5 ông lớn công nghệ mất 270 tỷ USD trên thị trường chứng khoán

5 công ty công nghệ giá trị nhất đã mất hơn 269 tỷ USD giá trị vào tuần trước, ngày tồi tệ nhất đối với chứng khoán Mỹ kể từ tháng 3/2020.

Microsoft trở thành người thua lỗ lớn nhất với hơn 80 tỷ USD giá trị bốc hơi khi cổ phiếu giảm hơn 5%, trong khi đó Apple giảm 4,8%. Alphabet có mức giảm 4,29% và Amazon là 3,38%.

Ảnh minh họa: KT

Ảnh minh họa: KT

Gần như tất cả cổ phiếu công nghệ khác đều giảm, với Cisco (-7,91%) và IBM (-9,1%) đang giảm mạnh. Ngoại lệ duy nhất là Zoom Video khi đóng sàn ở mức 0,5%. Cổ phiếu của công ty công nghệ này đã liên tục tăng mạnh trong năm nay, với mức tăng 226% trong năm 2020 do đại dịch Covid-19 buộc hàng triệu người phải làm việc từ xa thông qua ứng dụng Zoom.

Sự sụt giảm thị trường chứng khoán thứ năm, châm ngòi bởi sự gia tăng của các ca nhiễm Covid-19, khiến Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones giảm 6,9% và S&P 500 giảm 5,9%. Đây là ngày tồi tệ nhất đối với chứng khoán Mỹ kể từ 16 tháng Ba, khi tất cả cổ phiếu đều giảm hơn 11% vì đại dịch. Những mối lo ngại xung quanh một làn sóng Covid thứ hai đã tăng lên khi các tiểu bang Hoa Kỳ tiếp tục con đường mở cửa trở lại.

Các trường hợp dương tính với Covid-19 tại Mỹ đã đạt con số 2 triệu, đứng đầu thế giới, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins./.

CTV Hoàng Thanh/VOV.VN
Theo CNBC

Nguồn VOV: https://vov.vn/oto-xe-may/5-ong-lon-cong-nghe-mat-270-ty-usd-tren-thi-truong-chung-khoan-1060172.vov