5 sinh viên Bolivia chết khi ban công trường đại học sụp đổ

Thảm kịch xảy ra trên tầng 4 của một tòa nhà tại ĐH Công lập El Alto gần thủ đô La Paz của Bolivia, người ta nhìn thấy những người trẻ tuổi ngã xuống sau khi hàng lan can đổ sụp dưới sức chen lấn của sinh viên.

Bộ trưởng Nội vụ Eduardo Del Castillo đã viết trên mạng xã hội twitter: "Cho đến nay chúng tôi đã có báo cáo về 5 sinh viên chết và 3 người đang được chăm sóc đặc biệt sau những gì đã xảy ra tại các cơ sở #UPEA". Sự việc xảy ra vào ngày 2-3, theo báo The Sun.

5 sinh viên Bolivia chết khi ban công trường đại học sụp đổ

Đoạn phim cho thấy các sinh viên bị chèn ép tại khu vực hành lang. Ảnh: Twitter

Đoạn phim cho thấy các sinh viên bị chèn ép tại khu vực hành lang. Ảnh: Twitter

Tai nạn xảy ra trong tòa nhà khoa học tài chính của trường El Alto, nơi các sinh viên đang tập trung để tham dự một hội nghị.

Những sinh viên này chen lấn ở khu vực lan can bị vênh. Ảnh: Reuters

Không rõ tại sao rất nhiều sinh viên được phép tụ tập bên ngoài lớp học trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19.

Tai nạn khiến ít nhất 5 người chết. Ảnh: The Sun

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn chết người.

Nhiều người tập trung trước cửa trường sau vụ tai nạn. Ảnh: EPA

Tổng thống Bolivia Luis Arce nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc về thảm kịch xảy ra tại Đại học công lập El Alto (UPEA), nơi có một số sinh viên chết và bị thương. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân El Alto và những gia đình đang đau khổ. Chúng tôi chờ đợi sự việc sẽ được nhanh chóng làm rõ".

Cảnh sát xem cảnh tượng tai nạn qua điện thoại. Ảnh: Reuters

Thảm kịch xảy ra tại Đại học Công lập El Alto gần TP La Paz. Ảnh: Google Maps

Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/5-sinh-vien-bolivia-chet-khi-ban-cong-truong-dai-hoc-sup-do-2021030312020235.htm