5 sự thật về Jungkook (BTS) sẽ khiến fan phải rơi nước mắt

Suýt nữa thì Jungkook đã không được debut cùng BTS?

Jungkook (BTS) là một trong số những idol nổi tiếng nhất K-Pop, nhưng anh cũng từng phải đối mặt với nhiều chuyện đau lòng khi chọn theo con đường gian nan này. Dưới đây là một số sự thật về Jungkook sẽ khiến cho không ít fan phải rơi nước mắt.

1. Suýt nữa thì Jungkook đã không được debut cùng BTS

Dù chuyện này nghe có vẻ khó tin, thế nhưng quả thực Jungkook đã suýt không được vào nhóm BTS. Bang Si Hyuk, chủ tịch của công ty quản lý nhóm nhạc (Big Hit Entertaiment), có lần tiết lộ rằng Jungkook từng rất nhút nhát.

Thật ra, trong thời gian thực tập, khi Jungkook được yêu cầu hát, cậu ấy không thể làm được. Cậu ấy rất nhút nhát và sẽ chỉ vặn vẹo người trong 15 phút. – Bang Si Hyuk

Vì Jungkook quá nhút nhát, nhiều người Big Hit Entertainment không nghĩ rằng anh có thể debut được. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã vượt qua được chướng ngại tâm lý này và giờ đây Bang Si Hyuk nhận ra học trò của mình rất hài hước.

Công ty từng đánh giá rằng cậu ấy thậm chí còn không thể debut được vì không có tài. Nhưng giờ thì chẳng phải cậu ấy là một thành viên hài hước sao? – Bang Si Hyuk

2. Jungkook lo lắng cho các hyung của mình rất nhiều

Trong một tập của chương trình Radio Star, RM kể lại kỷ niệm lần đầu anh bắt cặp Jungkook đang khóc. Anh chia sẻ hôm đó các thành viên có một cuộc họp với Bang Si Hyuk để thảo luận về những khó khăn mà họ cần khắc phục. Trong cuộc họp, Jungkook bật khóc khi nói với các hyung (anh trai) của mình “Nhìn các anh vật lộn với khó khăn là vấn đề duy nhất em gặp phải”.

Điều này khiến mọi người bất ngờ, bởi RM bổ sung thêm Jungkook thường không hay cởi mở về cảm xúc cá nhân hay khó khăn của bản thân. Sau đó Jungkook có giải thích rằng anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy các hyung đương đầu với khó khăn.

3. Jungkook từng nghĩ rằng trước đây mình không sống chân thành

Trong một tập của chương trình Let’s Eat Dinner Together, Jungkook chia sẻ với Kang Ho Dong về những mối quan tâm trong cuộc sống và anh tiết lộ thỉnh thoảng cảm thấy bản thân không chân thành với mọi người.

Jungkook kể rằng anh chuyển đến Seoul từ khi còn thiếu niên. Vì vậy, Jungkook thường lo lắng về việc làm thế nào để mọi người thích mình. Nam ca sĩ cảm thấy bản thân đôi khi đeo một chiếc mặt nạ và không chân thành với mọi người.

Sau khi lắng nghe chia sẻ của Jungkook, Kang Ho Dong rất hiểu mối quan tâm của nam ca sĩ và nói rằng anh đang làm điều đúng đắn. Kang Ho Dong cũng chia sẻ thêm, mỗi người mỗi tính và việc Jungkook cởi mở suy nghĩ để hòa nhập như vậy là rất tốt.

4. Jungkook không có nhiều bạn bè khi đến Seoul

Jungkook chuyển đến Seoul một mình khi còn thiếu niên. May mắn là anh đã gặp được các thành viên của BTS – những người vừa là bạn vừa là gia đình của anh.

Tôi chuyển đến Seoul khi còn rất trẻ và thực sự không có người bạn thân nào. Các thành viên trong nhóm là những người duy nhất luôn ở bên cạnh tôi và gắn bó với tôi lâu dài nhất. – Jungkook

Giờ đây Jungkook xem các thành viên như người trong nhà.

Tôi nghĩ rất khó để miêu tả được cảm xúc của bản thân dành cho họ. Nó giống như là đồng đội và họ giúp tôi nhận ra tình bạn là gì. Gia Đình. Họ không phải gia đình, nhưng đem lại cảm giác gia đình. – Jungkook

5. Jungkook rất nghiêm khắc với bản thân

Jungkook luôn muốn có một màn biểu diễn chất lượng dành cho ARMY, vì thế nếu phạm phải bất kỳ lỗi nào cũng là chuyện hết sức nghiêm trọng đối với anh. Một lần, Jungkook đã khóc sau show diễn. Các thành viên hoảng hốt và hỏi anh lý do.

Hóa ra Jungkook đã mắc lỗi trên sân khấu. Dù các thành viên không phát hiện được nhưng anh vẫn tự trách mình. Sau khi biết được điều này, các hyung đều cố an ủi. Suga nói “Có những việc em làm tốt được và có việc thì không mà”.

Thúy Ái - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/5-su-that-ve-jungkook-bts-se-khien-fan-phai-roi-nuoc-mat-20201027161335300.html