5 sát nhân phụ nữ tàn bạo, khát máu nhất từ trước tới nay trong lịch sử

Tàn bạo, vô tình, những người phụ nữ độc ác nhất lịch sử này sẽ khiến bạn phải dè chừng 'phái yếu'.

1. Nữ bá tước đẫm máu Elizabeth Bathory

Còn có biệt danh là Nữ Bá tước đẫm máu, Elizabeth Bathory là một phụ nữ quý tộc Hungary, và có lẽ là nữ sát nhân hàng loạt tàn bạo nhất mọi thời đại. Vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17, Bathory đã tra tấn và giết chết tới 650 phụ nữ tại lâu đài của ả ta ở Cachtice, Slovakia

Biệt danh rùng rợn của Bathory xuất phát từ thói quen bệnh hoạn của ả là tắm trong máu nạn nhân, tin rằng nó sẽ giúp ả ta có thể duy trì làn da trẻ trung của mình.

2. Kẻ sát nhân đứng sau 400 cái chết của trẻ em

Sinh năm 1837 tại Bristol, Vương quốc Anh, Amelia Dyer là một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử. Trong những năm 1860 ở Anh thời Victoria, Dyer đã giết khoảng 300 (một số nguồn tin cho biết thậm chí hơn 400) trẻ sơ sinh mà bà ta đáng lẽ phải chăm sóc.

Trong thời gian đó, Anh đang phải vật lộn với vấn đề về đại dịch. Cơ thể của những đứa trẻ chết nằm rải rác trên đường phố Anh là chuyện bình thường, đó là một trong những lý do tại sao Dyer có thể thực hiện tội ác khủng khiếp của mình lâu tới vậy. Bà ta bị bắt vào tháng Tư năm 1869 và bị treo hai tháng sau đó.

3. Klara – người phụ nữ tra tấn chính con mình

Thành viên của một giáo phái tàn ác, Klara Mauerova là một tên tội phạm khét tiếng người Séc vì đã tra tấn hai đứa con trai của cô ta. Với sự tham gia của các thành viên khác trong giáo phái, cô từng ép một trong những đứa con trai của mình ăn thịt của chính mình.

Hai cậu bé (8 và 10 tuổi) đã bị tra tấn dã man và lạm dụng tình dục trong gần một năm. Trường hợp đáng sợ về lạm dụng trẻ em này đã vô tình được phát hiện khi chiếc camera giám sát trẻ em được lắp đặt trong nhà hàng xóm bắt được tín hiệu máy giám sát của nhà Mauerova, và họ phát hiện ra những đứa con của cô ta đang bị tra tấn tàn bạo dã man như thế nào.

4. Quý bà Blanque, nỗi sợ của người da đen

Thường được biết đến với cái tên Quý Bà Blanque, Delphine LaLaurie là một quý tộc giàu có, rất nổi tiếng ở New Orleans. Bà ta về sau bị phát hiện là một kẻ giết người hàng loạt, đã tra tấn và sát hại những nô lệ da đen của mình.

Sở thích khủng khiếp của bà được phát hiện tình cờ khi những người chữa cháy kéo tới dinh thự của bà ta trong một vụ hỏa hoạn. Họ tìm thấy những nô lệ bị trói chân tay trong căn gác, nhiều người bị mổ xẻ ra nhưng vẫn còn sống. Thậm chí đám đông còn tìm thấy những xô nội tạng.

Ngôi nhà của Lalaurie bị đánh phá bởi đám đông phẫn nộ của công dân New Orleans. Tuy nhiên, nữ sát nhân đã trốn thoát sang Pháp.

5. Miyuki Ishikawa, người phụ nữ giết hàng trăm trẻ sơ sinh

Miyuki Ishikawa là một nữ hộ sinh Nhật Bản và có lẽ là kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất trong lịch sử Nhật Bản. Với sự trợ giúp của vài đồng phạm, trong đó có chồng mình, Ishikawa đã giết chết khoảng 85 đến 169 em bé (chủ yếu là do bỏ rơi) trong 1940.

Trong phiên tòa, Ishikawa biện hộ rằng rằng chính phụ huynh mới là người chịu trách nhiệm cho cái chết của lũ trẻ bởi đã nỡ bỏ rơi chúng. Đáng ngạc nhiên, sự bào chữa của cô đã thành công một phần khi cô chỉ bị kết án tám năm tù vì tội ác của mình.

Theo PV (Trí Thức Trẻ)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ho-so-mat/5-sat-nhan-phu-nu-tan-bao-khat-mau-nhat-tu-truoc-toi-nay-trong-lich-su-987460.html