5 sự thật thú vị sau khi U-23 Indonesia thua thảm U-23 Việt Nam

U-23 Indonesia bắt đầu hành trình tại SEA Games 31 với thất bại tan nát 0-3 trước chủ nhà Việt Nam. Không thể phủ nhận chất lượng đội hình Garuda có sự chênh lệch rất lớn so với Việt Nam trong trận đấu này.

Đó là bình luận cay đắng của tờ Bola (Indonesia) sau khi đội bóng của họ thất bại 0-3 trước U-23 Việt Nam trong trận mở màn SEA Games 31 trên sân Việt Trì, Phú Thọ vào đêm qua (6-5).

Bola dành lời khen cho nỗ lực ngăn chặn các cầu thủ U-23 Việt Nam của đội nhà trong hiệp 1: “U-23 Indonesia thực sự đã thể hiện khá tốt ở hiệp đấu đầu tiên. Đội trẻ Garuda không còn lựa chọn nào khác là chơi phòng ngự phản công, trong bối cảnh các cầu thủ Việt Nam thi đấu nỗ lực và chơi pressing trong 45 phút đầu tiên.

Indonesia nhận thất bại trước Việt Nam trong trận đầu tiên SEA Games 31. ẢNH: BOLA

Indonesia nhận thất bại trước Việt Nam trong trận đầu tiên SEA Games 31. ẢNH: BOLA

Dù khó tạo ra cơ hội, nhưng U-23 Indonesia đã làm nản lòng các chân sút Việt Nam trong việc nỗ lực xuyên thủng mành lưới Indonesia do thủ môn Muhammad Adi Satryo trấn giữ.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong hiệp hai. Ba bàn thắng đã được U-23 Việt Nam ghi vào lưới U-23 Indonesia. Nguyễn Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số cho Việt Nam ở phút 53, sau đó là bàn thắng của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng ở phút 73. Cuối cùng đến phút 87, Việt Nam hoàn tất chiến thắng 3-0 nhờ bàn thắng của Lê Văn Đô.

Trận thua trước U-23 Việt Nam khiến bước đi của Garuda tại SEA Games 31 càng thêm khó khăn. Ronaldo Kwateh và các cộng sự sẽ gặp Đông Timor, Philippines và Myanmar ở bảng A”.

Dưới đây là 5 điều thú vị trong trận U-23 Indonesia thua U-23 Việt Nam 0-3:

1- U-23 Indonesia thua kém U-23 Việt Nam

Các cầu thủ Indonesia thất vọng sau trận đấu. ẢNH: BOLA

U-23 Indonesia đã có thể chống chọi với những đợt tấn công từ Việt Nam trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Việt Trì. Tuy nhiên, đây cũng là một minh chứng cho thấy Garuda thua kém như thế nào khi đối đầu với Việt Nam.

Gần như suốt hiệp một, hàng thủ Indonesia bị Việt Nam tấn công. Đội chủ nhà được hàng chục nghìn CĐV ủng hộ đã “lặp đi lặp lại những lời đe dọa”. Các học trò của Shin Tae-yong buộc phải dựa vào các đòn phản công nhanh. Thủ môn Adi Satryo “xuất hiện đầy quyến rũ” trong 45 phút đầu tiên khi cản phá một số cơ hội nguy hiểm của Việt Nam. Hiệp một không có bàn thắng.

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Việt Nam ngay lập tức gây sức ép lên U-23 Indonesia. Tuyến sau của Indonesia ban đầu xử lý khá gọn gàng trước lối đá tấn công dựa vào tốc độ của Việt Nam. Tuy nhiên, cơn ác mộng của Garuda bắt đầu từ phút 53 sau khi Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Việt Nam.

Ngay cả khi HLV Shin Tae-yong tung vào sân cùng lúc 3 cầu thủ ở phút 62, đó là Ronaldo Kwateh, Witan Sulaeman và Alfeandra Dewangga thì Việt Nam cũng không nhận mối đe dọa nào đáng kể. Ngược lại, trên thực tế họ có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Hùng Dũng và Văn Đô.

Trận thua này tiếp tục “xu hướng tiêu cực” của Indonesia khi gặp Việt Nam tại SEA Games. Chưa một lần Indonesia giành chiến thắng trong 5 lần gặp Việt Nam.

Việt Nam hoàn toàn lấn lướt Indonesia. ẢNH: BOLA

2- Cầu thủ trên 23 tuổi của Indonesia đóng góp quá ít

HLV Shin Tae-yong quyết định chọn Fachruddin Aryanto, Marc Klok và Ricky Kambuaya là ba cầu thủ trên 23 tuổi trong lần tham SEA Games này. 3 cầu thủ này được Shin Tae-yong điền tên vào đội hình xuất phát.

Fachruddin thể hiện khá tốt vào đầu trận, nhưng trong hiệp 2, có thể nói màn trình diễn của anh là không đủ tốt. Fachruddin không thể ngăn chặn được những bước chạy của Tiến Linh, người đã ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam. Tương tự như vậy là bàn thua thứ ba của Indonesia. Fachruddin phán đoán tình huống sai phá hụt bóng khiến Adi Satryo phải vào lưới nhặt bóng một cách dễ dàng.

Trong khi đó, Marc Klok và Ricky Kambuaya, những người lấp đầy hàng tiền vệ Indonesia cũng không đóng góp được nhiều. Hai cầu thủ này bị kèm quá chặt và rất khó đưa được bóng vượt qua hàng phòng ngự chơi quá kín kẽ của Việt Nam.

3- Thể lực yếu kém trong hiệp 2

HLV Shin Tae-yong không chuẩn bị kỹ vấn đế thể lực cho Indonesia? ẢNH: ANH PHƯƠNG

Vấn đề của U-23 Indonesia trong trận đấu này dường như không khác gì những thất bại mà Garuda trải qua trong quá khứ. Sức bền Indonesia thể hiện từ đầu trận dần giảm sút trầm trọng trong hiệp hai.

Việc chuẩn bị và tăng cường phong độ cũng như sức bền thể lực cho Indonesia của HLV Shin Tae-yong dường như đã “mất tích” trong trận đấu này. Rõ ràng, ngoài việc Việt Nam thi đấu kiên cường liên tục gây sức ép lên U-23 Indonesia, thì phong độ sa sút của Garuda cũng góp phần giúp Việt Nam ghi được 3 bàn thắng.

4- Saddil Ramdani sánh ngang Evan Dimas và Egi Melgiansyah

Pha tranh chấp bóng giữa Hoàng Đức và Klok. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Saddil Ramdani được HLV Shin Tae-yong tin tưởng tung vào sân ngay từ đầu trận. Cầu thủ của Sabah FC ngay lập tức tạo ra kỷ lục cho riêng mình. Saddil trở thành một trong số các cầu thủ góp mặt trong 3 kỳ SEA Games. Hai lần trước là tại SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur và SEA Games 2019 ở Manila.

Điều này giúp anh sánh ngang với các tiền bối Egi Melgiansyah và Evan Dimas Darmono. Tuyển thủ quốc gia Egi xuất hiện tại SEA Games 2009, 2011 và 2013 và giúp Indonesia giành 2 HCB.

Sau khi Egi không còn chơi cho U-23 Indonesia, cái tên Evan Dimas nổi lên, người đã gia tăng sức mạnh đáng kể cho Garuda kể từ SEA Games 2015 tại Singapore. Evan cũng xuất hiện trong 3 kỳ SEA Games 2015, 2017 và 2019. Giống như Egi, Evan Dimas cũng có được 2 huy chương trong 3 kỳ SEA Games, đó là HCĐ năm 2017 và HCB năm 2019.

Saddil Ramdani là cầu thủ thứ 3 của Indonesia dự 3 kỳ SEA Games và anh có cơ hội vượt mặt hai đàn anh. Saddil cũng có 2 huy chương SEA Games 2017 và 2019. Nếu U-23 Indonesia giành huy chương tại SEA Games lần này, Saddil sẽ có thành tích tốt hơn hai người đàn anh.

5- Indonesia lần thứ hai thua trận mở màn SEA Games

Indonesia lần thứ hai thua trận mở màn SEA Games. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Indonesia thường chơi rất tốt trong trận mở màn SEA Games. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Việt Nam tại lượt trận đầu tiên bảng A SEA Games 31 đã trở thành trận thua thứ 2 của Garuda trong ngày ra quân SEA Games.

Trước đó, U-23 Indonesia đã bất ngờ thua U-23 Myanmar 2-4 trong trận mở màn bảng A SEA Games 2015 tại Singapore. Hai cầu thủ ghi bàn an ủi cho Indonesia là Abduh Lestaluhu và Ahmad Nufiandani.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/5-su-that-thu-vi-sau-khi-u-23-indonesia-thua-tham-u-23-viet-nam-post679010.html