5 sự thật thú vị về đội tuyển quốc gia Iceland

Trong vài năm qua, ĐT Iceland đã có bước tiến thần kỳ để tạo những chiến tích chưa từng có. Và cho đến lúc này, họ vẫn là ẩn số đầy thú vị đối với người hâm mộ môn túc cầu.

5. HLV là nha sĩ

Heimir Hallgrimmson trước khi được mọi người biết đến với tư cách HLV của ĐT Iceland đã là một nha sĩ. Công việc thường ngày của ông không phải huấn luyện bóng đá, mà là đến phòng khám riêng của mình, làm những công việc như trám răng, trồng răng, hay nhổ răng.

HLV Heimir Hallgrimmson.

Cơ sở nha khoa của HLV Hallgrímsson tọa lạc ở đảo Vestmanaeyjar, nơi có dân số chỉ 5000 người. Ông tiết lộ: "Tôi thích công việc nào hơn giữa HLV bóng đá và nha sĩ ư? Tôi thích cả 2, cả 2 đều là nghề nghiệp chuyện nghiệp của tôi cả. Phòng nha mà tôi sở hữu vẫn đang hoạt động bình thường đó chứ, tôi vẫn làm việc ở đó và không đánh mất tay nghề của mình."

4. 15/23 tuyển thủ Iceland chưa bao giờ chơi ở giải đấu nước ngoài

Gylfi Sigurdsson của Everton.

Theo thống kê, Iceland có 21.500 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Trong đó, 23 người được chọn vào ĐTQG và 15/23 tuyển thủ Iceland chưa bao giờ chơi ở một giải đấu nước ngoài. Gylfi Sigurdsson có lẽ là cầu thủ nổi tiếng nhất của ĐT Iceland. Dù không có nhiều tên tuổi lớn, Iceland vẫn là một tập thể vô cùng đáng sợ và đã được xem là hiện tượng ở EURO 2 năm trước.

3. Một quốc gia mê bóng đá

Iceland là một đất nước nhỏ bé, với số dân ít ỏi (330.000 người). Tuy nhiên, thống kê cho thấy có đến 98.6% dân số của đất nước này đã xem trận đấu của Iceland với Hungary trên Iceland TV ở EURO 2016, nghĩa là trừ những đứa trẻ sơ sinh, tất cả đều hướng về ĐT. Iceland vẫn là một gương mặt khá mới mẻ trên sân khấu quốc tế, tuy nhiên, họ may mắn có được lượng người hâm mộ cuồng nhiệt không hề thua kém bất cứ nơi nào.

2. The Viking Clap

Ở EURO 2016, màn ăn mừng vỗ tay theo kiểu Viking (Viking Clap) của người Iceland là vô cùng ấn tượng. Từ đó, hiệu ứng Viking đã lan truyền mạnh mẽ. Kiểu vỗ tay này có thể khiến người ta rợn người bởi sự hoàng tráng và nó có thể mang tới sức chiến đấu mãnh liệt cho những chiến binh. Màn ăn mừng này tới người ta liên tưởng tới những cuộc chiến thời cổ đại. Khi ấy, những chiến binh cũng đập ngọn giáo xuống đất và liên tục hô vang 'huh'.

1. Tăng 27 bậc trên bảng xếp hạng FIFA trong vòng 5 năm

5 năm trước, vị thứ của ĐT Iceland trên bảng xếp hạng đội tuyển quốc gia của Iceland là 49. Hiện tại, họ đã vươn lên thứ 22, có nghĩa là trong 5 năm qua, họ đã tăng lên 27 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - sự thăng tiến có thể nói là chóng mặt. Thậm chí vào hồi tháng 6 năm 2012, đội tuyển băng đảo còn xếp hạng 133 thế giới. Tuy nhiên, không hề có bất ngờ hay phép lạ. Iceland thành công nhờ những kế hoạch dài hạn, và chiến lược bóng đá đúng đắn.

Đường đến World Cup của ĐT Iceland:

Minh Tuấn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/5-su-that-thu-vi-ve-doi-tuyen-quoc-gia-iceland-d475672.html