5 thần tượng trong các nhóm nhạc thành công với hoạt động solo

Thị trường Kpop đa số phát triển mô hình nhóm nhạc. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ dù gắn liền với hình ảnh thành viên nhóm, song, lại có được thành công vượt mong đợi khi solo.

Taeyeon(SNSD): Taeyeon bắt đầu hoạt động solo (song song tư cách thành viên SNSD) với việc phát hành mini-album đầu tay I, được ra mắt vào tháng 10/2015.Thành công ấn tượng của sản phẩm đầu tay đã giúp Taeyeon trở thành nghệ sĩ solo duy nhất của SM Entertainment đạt thành tích All-kill (đứng số 1 trên tất cả các BXH tại Hàn Quốc).

Tiếp nối thành công của sản phẩm trước, hàng loạt album sau đó của Taeyeon được phát hành từ 2016 - 2018 đều đạt thành tích đáng nể. Album Why (6/2016), đĩa đơn 11:11 (11/ 2016), album My Voice với bài hát chủ đề Fine (2017) và album Something New (2018) đều đạt những vị trí đầu tiên trên Gaon Album Chart và Gaon Digital Chart. Hơn nữa, Taeyeon cũng trở thành nghệ sĩ solo có doanh số tiêu thụ album trong tuần đầu tiên cao nhất Kpop (86.906 bản) với album My Voice.

Tiếp nối thành công của sản phẩm trước, hàng loạt album sau đó của Taeyeon được phát hành từ 2016 - 2018 đều đạt thành tích đáng nể. Album Why (6/2016), đĩa đơn 11:11 (11/ 2016), album My Voice với bài hát chủ đề Fine (2017) và album Something New (2018) đều đạt những vị trí đầu tiên trên Gaon Album Chart và Gaon Digital Chart. Hơn nữa, Taeyeon cũng trở thành nghệ sĩ solo có doanh số tiêu thụ album trong tuần đầu tiên cao nhất Kpop (86.906 bản) với album My Voice.

Đặc biệt, cô còn chiến thắng hạng mục Best Female Artist tại Mnet Asian Music Awards lần thứ 18 (2016). Đồng thời, Taeyeon cũng tổ chức thành công tour lưu diễn solo đầu tiên Persona vào hè năm 2017. Tất cả vé concert đã được tẩu tán trong vòng 15 phút được mở bán. Điều đó chứng tỏ sức hút không nhỏ của cô gái nhỏ bé này.

Sau khi rời JYP Entertainment, ngày 21/8/2017, Sunmi trở lại với ca khúc Gashina và nhanh chóng đứng hạng 1 trên BXH trong nước và quốc tế, chiến thắng 4 cup trên các chương trình âm nhạc. Thừa thắng xông lên, Sunmi ra mắt Heroin (1/2018) và SIREN (9/2018). Sản phẩm SIREN đạt thành tích All-kill trên các BXH âm nhạc, khẳng định vị trí ca sĩ nữ solo hàng đầu Hàn Quốc hiện nay của cô.

Mino (Winner): Ngày 26/11, Mino phát hành album solo đầu tiên XX với đĩa đơn Fiancé. Mino mô tả bài hát là sự hợp nhất giữa Trot và Hip Hop, được lấy mẫu từ bài nhạc Trot của Hàn Soyanggang Maiden (1969). Sau khi phát hành, Fiancé nhanh chóng leo lên dẫn đầu BXH real-time 6 trang âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc của iChart bao gồm: Melon, Genie, Mnet, Bugs, Naver và Soribada. Thành tích được duy trì liên tiếp trong 12 ngày trên Melon - BXH nghe nhạc trực tuyến lớn nhất ở Hàn Quốc.

Thành viên của Winner cũng giành chiến thắng trong chương trình âm nhạc đầu tiên mình tham gia với tư cách nghệ sĩ solo là M Countdown của Mnet vào ngày 6/12. Ngoài ra, album XX còn thống trị iTunes tại 17 quốc gia. Chưa hết, Mino còn đứng thứ 2 trong số những nghệ sĩ solo có lượng album bán ra cao nhất trong ngày đầu trên Hanteo. Cụ thể, album XX của anh đã tẩu tán 36.476 bản, chỉ xếp sau album Be Ordinary của Hwang Chiyeol (52.025 bản).

Ca khúc còn đứng đầu Worldwide iTunes Song, trên cả những tên tuổi đình đám trên thế giới như Ariana Grande (Thank U, Next), Lady Gaga (Shallow) hay huyền thoại Queen (Bohemian Rhapsody). Tuy gặp không ít lùm xùm, song, hàng loạt thành tích khủng của Jennie đạt được với SOLO chứng tỏ thành viên Black Pink có đủ năng lực và sức hút để trở thành ca sĩ solo.

Chungha (I.O.I): Nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp solo bằng album Hands On Me (7/6/2017) với ca khúc chủ đề Why Don’t You Know lọt vào Top 30 trên các BXH lớn, đứng số 1 trên Genie và Bugs. Chungha tuy chưa có thành công quá ấn tượng, nhưng vẫn đáng ghi nhận với nghệ sĩ solo đến từ công ty nhỏ. Cuối 2017, cô còn đạt giải Best Of Next tại MAMA ở Nhật Bản. Ngoài ra, cựu thành viên I.O.I còn nhận giải Best New Artist cùng 2 nhóm WANNA ONE và Pristin tại Seoul Music Awards (SMA) lần 27 (2017).

Ngày 18/7/2018, Chungha đã chính thức trở lại sàn đấu Kpop với mini album thứ 3 Bloominh Blue. Ca khúc chủ đề Love U ngay lập tức leo lên top đầu các BXH real-time 4 trang web nhạc số lớn nhất Hàn Quốc là Genie, Mnet, Bugs, Soribada, cạnh tranh với loạt đối thủ nặng ký là Mamamoo, Twice, Shaun. Trước đó ca khúc Roller Coaster được phát hành vào tháng 1/2018 cũng đạt được những thành tích đáng nể trên các BXH âm nhạc.

Linh Phương
ẢNH: tổng hợp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-than-tuong-trong-cac-nhom-nhac-thanh-cong-voi-hoat-dong-solo-post898810.html