5 sao Hàn qua đời vì mắc bệnh trầm cảm khiến người hâm mộ tiếc nuối

Không chịu được những áp lực từ công việc, dư luận… nhiều ngôi sao Hàn Quốc đã rơi vào tình trạng trầm cảm kéo dài và lựa chọn việc tự tử để kết thúc cuộc sống.

Đằng sau những ánh sáng hào quang của sự nổi tiếng, các ngôi sao Hàn Quốc thường phải đối mặt với những áp lực từ công việc, dư luận khi đời sống cá nhân bị soi xét quá kĩ. Không ít những ngôi sao mắc bệnh trầm cảm, rơi vào bế tắc, không tìm ra lối thoát đã lựa chọn việc tự tử khi còn rất trẻ.

Sulli (nhóm nhạc F(X)) tự tử vì mắc bệnh trầm cảm

Ngày 14/10, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin phát hiện thi thể nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu Sulli tại nhà riêng ở thành phố Sujeong-gu, Seongnam.

Cảnh sát Hàn Quốc nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của nữ thần tượng này là tự tử.

Cô thường đăng những hình ảnh phản cảm hoặc những quan điểm gây nhiều tranh cãi. Sự chỉ trích của dư luận cũng khiến Sulli gặp phải những khủng hoảng tâm lý. Nhiều chuyên gia nhận định, cô mắc bệnh trầm cảm do chịu nhiều áp lực từ dư luận.

Trước đó, năm 2014 tạm thời rút lui khỏi làng giải trí do áp lực về thể chất và tinh thần liên quan đến những rắc rối trong sự nghiệp.

Nữ ca sĩ Sulli, tên thật là Choi Jin-ri. Cô sinh năm 1994, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc F(x). Sulli được coi là thần tượng top đầu tại Hàn Quốc nhờ vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ có cuộc sống đời tư ồn ào khi từng công khai yêu rapper hơn 14 tuổi Choiza.

Sự ra đi đột ngột của cô khiến công chúng bất ngờ bởi trước đó 2 ngày nữ thần tượng 25 tuổi vẫn đăng tải video có nội dung khá vui vẻ trên trang cá nhân Instagram của mình.

Ca sĩ Jonghyun (nhóm nhạc SHINee)

Tháng 12.2017, ca sĩ Jonghuyn (nhóm nhạc SHINee) đột ngột qua đời khiến hàng triệu người hâm mộ rơi nước mắt. Trong lá thư tuyệt mệnh, nam ca sĩ cho biết sự hào nhoáng của showbiz cùng với những thị phi đã khiến anh đi vào ngõ cụt.

Cuối cùng, nam nghệ sĩ quyết định kết thúc cuộc sống của mình vào ngày 18/12/2017.

Nam diễn viên Park Yong Ha qua đời sau 14 năm mắc bệnh trầm cảm

Nam diễn viên bộ phim “Bản tình ca mùa đông” Park Yong Ha đã tự sát tại nhà riêng vào ngày 30/6/2010 sau 14 năm mắc bệnh trầm cảm.

Trên trang Twitter của mình, Park Yong Ha thừa nhận, anh đã phải phụ thuộc vào thuốc ngủ trong một thời gian dài. Việc trở thành một ngôi sao nổi tiếng khi còn trẻ, làm tâm điểm của báo giới và đón nhận sự quan tâm của khán giả cũng khiến anh luôn cảm thấy nặng nề. Trong 14 năm nam diễn viên đã mất ngủ thường xuyên.

Cảnh sát đồn Gangnam cho biết diễn viên họ Park qua đời là do nghẹt thở sau khi treo cổ bằng dây sạc máy quay ngay trên đầu giường ngủ.

Nam ca sĩ Chae Dong Ha

Chae Dong Ha là cựu thủ lĩnh nhóm nhạc nổi tiếng SG Wannabe. Anh được phát hiện tự tử vào ngày 27/5/2011 tại Bulgwangdong (Seoul) sau nhiều năm mắc bệnh trầm cảm.

Công chúng nhận xét anh là người có lối sống khép kín, nặng về nội tâm. Do đó, trước những áp lực từ dư luận, công việc nên đã quyết định sớm kết thúc cuộc đời của mình.

Nữ diễn viên Choi Jin Sil

Năm 2008, Kbiz chấn động khi báo chí đưa tin ngôi sao bộ phim “Ước mơ vươn tới một ngôi saotự sát sau nhiều năm mắc bệnh trầm cảm. Cảnh sát phát hiện Choi Jin Sil treo cổ trong nhà tắm.

Trước đó, cô bị nhiều người chỉ trích có lỗi trong cái chết của người bạn thân Ahn Jae Hwan. Họ lên án việc cô cho vay 2,5 triệu USD lãi cao khiến nam diễn viên trên tìm đến cái chết.

Để bảo vệ sự trong sạch của bản thân mình, Choi Jin Sil đã treo cổ tự tử, bỏ lại hai con còn nhỏ dại và những dự định còn dang dở ở tuổi 39.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/5-sao-han-qua-doi-vi-mac-benh-tram-cam-khien-nguoi-ham-mo-tiec-nuoi-90081.html