5 siêu xe thiết kế đặc biệt nhất của Lamborghini

Bên cạnh những siêu xe đậm chất thể thao hiệu suất cao, Lamborghini còn có không ít siêu xe đặc biệt khiến cả thế giới phải bất ngờ.

Lamborghini Egoista

Được thiết kế vào năm 2013 trong chuỗi sự kiện đánh dấu ngày kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng, Lamborghini xây dựng mẫu xe Egoista phong cách pha trộn giữa xe và trực thăng chiến đấu Apache. Điều đặc biệt là Egoista chỉ có một chỗ ngồi, như những chiếc xe đua công thức một.

Lamborghini Egoista chỉ có một chỗ ngồi. (Ảnh: AutoGuide)

Lamborghini Egoista chỉ có một chỗ ngồi. (Ảnh: AutoGuide)

Lamborghini Egoista sử dụng động cơ V10 5.2 lít mang lại công suất 600 mã lực. Vật liệu dùng để sản xuất Egoista có độ bền cao như sợi carbon và nhôm.

Lamborghini Sesto Elemento

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2010 tại triển lãm xe Paris Motor Show, Sesto Elemento được thiết kế dựa trên mẫu Gallardo Superlegaera, trang bị khối động cơ V10 dung tích 5.2 lít sản sinh công suất 570 mã lực.

Sesto Elemento sản xuất giới hạn 20 chiếc. (Ảnh: MillionPlus)

Giới hạn 20 chiếc trên toàn cầu, Sesto Elemento không chỉ sở hữu kiểu dáng ấn tượng mà còn được làm bằng sợi carbon đặc biệt, rất nhẹ. Nhờ đó, trọng lượng xe chỉ ở mức 998 kg, mang lại tỷ lệ cân nặng/sức mạnh ở mức 1,75 kg/mã lực. Đặc biệt, siêu xe hiếm của Lamborghini còn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h.

Lamborghini Veneno

Được chế tạo dựa trên thiết kế của Aventador, Lamborghini Veneno sản xuất giới hạn 14 chiếc nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của hãng.

Lamborghini Veneno sản xuất giới hạn 14 chiếc. (Ảnh: Motor1)

Được ví như kiệt tác origami của xe hơi, Veneno trang bị khối động cơ V12 dung tích 6.5 lít tương tự Aventador LP700-4, tạo ra công suất tối đa 750 mã lực. Kết hợp với hộp số tự động ISR 7 cấp, cỗ máy này cho phép Veneno tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa trên 355 km/h.

Lamborghini Concept S

Lần đầu ra mắt tại triển lãm ôtô Geneva 2005 với tư cách xe ý tưởng, Concept S là sự hiện thân hiện đại của mẫu xe đua một chỗ cổ điển. Thay vì chỉ có một ghế, Concept S có không gian cho một hành khách và phân chia tách biệt 2 người trên xe.

Lamborghini Concept S. (Ảnh: Motor1)

Ban đầu, hãng dự định sẽ sản xuất 100 chiếc Concept S nhưng đến nay chỉ có duy nhất một chiếc mang số hiệu 001 được ra đời. Siêu xe mang thiết kế tương tự Gallardo nhưng nét độc đáo nằm ở việc không có mui và không có kính chắn gió.

Terzo Millennio

Đây là mẫu xe của tương lai được thiết kế giữa Lamborghini và MIT, cũng sẽ là tên của chiếc siêu xe điện sẽ ra mắt trong thời gian tới. Xe sở hữu bốn môtơ điện được cung cấp bởi những tụ điện đặc biệt và pin xe được thiết kế nằm trong tấm thân của xe. Theo hãng, xe sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh với hệ thống tái tạo năng lượng tân tiến.

Mẫu xe điện Terzo Millennio. Ảnh: Carscoop.

Do sử dụng công nghệ carbon kết hợp cùng pin có thể tạo hình được nên vỏ xe có thể rất dễ nứt. Tuy nhiên, Lamborghini và MIT cho biết sẽ nghiên cứu công nghệ vật liệu có thể tự phục hồi.

Bằng Lăng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/5-sieu-xe-thiet-ke-dac-biet-nhat-cua-lamborghini-d486048.html