5 tài năng trẻ M.U hứa hẹn tiếp bước Greenwood mùa tới

Chứng kiến sự thăng tiến của Scott McTominay, Brandon Williams và Mason Greenwood, các cầu thủ từ lò đào tạo trẻ M.U hoàn toàn có thể hi vọng sẽ được trọng dụng ở mùa giải mới. Dưới đây là 5 cái tên nhiều khả năng được đôn lên đội một trong tương lai gần.

Matej Kovar 20 tuổi - Vị trí thủ môn

Matej Kovar.

Matej Kovar.

Còn ở đội trẻ, M.U cũng đang sở hữu 1 người gác đền tiềm năng là Matej Kovar. Tài năng trẻ người CH Czech gia nhập Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2018 từ FC Slovacko. Từ đó đến nay, anh tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của mình trong đội bóng của HLV Neil Wood.

Nói về cậu học trò 20 tuổi, HLV Neil Wood cho hay: "Matej có tố chất để trở thành 1 thủ môn xuất sắc. Cậu ấy đã đóng góp rất nhiều cho đội trẻ ở mùa giải này.

Matej không đơn thuần là 1 thủ môn. Sự có mặt của cậu ấy trên sân khiến chúng tôi như có thêm 1 trung vệ ở phía sau vậy. Chàng trai này rất chững chạc, xử lý mọi thứ bình tĩnh. Hơn nữa Matej có thể sử dụng tốt 2 chân, chuyền dài hay chuyền ngắn đều rất chính xác".

Nhiều khả năng, Matej sẽ được đem cho mượn ở mùa giải mới để tích lũy kinh nghiệm. M.U hẳn sẽ hi vọng Matej tỏa sáng như Henderson hiện nay và có thể trao cho thủ thành này cơ hội trong tương lai gần.

James Garner 19 tuổi - Vị trí tiền vệ phòng ngự

James Garner có thể tự coi mình là người vô cùng xui xẻo khi chưa thể có lần đá chính nào ở Premier League cho đến nay trong sự nghiệp (mới có 8 phút vào sân). Ngược lại, Garner đã có 4 lần được đá chính ở Europa League 2019/20 (283 phút).

Vấn đề hiện tại của Garner là chưa... tự tin lắm khi được ra sân ở đội một dù anh chơi cực ấn tượng tại đội U23. Còn nhớ ở màn so tài với Stoke trước khi bóng đá phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, anh đã ghi được 2 bàn giúp đội trẻ M.Ugiành chiến thắng.

Khi đó, Garner cho thấy anh có thể làm tất cả. Anh có thể chơi như một tiền vệ phòng ngự và điều tiết lối chơi hay khi cần có thể dâng cao, ghi bàn và tạo ảnh hưởng lớn đến 1/3 phần sân đối phương.

Dylan Levitt 19 tuổi - Vị trí tiền vệ trung tâm

So với Garner, Levitt vẫn còn rất xa lạ. Anh mơíchơi 1 trậncho đội một, trong chuyến làm khách ở Astana tại vòng bảng Europa League 2019/20 nhưng đã được đánh giá rất cao.

Levitt được đánh giá là mẫu tiền vệ kiến tạo lối chơi, có thể mang tới đột biến hay khai thôngbế tắc từ những đường chuyền "chết người". Cho tới lúc này, Levitt đã có 3 bàn và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Hiện anh vẫn chưa được ông thâyÒle Gunnar Solskjaer sử dụng thường xuyên. Bởi vậy, Levitt nên tới mộtCLB khác thi đấu theo dạng cho mượn để phát triển bản thân. Sau đó, M.Ucần phải trui rèn anh nhiều ở những mùa giải tới. Levitt cần cơ hội, như những gì Gilmour đã có được từ ông thầy Frank Lampard để tỏa sáng như bây giờ.

Teden Mengi 18 tuổi - Vị trí trung vệ

Khi Ngoại hạng Anh 2019/20 bỏ giãn cách để các đội tập luyện trở lại và hoàn thành các vòng đấu, trung vệ trẻ Teden Mengi đã được đôn lên tập cùng đội một. Mengi gây ngỡ ngàng cho các HLV của M.U khi đạt thành tích chạy tốt thứ 4 toàn đội.

Xếp trên Mengi là những "máy chạy" có tiếng như Jesse Lingard, Axel Tuanzebe và người đứng nhất là một cái tên quen thuộc Daniel James. Hiện tại, Mengi là đội trưởng của đội U18 M.U nhưng thường xuyên thi đấu cho đội U23 và đã ra sân tới 3 lần ở giải trẻ mùa này. Nếu được ra mắt đội một Quỷ đỏ, Mengi sẽ trở thành cầu thủ sinh năm 2002 đầu tiên làm được điều này.

Nói về cậu học trò ruột của mình, HLV đội U23 M.U, Neil Wood cho biết: "Mengi rất tuyệt. Cậu ấy đến với chúng tôi hồi đầu mùa và có chút giống như Brandon Williams, nghĩa là một cầu thủ đội U18 tận dụng được cơ hội để thăng tiến. Mengi chơi rất tốt và giữ được một vị trí chắc chắn trong đội U23.

Kể cả khi Mengi được chuyển xuống để dẫn dắt đội U18 thi đấu vào cuối mùa, cậu ấy vẫn thể hiện rất xuất sắc. Chúng tôi nóng lòng được làm việc chung với Mengi trong mùa tới và hy vọng cậu ấy có thể là một Brandon tiếp theo, cố gắng hết sức để biết đâu đấy, được đôn lên đội một".

Ethan Laird 18 tuổi - Vị trí hậu vệ phải

Laird có thể thi đấu tốt ở các vị trí trong hàng phòng ngự của M.U dù sở trường đá hậu vệ phải. Cầu thủ người Anh đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên hồi tháng 10/2018 và sau khi được đôn lên đội U18 ở mùa giải 2017/18 thì sang tới mùa 2019/20, Laird đã có mặt ở đội U23 M.U. Tính cho tới lúc này, Laird có 1 bàn và 3 kiến tạo sau 15 trận. Đáng chú ý trong số đó có 112 phút anh được thi đấu cho đội một ở mặt trận Europa League.

Phát biểu về học trò, HLV Nicky Butt cho biết: "Cậu ấy là cầu thủ có thể chất, đang học hỏi để hoàn thiện bản thân. Laird rất hiệu quả trong những tình huống dâng cao tấn công, nhưng khả năng phòng ngự vẫn cần phải học hỏi thêm. Đây là điều thường xuyên xảy ra với các cầu thủ trẻ. Điều quan trọng là phải giữ được Laird và tiếp tục trui rèn cậu ấy".

Theo Khương Thượng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/5-tai-nang-tre-m-u-hua-hen-tiep-buoc-greenwood-mua-toi/20200711105047578