5 phim 18+ bị cấm chiếu vì quá nhiều cảnh sex trần trụi

Dù nội dung phim rất hay nhưng vì những cảnh sex trong phim được đạo diễn thực hiện quá trần trụi nên những bộ phim này đã bị cấm chiếu ở một số quốc gia.

Lạc lối ở Bắc Kinh (Lost in Beijing 2007)

Bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Đồng Đại Vy (vai Kiên) và Phạm Băng Băng (vai Táo). Kiên làm nghề lau kính cho các cao ốc, còn Táo làm nghề massage. Táo chơi thân với một cô bé trong tiệm tên Tiểu Mai. Trong một lần chống cự khách sàm sỡ nên Tiểu Mai bị thôi việc.

Sau đó, Táo đi uống rượu để tiễn Mai. Về tiệm ngủ trong tình trạng say sỉn, Táo bị ông chủ (Lương Gia Huy) cưỡng bức. Thay vì chống cự cô lại buông xuôi cam chịu.

Kiên lại đang lau kính gần đó thì vô tình trông thấy sự việc nên đã xông vào gây hấn. Sau đó Táo mang thai, Kiên nghĩ đứa bé trong bụng vợ là của ông chủ. Còn ông chủ do vợ không sinh con được nên cảm thấy đứa bé như của trời ban cho mình. Rắc rối càng lớn khi hai người đàn ông đều muốn mình là cha của đứa bé, còn hai người phụ nữ đều cảm thấy khó xử...

Nội dung phim gây ra ít nhiều tranh cãi gay gắt, còn khán giả ủng hộ thì cho rằng Lạc lối ở Bắc Kinh đã thể hiện đúng tâm lý của nhiều người là phân vân giữa tình dục có tình yêu và tình dục theo ham muốn. Bộ phim bị nhận xét là làm mất đi hình tượng đoan trang, hiền thục của phụ nữ Á Châu.

Requiem for a Dream (Lễ Cầu Hồn Cho Một Giấc Mơ)

Giấc mơ của bốn kẻ đầy tham vọng tiêu tan khi chứng nghiện ma túy của họ bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Người bị cắt bỏ tay, kẻ trở thành bệnh nhân tâm thần, quãng đời còn lại của họ chìm sâu vào vũng bùn đen tối chỉ vì thứ bột trắng chết người.

Theo đó, ban đầu phim được phát hành ở dạng không được kiểm duyệt sau khi bị xếp loại NC-17 (cấm khán giả dưới 17 tuổi) do những cảnh khỏa thân trực diện và đặc biệt là cảnh trụy lạc đồng tính nữ đầy dâm dục có sử dụng chung đồ chơi tình dục. Sau đó có một phiên bản biên tập lại xếp loại R (dành cho tuổi 18+) được phát hành dưới hình thức video gia đình.

Người đàn bà cuồng dâm (Nymphomaniac)

Bộ phim kể về hành trình dục vọng của cô gái từ khi còn trẻ đến lúc trở thành một người đàn bà cuồng dâm ở độ tuổi 50. Bộ phim bắt đầu từ cảnh một lần Joe bị tấn công trong một con hẻm nhỏ và được một người đàn ông xa lạ cứu giúp.

Người này đưa Joe về nhà chăm sóc, và tại đây cô kể lại câu chuyện đời mình từ lúc sinh ra cho tới khi trở thành một người phụ nữ 50 tuổi với khát khao tình dục luôn cháy bỏng. Đó là cuộc đời chìm đắm trong sắc dục với hàng trăm người đàn ông và những mối tình khác nhau…

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phần 1 của phim được dự kiến chiếu hai phần, kèm theo lời cảnh báo cấm người dưới 18 tuổi vào xem. Nhưng hội đồng điện ảnh của Thổ Nhĩ Kỳ, gồm đại diện từ các bộ giáo dục, nội vụ và văn hóa, đã ban lệnh cấm sau một buổi bỏ phiếu công khai vào ngày 3.3.2016.

Last Tango in Paris (Bản Tango cuối cùng ở Paris (1972)

Đây là bộ phim đặt dấu mốc về những hình ảnh sex trên phim của đạo diễn Ý Bernardo Bertolucci.

Trong phim, nam diễn viên kỳ cựu Marlon Brando (đóng The Godfather) và cô đào Pháp Maria Schneider (mới 19 tuổi) đã quay những cảnh sex cực kỳ táo bạo với nhiều cảnh Maria khỏa thân.

Phim kể về những cuộc ân ái của Paul, một người đàn ông trung niên Mỹ bí ẩn (vợ tự sát) và cô gái trẻ xinh đẹp người Pháp Jeanne sắp lấy chồng. Họ gặp nhau, ân ái với nhau mà không cần biết đến thế giới xung quanh, đến quá khứ của nhau và thậm chí không cần biết đến nhau...

Nhưng bên trong họ, đặc biệt là Paul với sự trống rỗng của nội tâm, vẫn là sự giằng xé của bản ngã và sự vong thân. Và cuối cùng, mối quan hệ đó dẫn họ đến một bi kịch không lối thoát với cái kết để lại nhiều nỗi ám ảnh cho người xem.

Caligula (1979)

Bộ phim mô tả lại đời sống thác loạn của Hoàng đế Caligula xứ La Mã.

Những cảnh sex trong phim được mô tả một cách trần trụi, một số khác lại khá bệnh hoạn, điển hình là gian phòng nhục dục của Caligula, với hàng trăm cơ thể nam nữ quấn lấy nhau ở đủ mọi tư thế.

Phim còn bị chỉ trích bởi một cốt truyện nhàm chán khi chỉ xoay quanh vấn đề về sex trần tục, cùng những màn loạn luân giữa Hoàng đế với chị gái ruột.

Tới tận ngày nay, bộ phim vẫn còn bị cấm chiếu ở một số cộng đồng các nước châu Âu.

M.A (Tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/5-phim-18-bi-cam-chieu-vi-qua-nhieu-sex-canh-tran-trui-67158.html