không đạt chất lượng, dễ dẫn đến sảy thai ở nữ và thậm chí là dị tật, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi trong giai đoạn sau.

Vì vậy, đàn ông muốn có con phải tự điều chỉnh trạng thái tinh thần và thể chất. Khi gặp quá nhiều áp lực, hãy thả lỏng cơ thể và tinh thần, cố gắng suy nghĩ lạc quan, tìm niềm vui trong cuộc sống.

Một lần nữa xin nhắc nhở mọi người, đừng nghĩ sinh nở là việc dễ dàng, ngay khi bước vào giai đoạn chuẩn bị mang thai, các cặp đôi cần hiểu rõ thể trạng của mình, điều chỉnh lại cơ thể dưới sự hướng dẫn của bác sĩ để thuận lợi bước vào thai kỳ trong trạng thái tốt nhất. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong cải thiện chất lượng của phôi và nuôi dưỡng những bào thai khỏe mạnh.

https://dulich.petrotimes.vn/

Đinh Ngân

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/5-thoi-diem-tuyet-doi-khong-the-mang-thai-cac-cap-vo-chong-tre-can-luu-y-606400.html