5 sự thật 'kinh dị' bạn ước gì mình không biết, người La Mã cổ dùng nước tiểu đánh răng

Có bao giờ bạn biết được điều gì đó và suy nghĩ 'thà mình không biết chuyện này'? Dưới đây là một số sự thật 'kinh dị' có thể khiến bạn có cảm giác ấy.

1. Người La Mã cổ đại rất tận dụng nước tiểu. Họ dùng nước tiểu để giặt quần áo và làm trắng răng. Thậm chí nước tiểu còn được áp thuế.

Người La Mã cổ đại rất quý trọng nước tiểu vì nó là thứ hữu ích với họ, và luôn được tận dụng triệt để. Họ dùng nước tiểu để làm sạm da, tẩy rửa và làm phân bón, thậm chí để đánh răng. Bởi vì amoniac trong nước tiểu là một chất tẩy nhẹ và giúp loại bỏ vết bẩn từ răng.

Người La Mã thu thập nước tiểu của họ vào những cái chậu. Sau đó, chúng được lấy và đổ vào một cái bể. Các bể chứa nước tiểu sau đó được xả cạn để lấy toàn bộ bán cho doanh nghiệp nào có ý thu mua và phân phối lại. Dưới đế chế vua Vespasian, buôn bán nước tiểu như vậy còn phải nộp thuế.

2. Từ năm 1950, đã có những sự cố mà vũ khí hạt nhân bị đánh cắp, mất tích hoặc bất ngờ phát nổ. Những vũ khí như thế được gọi là "Mũi tên gãy". Ít nhất có 6 vũ khí hạt nhân vẫn không thấy tung tích cho đến nay.

Sự cố "Mũi tên gãy" là từ để nói về những vũ khí hạt nhân vô tình bị phóng, phát nổ, mất tích hay bị đánh cắp.

Từ năm 1950 đã có tới 32 vụ việc được ghi nhận xảy ra trên thế giới, 6 vũ khí vẫn chưa được tìm thấy tung tích và không ai biết điều gì đã xảy ra với chúng.

Điển hình ẩn họa của nhữn "Mũi tên gãy" là sự cố năm 1966. Trong một cuộc diễn tập vào sáng ngày 17/1/1966, hai chiếc máy bay của Không lực Mỹ (USAF) đã đâm vào nhau làm rơi 3 quả bom hạt nhân xuống vùng đất gần ngôi làng Palomares ở miền Nam Tây Ban Nha và một quả rơi xuống biển.

Tai nạn không gây ra vụ nổ hạt nhân do 4 quả bom B28RI không được lắp đầu đạn hạt nhân, song plutonium bị phát tán ra một vùng rộng lớn. Sau đó phía Mỹ đã có chương trình dọn sạch môi trường bị ô nhiễm phóng xạ nhưng vẫn chưa dứt điểm.

Và hiện nay chính quyền Tây Ban Nha đang yêu cầu Mỹ khẩn trương kết thúc vụ “dọn dẹp” đã kéo dài... gần 50 năm.

3. Viêm cơ cốt hóa (Myositis ossificans) là một rối loạn hiếm gặp biến cơ thành xương.

Viêm cơ cốt hóa là sự hình thành dạng xương trong cơ, là một rối loạn hiếm gặp liên quan đến quá trình canxi hóa (calcification) bất thường ở mô mềm (cơ, dây chằng). Thường gặp ở cánh tay hoặc cơ tứ đầu đùi.

Viêm cơ cốt hóa thường xảy ra ở nam giới từ 15 đến 30. Khi tình trạng bệnh phát triển hoàn toàn, khu vực bị ảnh hưởng gần như sẽ không thể cử động.

Nguyên nhân của VCCH còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ, có thể bệnh xuất hiện sau chấn thương gây ra khối máu tụ ở phần mềm nhưng nhiều trường hợp bệnh nhân hoàn toàn không có tiền sử chấn thương.

4. Nếu bị cắn bởi con bọ Lone Star tick này, bạn sẽ biến thành người... ăn chay.

Cũng không hẳn là ăn chay hoàn toàn, nhưng bạn sẽ bị dị ứng với các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu,... hay sản phẩm từ sữa.

Loài bọ này có tên khoa học là Amblyomma americanum, sống tại miền Đông nước Mỹ và Mexico. Trung tâm Y tế của Đại học Vanderbilt cho biết, việc dị ứng sẽ xảy ra sau khi một người bị bọ cắn và sử dụng những sản phẩm như thịt đỏ hay sản phẩm từ sữa.

Triệu chứng của những ca dị ứng này gồm phát ban, khó thở, giảm huyết áp hay thậm chí là sốc phản vệ, rất dễ gây tử vong nếu không được chẩn đoán tìm nguyên nhân và chữa trị kịp thời.

Nguyên nhân là do loại đường có tên là “alpha-gal” có trong con bọ này nhưng lại không có trong cơ thể con người. Đáng ngạc nhiên là loại đường này cũng có trong thịt đỏ, thịt lợn và một số sản phẩm từ sữa nhưng thông thường, hệ tiêu hóa của con người vẫn xử lý những thứ thức ăn này và đường alpha-gal bình thường.

Tuy nhiên, khi bị con bọ này cắn và đưa loại đường alpha-gal này vào trong máu, cơ thể con người sẽ tạo ra kháng thể chống lại những kẻ xâm lược từ bên ngoài này.

Đó là vì sao khi chúng ta hấp thụ alpha-gal có trong thịt và các sản phẩm từ sữa, ta sẽ bị dị ứng. Cũng như các loại bệnh dị ứng khác, loại này cũng có thể được chữa trị bằng thuốc kháng histamine và epinephrine.

5. Có những con rắn, trăn có thể chui lên từ toilet nhà bạn. Chúng bò lên từ đường cống, ống cống bồn cầu và rồi xuất hiện trong nhà tắm của bạn.

Do biến đổi khí hậu, sự tàn phá của con người nên rắn ngày càng thiếu hụt môi trường sống, nguồn thức ăn cũng trở nên khan hiếm hơn. Bởi thế, chúng thường len lỏi tới khu vực nhà dân để kiếm tìm thức ăn.

Thông thường chúng sẽ len vào đường cửa ngách sau, hoặc bò lên từ đường cống, ống cống bồn cầu... Còn đường ống bồn cầu lại là nơi "khoái khẩu" của rắn vì đây cũng là nơi mà chuột hay tìm đến để tìm thức ăn thừa, bổ sung chất dinh dưỡng. Do đó rắn cũng "mò" vào toilet nhà bạn để tìm mồi..

Với khả năng uốn lượn, "bám dính" ở nhiều địa hình khác nhau, chúng dễ dàng khiến con người khiếp sợ khi bất thình lình xuất hiện ở toilet nhà mình.

Nếu gặp rắn, trăn xuất hiện trong bồn cầu, đừng quá hoảng sợ, hãy bình tĩnh đóng nắp bồn cầu, đóng cửa nhà vệ sinh lại và gọi đội cứu trợ để họ có thể tới xử lý giúp.

(Theo Facts Catalogue)

Trang Đặng

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/5-su-that-kinh-di-ban-uoc-gi-minh-khong-biet-nguoi-la-ma-co-dung-nuoc-tieu-danh-rang-d10757.html