5 nước hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc

Hôm 25-6, Nhà Trắng cho biết Australia, New Zealand, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Vương quốc Anh đã thành lập một nhóm không chính thức nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và ngoại giao với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Chính quyền Biden đã tuyên bố cam kết dành nhiều nguồn lực hơn cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế, quân sự với các quốc đảo Thái Bình Dương, nơi đang khao khát nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Nhóm này được gọi với tên Đối tác ở Thái Bình Dương Xanh (PBP), sẽ tìm cách ủng hộ chủ nghĩa khu vực và tăng cường quan hệ kinh tế giữa các đảo Thái Bình Dương và phần còn lại của thế giới.

"Chúng tôi thống nhất với quyết tâm chung để hỗ trợ một khu vực mang lại lợi ích cho người dân ở Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng thống nhất trong cách chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn này – tuân thủ các nguyên tắc của chủ nghĩa khu vực Thái Bình Dương, chủ quyền, minh bạch, trách nhiệm giải trình và hơn hết, được dẫn dắt và hướng dẫn bởi các quần đảo Thái Bình Dương" - Nhà Trắng cho biết.

5 nước thành lập nhóm tăng cường quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương

5 nước thành lập nhóm tăng cường quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương

Điều phối viên khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương của Nhà Trắng Kurt Campbell hôm 23-6 cho biết ông mong đợi nhiều quan chức cấp cao của Mỹ tới thăm các quốc đảo Thái Bình Dương khi Washington tăng cường can dự nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực chiến lược quan trọng.

Campbell cho biết Mỹ cần nhiều cơ sở ngoại giao hơn trong khu vực, và tiếp xúc nhiều hơn với các quốc đảo ở Thái Bình Dương.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/nam-nuoc-hop-tac-voi-cac-quoc-dao-thai-binh-duong-doi-pho-trung-quoc_133076.html