5 phim điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu cao nhất năm 2017

Cùng nhìn lại những tuyệt tác ăn khách nhất màn ảnh rộng Hàn Quốc trong năm 2017.

5. The Battleship Island (Đảo địa ngục)

Kinh phí: 21 triệu USD

Doanh thu: 47,494 triệu USD

Số lượng khán giả: 6,592 triệu

Bộ phim ra mắt phòng vé vào ngày 18/8, là bản hùng ca trốn địa ngục hùng thế được đầu tư kì công. The Battleship Island nói về một phần quá khứ đau thương của người Hàn Quốc trên hòn đảo Hashima (hay còn được gọi là Đảo Chiến hạm) trong Thế chiến thứ 2. Đây là nơi hàng trăm người Triều Tiên bị bóc lột trong các mỏ than và trở thành nô lệ tình dục cho lính Nhật. Bom tấn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hạng A như Hwang Jung Min, So Ji Sub, đặc biệt là Song Jong Ki – anh chàng được giới tuyền thông săn đón trong suốt thời gian qua.

Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim đã oanh tạc phòng vé trong những ngày đầu công chiếu với doanh thu 120 tỷ đồng và lượng khán giả lên tới 1 triệu người. Với kết quả này bộ phim đã phá vỡ kỉ lục của The Mummy cho bộ phim điện ảnh thu hút nhiều lượt xem nhất. Xét riêng các phim Hàn, Battleship Islandnghiễm nhiên vượt qua Train to Busan với hơn 872.673 khán giả.

4. The Outlaws – Ngoài vòng pháp luật

Kinh phí: 4,7 triệu USD

Doanh thu: 52,955 triệu USD

Số lượng khán giả: 6,879 triệu

Dựa trên biến cố có thật xảy ra vào năm 2007 tại quận Guro, Seoul, The Outlaws xoay quanh tay thanh tra Ma (Ma Dong Suk) và những cảnh sát đồng nghiệp. Họ đang phải đau đầu trước tình hình an ninh trật tự đang ngày càng hỗn loạn tại nơi đây kể từ khi một nhóm người lạ mặt nhập cư trái phép từ Diên Biên, Trung Quốc tràn vào. Được cầm đầu bởi tên tội phạm hung hăn Jang Chen (Yoon Kye Sang), bọn chúng tự xưng là Heuksapa rồi tiến hành gây chiến với hàng loạt băng đảng địa phương nhằm tranh giành lãnh thổ, thiết lập cán cân quyền lực mới. Tuy đề tài phim đã quá quen thuộc nhưng bộ phim vẫn xứng đáng đứng ở vị trí thứ 3 phim ăn khách giới hạn độ tuổi trong lịch sử phim điện ảnh Hàn.

The Outlaws có thể nói chính là “ông hoàng phòng vé” trong quý cuối của năm 2017 này. Cùng ra mắt với rất nhiều bom tấn khác, chẳng ai nghĩ được The Outlaws lại có thể soán ngôi quán quân của “bom tấn” Mỹ Kingman, The Golden Circle. Ngoài ra, tác phẩm cũng đã đẩy lùi thứ hạng của bộ phim lịch sử The Fortress để vươn lên vị trí quán quân tháng 10 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Khi vừa ra mắt từ ngày 3/10/2017, The Outlaws đã thu về hơn 5 triệu vé bán ra, cùng với doanh thu hơn 50 triệu USD trong tháng 10. Tuy không thể phá vỡ kỷ lục của A Taxi Driver nhưng The Outlaws cũng được coi là một trong những bộ phim huyền thoại của nền điện ảnh Hàn trong năm 2017.

3. Confidential Assignment (2017) – Cộng sự bất đắc dĩ

Kinh phí: 9,4 triệu USD

Doanh thu: 59,97 triệu USD

Số lượng khán giả: 7,817 triệu

Là bộ phim điện ảnh đầu tiên kết hợp giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên được đầu tư kinh phí lên tới 10 tỷ won (188 tỷ đồng), đây là câu chuyện về sự hy sinh, lòng trung thành cũng như tình đồng chí của hai thanh tra: Im Chul Ryung (Hyun Bin) đến từ Bắc Hàn và cảnh sát Kang Jin Tae (Yoo Hae Jin) của Hàn Quốc.

Bộ phim ra mắt vào ngày 3/3/2017, và ngay lập tức bá chủ phòng vé hai tháng đầu năm 2017 với lượng bán vé khủng lên đến 4,860,135 vé trong tháng 1 và 2,951,494 vé trong tháng 2. Phim đem về tổng cộng 59 triệu USD, vượt qua nhiều tác phẩm được quảng cáo rầm rộ trong thời điểm đó.

2. Along with the Gods

Kinh phí: 36,6 triệu USD

Doanh thu: 64,242 triệu USD

Số lượng khán giả: 8,535 triệu

Ra mắt từ ngày 20/12, bom tấn có kỹ xảo hoành tráng bậc nhất của Hàn Quốc – Along with the Gods đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Bộ phim sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, từ những vai chính như Cha Tae-hyun, Ha Jung-woo, Ju Ji-hoon cho đến các vai diễn khách mời Lee Jung-jae, Kim Dong-wook, D.O. (EXO), Kim Su-an…

D.O. trong vai khách mời.

D.O. trong vai khách mời.

Theo Hiệp Hội Phim Hàn Quốc vào ngày 31/12, bộ phim Along with the Gods (Thử thách thần Chết: Giữa hai thế giới) đã thu hút được hơn tám triệu khán giả trong 12 ngày kể từ khi được phát hành. Bộ phim đã thu hút lượng người xem lớn thứ hai trong năm 2017, đánh bại Confidential Assignment (7.817.631 khán giả). Bộ phim cũng đạt đến mốc 8 triệu lượt người xem với thời gian nhanh hơn cả bộ phim thành công nhất năm nay là A Taxi Driver của quái kiệt Song Kang Ho.

Ha Jung-woo.

Ju Ji-hoon.

Along with The Gods: The Two Worlds là câu chuyện về một người đàn ông bước vào thế giới bên kia và được dẫn dắt bởi ba người giám hộ khi anh ta trải qua 7 cuộc thử thách trong 49 ngày. Bộ phim do đạo diễn Kim Yong Hwa đảm nhiệm dựa trên một webtoon cùng tên do Joo Ho Min viết. Phim hiện đang trình chiếu tại Việt Nam với doanh thu phòng vé khả quan.

Trailer phim.

1. A Taxi Driver

Kinh phí: 14,1 triệu USD

Doanh thu: 90,13 triệu USD

Số lượng khán giả: 12,186 triệu

A Taxi Driver được xem là bộ phim ăn khách nhất năm 2017 với 12 triệu vé và lọt vào top 10 phim ăn khách nhất mọi thời đại của điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim đạt doanh thu 90 triệu USD, vượt qua cả Battleship Island trước đó. Bộ phim xoay quanh một trong những sự kiện lịch sử vô cùng “tai tiếng” trong những năm 70, 80 của Hàn Quốc. Dựa trên những sự kiện có thật, tác phẩm theo chân anh tài xế taxi Man-seob (Song Kang-ho) người đã giúp một phóng viên người Đức (Thomas Kretschmann) đến đưa tin cuộc biểu tình đòi cải cách chính trị của dân chúng tại Gwangju vào năm 1980.

Có thể nói, doanh thu phòng vé 2017 vô cùng ấn tượng tại thị trường Hàn Quốc, khi mà các bom tấn nước ngoài đều phải lép vế trước phim nội địa. Năm 2018 đã đến, liệu rằng mảng phim điện ảnh Hàn sẽ phát triển thế nào khi Along with the Gods đã chạm mốc 10 triệu lượt người xem trong những ngày đầu năm? Hãy cùng chờ xem nhé.

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

An Dâu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/5-phim-dien-anh-han-quoc-co-doanh-thu-cao-nhat-nam-2017-1905295.html