5 thần tượng điển trai, tài năng, thành công với vai trò trưởng nhóm

Trang Naver công bố danh sách 5 trưởng nhóm được yêu thích nhất trong các nhóm nhạc Kpop. Yunho, RM, Seung Yoon, Yoon Ji Sung và JR là 5 cái tên được chọn.

1. Yunho (TVXQ): Vị trí quán quân đúng như dự đoán của khán giả. Trưởng nhóm TVXQ nhận nhiều phiếu bình chọn nhất của Knet (cư dân mạng Hàn Quốc) nhờ tố chất lãnh đạo, tinh thần cộng đồng và tài năng toàn diện. Một nhóm nhạc nổi tiếng như DBSK, những áp lực phải gánh chịu sẽ càng lớn, đồng nghĩa trách nhiệm của người thủ lĩnh càng nặng nề. Tuy vậy, Yunho đã dẫn dắt nhóm đến đỉnh cao của giới thần tượng, làm nên một TVXQ huyền thoại trong lịch sử âm nhạc Kpop hơn 14 năm qua.

Yunho luôn tạo ấn tượng với mọi người bởi sự cầu toàn và tinh thần tràn đầy năng lượng trong công việc. Nam thần tượng từng chia sẻ, để tạo ra TVXQ không chỉ có 5 thành viên mà còn có sự hỗ trợ và giúp sức của tập thể. Bởi vậy, thành công của nhóm cũng là thành công của ê-kíp. Điều ấy thôi thúc anh phải làm việc hết mình.

Yunho luôn tạo ấn tượng với mọi người bởi sự cầu toàn và tinh thần tràn đầy năng lượng trong công việc. Nam thần tượng từng chia sẻ, để tạo ra TVXQ không chỉ có 5 thành viên mà còn có sự hỗ trợ và giúp sức của tập thể. Bởi vậy, thành công của nhóm cũng là thành công của ê-kíp. Điều ấy thôi thúc anh phải làm việc hết mình.

Lee Teuk (trưởng nhóm Super Junior) từng tâm sự cảm thấy không thoải mái với Yunho bởi Yunho đã trở nên thành công nhưng mình vẫn đang là thực tập sinh. Tuy nhiên, chính Yunho lại là người đã đưa tay ra với Lee Teuk, không ngừng vun đắp cho tình bạn của họ ngay cả khi Lee Teuk chưa có danh tiếng. Nhiều người đã nghi ngờ về sự tồn tại của DBSK, rằng sau những biến cố liệu nhóm còn đứng vững được trên thị trường cạnh tranh như Kpop. Tuy nhiên, chính trưởng nhóm Yunho đã chứng tỏ một cách mạnh mẽ vị trí của Những vị thần phương Đông không bao giờ khuất phục trước khó khăn, thử thách.

2. JR (NU’EST): Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, song JR chưa từng coi bản thân là em út. Thay vào đó, nam thần tượng luôn coi trọng trách nhiệm như một người chỉ huy. Khả năng lãnh đạo của thủ lĩnh nhỏ tuổi đã được mọi người công nhận khi 5 thành viên trong nhóm tham gia vào chương trình thực tế sống còn của đài Mnet - Produce 101 mùa 2.

Tham gia chương trình, Kim Jong Hyun chiếm được cảm tình từ khán giả bằng tài năng lãnh đạo và tính cách tuyệt vời của mình. Đặc biệt, JR còn được khán giả Hàn Quốc ưu ái dành tặng biệt danh “leader quốc dân”. Chàng trai này ngày càng chiếm được cảm tình từ khán giả qua từng vòng thi. Chính sự chân thành, luôn tin tưởng vào đồng đội, Jong Hyun đã chinh phục các thực tập sinh cũng như toàn bộ khán giả. Không ít thực tập sinh của Produce 101 mùa 2 cũng trở thành fan của anh sau đó.

Jong Hyun luôn đứng sau, giúp các thực tập sinh khác được tỏa sáng, nhưng điều đó cũng chính là cách cậu ấy ghi điểm trong mắt mọi người. Để có được sự công nhận từ khán giả, Jong Hyun trải qua không ít khó khăn. Anh từng thiếu tự tin khi nghĩ đến NU’EST vì cho rằng những lận đận nhóm gặp phải đều do sự dẫn dắt của mình. Khi viết lời cho Fear, Jong Hyun bộc lộ sự mệt mỏi trước những bình luận ác ý và cùng với đó là lời hứa: “Tôi sẽ đi đến cùng vì tất cả những người tin tưởng tôi”. Bởi vậy, nếu không phải Jong Hyun là trưởng nhóm, không ai có thể xứng đáng hơn.

3. R.M (BTS): Khác với Yunho và JR, người đội trưởng của BTS được chọn ra nhờ tài năng và trí tuệ vượt trội. Anh có chỉ số IQ 148, đạt điểm cao trong các kỳ thi tuyển sinh đại học về ngôn ngữ, toán, ngoại ngữ và nghiên cứu xã hội. Hơn nữa, R.M còn thông thạo tiếng Anh. Bài phát biểu tiếng Anh của nam thần tượng tại phiên họp lần thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2018 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng trên toàn thế giới.

Nam thần tượng là người đảm nhận cả vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc trong các album của BTS. Năm 2015, anh phát hành bản mixtape solo đầu tiên mang tên chính mình. Tính đến tháng 12/ 2018, bản mixtape thứ 2 Mono là album xếp hạng cao nhất của một nghệ sĩ độc tấu Hàn Quốc trên BXH Billboard 200, với thứ hạng 26. Một thành viên khác của BTS là Jungkook chia sẻ quyết định gia nhập Big Hit Entertainment xuất phát từ sự ngưỡng mộ của anh với tài năng xuất chúng của R.M.

Vào năm 2017, tạp chí hip-hop Mỹ XXL đã công bố danh sách 10 rapper Hàn Quốc bạn nên biết, trong đó có RM. Tài năng của anh không những được đồng công nhận bởi đồng nghiệp, năm 2018, anh vinh dự được trao bằng khen Hwagwan lần thứ 5 cho người có công xuất sắc trong các lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, vì lợi ích thúc đẩy văn hóa quốc gia, phát triển đất nước.

4. Seung yoon (Winner): Thêm 1 người chỉ huy cũng là maknae của nhóm, đó là Seung yoon của Winner. Anh được chọn làm trưởng nhóm nhờ sự đa tài cũng như kinh nghiệm từng trải của mình. Thần tượng đã theo học guitar từ lớp 8. Sau đó, anh tốt nghiệp trường cấp 3 nghệ thuật Busan chuyên ngành guitar cổ điển vào năm 2012. Tuy nhiên, Kang Seung yoon bắt đầu được biết đến từ cuộc thi tìm kiếm tài năng Superstar K2. Sau khi kết thúc cuộc thi với vị trí thứ 4, anh ký hợp đồng với YG Entertainment và bắt đầu hoạt động nghệ thuật.

Nam thần tượng còn là người có trái tim ấm áp khi đã âm thầm quyên góp 30 triệu won cho Quỹ hy vọng Seungil. Vai trò lãnh đạo của anh còn được công nhận bởi khả năng biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Tuy nhiên, đồng nghiệp của anh tỏ ra lo lắng bởi trưởng nhóm thường xuyên đặt áp lực cho bản thân khi đọc được những bình luận tiêu cực.

Nhắc tới Kang Seungyoon, fan Kpop nghĩ ngay đến hình ảnh chàng trai sở hữu nụ cười hiền và chất giọng đặc trưng, cùng cây guitar làm bạn trên mọi nẻo đường. Nhưng lý do khiến trưởng nhóm Winner được yêu mến nhiều đến vậy không chỉ có những yếu tố trên. Thực tế, Seungyoon thu hút mọi người nhờ tính cách ấm áp, hài hước, luôn tạo niềm vui cho mọi người, miễn nhiễm với scandal.

5. Yoon Ji Sung (WANNA ONE): Không sở hữu tài năng vượt trội cũng không có lợi thế ngoại hình nổi bật như các thành viên khác trong nhóm, tuy nhiên, tất cả 10 thành viên đều tin tưởng vào khả năng lãnh đạo, trái tim luôn yêu thương và quan tâm những thành viên khác trong nhóm của anh cả. Bởi vậy, mọi người thường gọi anh với tên gọi trìu mến Yoon mama.

Xuất phát điểm không có nhiều lợi thế như các thực tập sinh khác do anh khá lớn tuổi so với mặt bằng chung. Không ít lần nam thần tượng chia sẻ bản thân cảm thấy đau khổ, bất lực vì nghĩ bản thân vô dụng. Tài sản duy nhất của anh chỉ có ước mơ cháy bỏng được trở thành thần tượng. Chính bởi vậy, anh không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ. Khi được xướng tên trong đội hình nhóm WANNA ONE, Ji Sung mong muốn anh trở thành người có ích cho cộng đồng, trở thành động lực giúp nhiều người dám theo đuổi ước mơ đến cùng.

Áp lực nhiều song nam thần tượng luôn mang niềm vui tới cho mọi người xung quanh. Anh được nhiều thực tập sinh bình chọn là thành viên được yêu thích nhất nhờ tính cách hài hước, vui vẻ. Khi làm việc nhóm, anh luôn lắng nghe, kết nối mọi thành viên với nhau. Không những vậy, anh còn chăm sóc cho những thành viên trong nhóm từ những việc nhỏ nhất.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-than-tuong-dien-trai-tai-nang-thanh-cong-voi-vai-tro-truong-nhom-post908014.html