5 tập 'Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh' – Nguồn tư liệu quý

Trong những ngày đất nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, được đọc 5 tập sách 'Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh' do Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình chủ biên và được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật xuất bản càng thấy giá trị biết bao về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ.

5 tập sách học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tác giả TS. Nguyễn Hồng Chuyên - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật xuất bản năm 2019.

Những lời dạy của Bác Hồ đã thấm vào biết bao thế hệ người dân Việt Nam. Nhưng tập hợp lại những lời dạy của Người thành tập sách chuyên sâu trong từng lĩnh vực, từng lực lượng khác nhau thì có lẽ chưa ai làm được.

Bao năm qua, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên luôn khắc sâu trong tâm những lời dạy của Bác và nhân dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Tiến sĩ đã chủ biên 5 tập sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cuốn thứ nhất “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”. Cuốn thứ hai “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Cuốn thứ ba “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân”. Cuốn thứ tư “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên”. Cuốn thứ năm “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu niên nhi đồng”.

Mỗi cuốn sách cấu tạo theo 3 phần: Phần một tập hợp những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần hai là những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần ba là nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều đó cho thấy rõ 5 cuốn sách “Không chỉ tập hợp, hệ thống lại những lời dạy của Người mà hơn thế còn giúp mỗi chúng ta hiểu đầy đủ, sâu sắc nội dung những lời dạy của Bác, từ đó có những giải pháp việc làm cụ thể, thiết thực học tập và làm theo những lời dạy của Người".

Dọc theo 5 tập sách, 220 lời dạy gần gũi, dễ hiểu của Bác góp thêm nguồn tư liệu quý để đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 5 tập sách đã chụm lại thành ngọn lửa hồng, toát lên tư tưởng chủ đề cao cả: Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là học tập, noi theo tấm gương suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân; suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Bác; là học tập, noi theo tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, lối sống trong sáng, khiêm tốn, giản dị, trung thực, đoàn kết, thủy chung, có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc của Người; giữ gìn kỷ luật, tôn trọng pháp luật, có tình thương yêu sâu sắc đối với con người, đồng cảm với mọi khó khăn và nỗi đau khổ của mỗi con người.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là học tập, noi theo tinh thần dân chủ, thái độ trọng dân, thân dân của Người, đặc biệt là học tập một con người nhất quán giữa nói và làm.

Chia sẻ về tâm huyết của mình với 5 tập sách “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tác giả Nguyễn Hồng Chuyên bộc bạch: “Ngay từ thời đi học, những năm tháng trong quân ngũ, trong thời gian làm công tác Đoàn, công tác quản lý Nhà nước, công tác đảng tại huyện, công tác tuyên giáo của tỉnh, những lời dạy của Bác luôn là cẩm nang quý báu trong tôi. Từ đó tôi đã chủ biên 5 tập sách “Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với mong muốn góp thêm một nguồn tư liệu quý cùng những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong tình hình cả nước tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng... Nhất là dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người thì những tập sách như thế này càng có giá trị đối với mỗi tổ chức Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/5-tap-hoc-tap-va-lam-theo-nhung-loi-day-cua-chu-tich-ho-chi-minh--nguon-tu-lieu-quy-d106420.html