5 quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới 2019: Mỹ vẫn đứng đầu?

Giới học giả Mỹ vừa công bố 5 quốc gia có sức mạnh hải quân mạnh nhất thế giới. Dẫn đầu vẫn là Mỹ nhưng những vị trí tiếp sau đó lại có khá nhiều bất ngờ.

 Hải quân Mỹ hiện vẫn dẫn đầu thế giới, là lực lượng hải quân có sức mạnh lớn nhất hành tinh. Hiện tại, Hải quân Mỹ đang có 323.000 quân nhân cùng 109.000 nhân viên dân sự phục vụ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hải quân Mỹ hiện vẫn dẫn đầu thế giới, là lực lượng hải quân có sức mạnh lớn nhất hành tinh. Hiện tại, Hải quân Mỹ đang có 323.000 quân nhân cùng 109.000 nhân viên dân sự phục vụ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Lực lượng này cũng đang có 10 tàu sân bay trong biên chế, 9 tàu đổ bộ tấn công, 22 tuần dương hạm, 62 khu trục hạm, 17 khinh hạm và 72 tàu ngầm - nhiều hơn bất cứ lực lượng nào khác trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.

Khá bất ngờ là Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai. Trong vòng 30 năm trở lại đây, Trung Quốc đã phát triển quân sự như vũ bão, đặc biệt chú trọng vào lĩnh vực hải quân. Nguồn ảnh: Pinterest.

Thành quả là tới thời điểm hiện tại, Trung quốc đang có một tàu sân bay, 25 khu trục hạm, 42 khinh hạm, 8 tàu ngầm hạt nhân và 5 tàu ngầm điện diesel kèm theo đó là quân số 133.000 người phục vụ bao gồm cả lực lượng Hải quân Đánh bộ Trung Quốc. Nguồn ảnh: Pinterest.

Nga dù nổi tiếng là quốc gia có công nghệ đóng tàu... kém cỏi bậc nhất trong số các cường quốc kinh tế hiện nay trên thế giới cũng vẫn đứng ở vị trí thứ ba. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tổng cộng Hải quân Nga có 79 tàu "lớn tương đương hoặc hơn khinh hạm" với một tàu sân bay, năm tuần dương hạm, 13 khu trục hạm và 52 tàu ngầm. Một phần không nhỏ trong số này là những tàu chiến được đóng từ thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Pinterest.

Đứng ở vị trí thứ tư là Hải quân Anh - lực lượng mà mới cách đây hơn 100 năm vẫn còn "vang danh" là lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hiện tại, trong biên chế của Hải quân Hoàng gia Anh có ba tàu đổ bộ cỡ lớn, 19 khinh hạm và khu trục hạm, 7 tàu ngầm hạt nhân tán công, 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình kèm theo đó là không quân hải quân với 149 máy bay các loại. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cuối cùng ở vị trí thứ năm là lực lượng phòng vệ Nhật Bản - lực lượng vốn dĩ không được coi là là lực lượng hải quân và thủy thủ đoàn không phải là lính mà chỉ là... công chức nhà nước. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mặc dù vậy, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hiện cũng đang có tới 46 khu trục hạm, 16 tàu ngầm kèm theo đó là hơn 60 tàu chiến các loại được nhấn mạnh là "hiện đại bậc nhất thế giới" khác. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mời độc giả xem Video: Khinh hạm hiện đại bậc nhất trong biên chế hải quân Anh hiện tại.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/5-quoc-gia-co-luc-luong-hai-quan-manh-nhat-the-gioi-2019-my-van-dung-dau-1316241.html