5 sao chắc chắn sẽ ra đi miễn phí trong mùa hè này

Cauthu.com.vn điểm mặt 5 ngôi sao chắc chắn sẽ ra đi miễn phí ở mùa Hè 2022.

5. Giorgio Chiellini - Juventus

Sau 17 năm dài đổ mồ hôi và máu; thất bại và chiến thắng; danh dự và vinh quang, Giorgio Chiellini đã quyết định rời Juventus. Nhà vô địch EURO 2020 đã chơi trận đấu trên sân nhà cuối cùng trong mùa giải của Juventus vào ngày 16/5 vừa qua và nhận được lời chia tay đầy xúc động và chân thành.

Chiellini chuyển đến Juventus từ Fiorentina vào mùa hè năm 2005. Kể từ đó, cầu thủ người Ý đã phục vụ Bianconeri hết mình, chơi một con số khổng lồ 560 trận và giành được 20 danh hiệu. Cầu thủ 37 tuổi không nổi tiếng với những bàn thắng, nhưng đã có 36 lần lập công trong màu áo Juve yêu thích. Los Angeles FC “gần đạt được thỏa thuận” với cầu thủ. Chiellini, người cũng đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, được cho là mong muốn được chơi bóng ở Mỹ trước khi treo giày.

4. Luis Suarez - Atletico Madrid

Một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của thế hệ này, Luis Suarez sẽ hết hợp đồng vào mùa hè năm 2022. Người đàn ông của Atletico Madrid đã rơi nước mắt sau trận đấu trên sân nhà cuối cùng trong mùa giải của Los Rojiblancos vào tối Chủ nhật (15/5). Tiền đạo này được ra sân ngay từ đầu nhưng bị rút ra nghỉ ở phút 65. Sau đó, anh ấy đã nói lời tạm biệt CĐV và nhận được những tràng pháo tay xứng đáng.

Suarez gia nhập Atletico từ Barcelona vào mùa hè năm 2020. Cầu thủ người Uruguay đã tìm thấy chính mình phong độ đầy cảm hứng trong mùa giải đầu tiên khi ghi 21 bàn ở La Liga để đưa Atletico Madrid đến chức vô địch Tây Ban Nha. Phong độ của anh đã sa sút trong mùa giải này, với tiền đạo chỉ ghi được 11 bàn trong nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, những người hâm mộ Los Rojiblancos chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp và dành cho anh một lời chia tay mà anh sẽ trân trọng bấy lâu nay.

Theo Fabrizio Romano, Suarez vẫn chưa xem xét việc chuyển đến MLS. Anh mong muốn được thi đấu cho một đội bóng châu Âu trong mùa giải mới, ít cạnh tranh và áp lực hơn.

3. Paulo Dybala - Juventus

Cùng với Chiellini, đồng đội của anh tại Juventus là tiền đạo Paulo Dybala cũng đã chơi trận cuối cùng cho câu lạc bộ tại sân vận động Allianz vào thứ Hai (16 tháng 5). Tiền đạo người Argentina bắt đầu trận đấu và có mặt cho đến phút 78. Anh đã được vỗ tay cuồng nhiệt trong khi bị thay ra và sau đó đã rơi nước mắt khi nói lời tạm biệt và cảm ơn tới fan.

Dybala gia nhập Bianconeri từ Palermo với mức phí 41 triệu euro vào tháng 7 năm 2015. Kể từ đó, anh đã tạo ra một số màn trình diễn đáng nhớ, ghi 115 bàn thắng, cung cấp 48 đường kiến tạo và giành 12 danh hiệu.

Anh cũng được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Juve trong mùa giải 2019/20. Mới 28 tuổi, Dybala vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm tới. Hiện tại, Inter, Man United, Tottenham hay Arsenal đều quan tâm tới Dybala.

2. Angel Di Maria - Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain sẽ chia tay cầu thủ chạy cánh Angel Di Maria sau khi mùa giải 2021/22 kết thúc. PSG không sẵn sàng gia hạn hợp đồng với cầu thủ 34 tuổi vào cuối mùa giải, cho phép anh ta ra đi dưới dạng cầu thủ tự do.

Di Maria, người đã giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 10 vào năm 2014, gia nhập đội bóng thành Paris vào năm 2015. Trong bảy năm qua, Di Maria đã tham gia 294 trận cho câu lạc bộ, ghi 92 bàn thắng và cung cấp 118 đường kiến tạo.

Những đóng góp của anh đã giúp đội bóng của Pháp giành được 5 chức vô địch Ligue 1 và 4 Cúp quốc gia Pháp, cùng nhiều danh hiệu khác. Dù đã 34 tuổi nhưng Di Maria vẫn tạo ra những màn trình diễn đỉnh cao. Ngôi sao tấn công đa năng này vẫn có thể thi đấu đỉnh cao thêm những năm nữa.

1. Gareth Bale - Real Madrid

Từ việc trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới trở thành người dự bị thường xuyên, sự nghiệp của Gareth Bale ở Real Madrid chắc chắn không hề suôn sẻ. Mọi chuyện sắp kết thúc vào mùa hè này, với việc cầu thủ người xứ Wales được đảm bảo sẽ rời câu lạc bộ sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng Sáu.

Bale, cầu thủ được trả lương cao nhất tại câu lạc bộ, gia nhập Los Blancos vào mùa hè năm 2013. Trong mùa giải đầu tiên, anh đã ghi một bàn thắng tuyệt vời vào lưới Barcelona trong trận chung kết Copa del Rey, mang về danh hiệu cho Real. Cựu cầu thủ Tottenham sau đó đã ghi một cú đánh đầu quyết định trong trận chung kết Champions League, giúp đội nhà giành chiến thắng 4-1 trước Atletico Madrid.

Thật không may, do chấn thương, vấn đề về sự ổn định và sự bất đồng rõ ràng với Zidane, Bale không còn được tin dùng ở Real. Anh đã ghi một cú đúp giúp Real vô địch Champions League khi đánh bại Liverpool mùa giải 2017-18, nhưng nó không thể đưa sự nghiệp của anh đi đúng hướng.

Thường xuyên là nạn nhân của những tiếng huýt sáo tại Santiago Bernabeu, không rõ các Madridistas sẽ đối xử với anh ấy như thế nào trong trận đấu cuối cùng của Bale (nếu anh khỏe mạnh) vào ngày 20 tháng 5. Nhưng với đóng góp trực tiếp của Bale trong nhiều chiến tích Champions League, điều đó có thể quá tàn nhẫn đối với họ không để ghi nhận những hy sinh của anh ấy.

Bale, người đã ghi 106 bàn và giành 18 danh hiệu cùng Los Blancos, có thể trở lại bóng đá Anh vào mùa giải tới. Tuy nhiên, tên câu lạc bộ tiếp theo của anh ấy vẫn chưa được tiết lộ.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/5-sao-chac-chan-se-ra-di-mien-phi-trong-mua-he-nay-a553374.html