5 sai lầm khi chăm sóc da nhiều chị em đang mắc phải

Rất nhiều chị em đang mắc phải những sai lầm khi chăm sóc da dưới đây.

Bạn thích rửa mặt và tắm bằng nước nóng

Bạn tuyệtđối không nên rửa mặt bằng nướcquá nóng.

Bạn tuyệtđối không nên rửa mặt bằng nướcquá nóng.

Hơi nóng của nước có thể rửa trôi hoàn toàn lớp dầu thừa ít ỏi trên làn da khô cũng như lớp màng ngoài bảo vệ da. Bạn nên tắm bằng vòi hoa sen nước lạnh để tăng lưu thông máu, nhờ đó mà những tế bào bên trong da hoạt động tốt hơn.

Thoa lotion dưỡng ẩm sau khi tắm và hạn chế xông hơi vì chúng gây mất độ ẩm da đấy. Với làn da mặt, bạn nên rửa mặt bằng nước khoáng, tránh sử dụng nước máy vì chúng thường chứa nhiều chlorine, fluride và những hóa chất khác, về lâu dài sẽ gây ra những vấn đề nặng đến da như nám, sạm đen, tàn nhang.

Chú ý đến chế độ ăn uống của bạn

Chế độ ăn uống là điều tác động rõ nhất đối với sức khỏe cũng như sự tươi trẻ làn da. Riêng đối với làn da khô, bạn nên tập cho mình những thói quen ăn nhiều rau xanh, đậu, những vitamin nhóm A, C, E,... uống thật nhiều nước cũng như rèn cho mình những bài tập thể dục sức khỏe : chạy bộ, đạp xe, gym, yoga... bạn nhé!

Bỏ quên việc cung cấp nước cho da

Cách dễ nhất để có làn da khỏe mạnh và làm da sáng từ bên trong là cung cấp nước cho cơ thể một cách hợp lý. Uống nước mỗi ngày thúc đẩy tuần hoàn, cải thiện tình trạng da. Và thêm một lợi ích nữa dưỡng ẩm đúng cách làm đầy đặn hơn đôi mắt trũng và xóa đi những quầng thâm dưới mắt.

Không bôi kem dưỡng da vùng mắt

Ngay cả khi bạn đang ở độ tuổi 20, không bao giờ là quá sớm để bôi kem dưỡng mắt cả. Quan trọng là bạn phải biết cách vỗ thoa nhẹ – kéo day và bôi quá nhiều có thể gây ra những nếp nhăn. Sử dụng ngón áp út để lấy kem dưỡng mắt theo những chấm nhỏ, sau đó tản đều kem dọc theo vùng xương hốc mắt, và nhiệt độ trên da sẽ giúp kem dưỡng mắt thẩm thấu sau xuống dưới da. Cách bôi này cũng giúp kem dưỡng mắt không bị vào mắt, bạn biết đấy. Đôi mắt của chúng ta rất nhạy cảm, mắt bạn có thể bị kích ứng nếu bị dính kem dưỡng mắt.

Sử dụng dầu thiên nhiên quá nhiều

Các chuyên gia cho rằng tất cả mọi loại da có thể được rửa bằng dầu hạt nho, dầu hạnh nhân hay dầu hướng dương. Chúng giúp rửa sạch cặn bẩn và vi khuẩn, làm lành và cân bằng da. Tuy nhiên nên chú ý rằng bạn không làm sót lại lượng dầu trên da sau khi rửa xong.

Theo Anh Đào/Tiêu dùng

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/5-sai-lam-khi-cham-soc-da-nhieu-chi-em-dang-mac-phai/20210529115327064