5 nữ hoàng sắc đẹp của năm 2022

Lê Nguyễn Bảo Ngọc giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới khi mang về chiếc vương miện đầu tiên tại cuộc thi Miss Intercontinental.

Quá nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ, mang tầm vóc châu lục, quốc tế, toàn cầu... được tổ chức liên tục. Tuy nhiên, năm nay, chỉ 4 cuộc thi nằm trong Big 6 tìm được chủ nhân cho chiếc vương miện cao quý, gồm Miss International, Miss Earth, Miss Grand International và Miss Supranational. Ở quy mô nhỏ hơn, Miss Intercontinental cũng lộ diện hoa hậu mới.

Do một số biến động trong cách thức vận hành, mùa giải mới của Miss Universe sẽ diễn ra vào tháng 1/2023 với nhiều thay đổi. Trong khi đó, phải đến cuối năm sau khán giả mới được chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của tân Miss World.

Hoa hậu Quốc tế

Sau hai năm trì hoãn vì dịch Covid-19, cuộc thi Hoa hậu Quốc tế lần thứ 60 trở lại với hình thức trực tiếp, diễn ra vào tháng 12. Vượt qua 65 thí sinh, Jasmin Selberg xuất sắc trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Sireethorn Leearamwat. Cô đã không kìm được sự xúc động trong khoảnh khắc đăng quang.

Chiến thắng của đại diện Đức làm hài lòng số đông khán giả bởi cô có gương mặt đẹp ngọt ngào, sắc nét, được ví như "búp bê sống". Chiều cao 1,78 m cùng làn da trắng giúp cô gái 22 tuổi nổi bật khi đứng cạnh đối thủ. Ngoài lợi thế ngoại hình, Miss International 2022 còn thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Hàn Quốc và Estonia.

Jasmin không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ sắc đẹp. Theo Missosology, cô từng đại diện Đức tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu 2021 và Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, Jasmin là cô gái thứ 3 của Đức lên ngôi Hoa hậu Quốc tế.

Nhan sắc được ví như "búp bê sống" của Hoa hậu Quốc tế 2022. Ảnh: @jasminselberg.

Nhan sắc được ví như "búp bê sống" của Hoa hậu Quốc tế 2022. Ảnh: @jasminselberg.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Hầu như tất cả chuyên trang sắc đẹp đều dự đoán đúng Isabella Menin, đến từ Brazil, đăng quang Miss Grand International trong chung kết ngày 25/10. Ở cô gái này hội tủ đủ tố chất của đại diện nhan sắc: Chiều cao 1,78 m, vẻ đẹp sang trọng và thu hút nhờ lai hai dòng máu Brazil - Italy, cùng với đó là phong cách gợi cảm, đầy phóng khoáng.

Global Beauties cho biết hoa hậu 25 tuổi thông thạo nhiều ngôn ngữ, có bằng cử nhân kinh tế của Đại học Westminster và bằng thạc sĩ tài chính của Đại học London, Vương quốc Anh. Song song đó, cô làm chủ thương hiệu mỹ phẩm và tham gia dự án hỗ trợ những người khuyết tật.

Được đánh giá cao nhưng sau đăng quang, Isabella không xuất hiện trong nhiều hoạt động tương xứng với cương vị hoa hậu. Thay vì tham gia các quảng cáo thương mại, cô thường xuyên livestream bán hàng cho Chủ tịch Nawat. Isabella còn bị nhận xét mờ nhạt hơn cả Á hậu 1 Engfa Waraha.

Isabella Menin thường xuyên livestream bán hàng sau khi đăng quang hoa hậu. Ảnh: @isanmenin.

Hoa hậu Trái Đất

Khâu tổ chức nghèo nàn của Hoa hậu Trái Đất năm nay gây thất vọng lớn. Bù lại, chiến thắng của đại diện Hàn Quốc làm hài lòng khán giả. Mina Sue Choi gần như đã được nhắm cho ngôi hoa hậu ngay từ đầu bởi ngoại hình nổi trội, sự bản lĩnh và chuyên nghiệp qua từng vòng thi.

Ở vòng phỏng vấn cuối cùng, khi được hỏi về việc muốn sửa đổi điều gì nhất trên thế giới, cô trả lời đầy tự tin: "Tôi muốn sửa đổi sự đồng cảm. Chúng ta hay nhầm lẫn giữa lòng tốt và sự đồng cảm, nhưng đồng cảm là khi chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người khác. Tôi nghĩ khi đã có sự đồng điệu tôi sẽ tìm ra được những gì tốt đẹp ẩn sâu trong con người. Lòng tốt và sự đồng cảm là hai khái niệm khác nhau. Nếu có cơ hội tôi sẽ định nghĩa lại hai khái niệm này".

Theo thông tin trên trang chủ Miss Earth, hoa hậu năm nay 23 tuổi, là sinh viên Đại học Illinois (Mỹ) ngành Truyền thông. Việc từng sống ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Australia, Mỹ, Canada, Trung Quốc... mang đến cho cô vô số trải nghiệm và tác động tích cực đến tính cách, con người cô.

Tân Hoa hậu Trái Đất được khen trẻ trung khi không trang điểm. Ảnh: @minadori222.

Hoa hậu Siêu quốc gia

Những năm gần nay, Nam Phi nổi lên như thế lực mới trong lĩnh vực sắc đẹp. Các đại diện họ cử đi thi đều có chung tinh thần "máu chiến", nền tảng kiến thức tốt cộng hưởng với vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ. Lalela Mswane ở Miss Supranational 2022 là một ví dụ.

Danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe 2021 chưa làm thỏa mãn người đẹp này, vì thế cô quyết tâm chinh phục vương miện Miss Supranational 2022. Trở lại cùng với sự thay đổi hoàn toàn về ngoại hình lẫn khả năng xử lý sân khấu, cô gái sinh năm 1997 xuất sắc mang về chiếc vương miện ao ước.

Theo Missosology, điều khiến Lalela được quan tâm nhiều hơn là vì cô trông quá giống siêu mẫu Naomi Campbell. Hai người tương đồng nhau từ dáng mặt, môi dày, gò má cao và mái tóc thẳng. Không ít khán giả đã lầm tưởng hoa hậu người Nam Phi có quan hệ họ hàng với "báo đen làng mốt".

Sau danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe 2021, Lalela Mswane giành vương miện Miss Supranational 2022. Ảnh: @lalela_mswane.

Hoa hậu Liên lục địa

Khán giả vui mừng trong khoảnh khắc Lê Nguyễn Bảo Ngọc được xướng tên cho ngôi vị Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa 2022), trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang sân chơi sắc đẹp này. Chiến thắng của Bảo Ngọc được đánh giá xứng đáng vì cô đã thể hiện tỏa sáng trong chung kết và những phần thi phụ ở vòng ngoài.

Ở Bảo Ngọc, có thể nhìn thấy thế mạnh lớn nhất là chiều cao 1,86 m, số đo hình thể chuẩn 85-62-95 cm. Bên cạnh đó, với kỹ năng tiếng Anh tốt, người đẹp tỏ ra tự tin trong giao tiếp, trả lời phỏng vấn, năng nổ tham gia các hoạt động. Danh hiệu hoa hậu đã cho Bảo Ngọc cơ hội đội trên đầu chiếc vương miện 8 tỷ đồng.

Sau thành công của bản thân, cô gái quê Cần Thơ cho rằng công thức để người đẹp Việt giành vị trí cao tại các đấu trường quốc tế đến từ vẻ đẹp nội tại, năng lượng dồi dào và sự tự tin. "Hoa hậu thế hệ mới không đặt nặng về kỹ năng trình diễn trên sân khấu hay vẻ ngoài", cô gái 21 tuổi chia sẻ với Zing.

Bảo Ngọc là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss Intercontinental. Ảnh: @bn_lenguyen.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-nu-hoang-sac-dep-cua-nam-2022-post1384893.html