5 niềm hy vọng tương lai

Sports442 phiên bản tiếng Anh mới đây đã đề cập đến 5 tài năng trẻ được cho là 'sẽ nắm vận mệnh bóng đá Việt Nam' trong tương lai, cụ thể là cho tham vọng lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện ở World Cup 2026 khi số đội tham dự vòng chung kết từ 32 tăng lên 48.

Thanh Khôi trưởng thành cùng khóa 4 Học viện HAGL-JMG

Thanh Khôi trưởng thành cùng khóa 4 Học viện HAGL-JMG

Cả 5 cái tên đều từng được HLV Troussiser gọi chuẩn bị cho vòng loại U.19 châu Á 2020 tại TP.HCM vào tháng 11 năm ngoái. Đó là tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, đội trưởng khóa 4 học viện HAGL. Sports442 đánh giá: Thanh Khôi sở hữu lối chơi xông xáo, quyết liệt, không ngại va chạm nhưng vẫn khá mềm mại, với khả năng thoát pressing cực tốt, nhãn quan chiến thuật hiện đại cùng những đường chuyền mang tính sát thương cao, sẽ là một thủ lĩnh đích thực như 2 đàn anh Xuân Trường, Tuấn Anh.

Cũng ở vai trò tiền vệ trung tâm, Huỳnh Công Đến của PVF (đang khoác áo đội hạng Nhất Phố Hiến) được đánh giá cao bởi kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, tố chất dẫn dắt lối chơi, nhạc trưởng từ giữa sân với khả năng đưa ra quyết định rất nhanh.

Có thể đá tốt cả vị trí tiền vệ tấn công cánh trái hoặc tiền đạo, Trần Mạnh Quỳnh của U.19 SLNA được mô tả: “Sở hữu đôi chân nhanh nhẹn và khéo léo, với những tình huống vặn sườn hậu vệ đối phương rồi sử dụng tốc độ đâm thẳng vào vòng cấm”.

Tiền vệ Bùi Tiến Sinh lại được đánh giá cao bởi thể hình và phẩm chất thủ lĩnh. Năm ngoái từng có 3 pha lập công tại Giải U.18 quốc tế Hong Kong, Tiến Sinh sẽ tiếp bước Hoàng Đức, Trọng Đại ở Viettel.

Trẻ nhất trong số 5 sao mai là tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (sinh năm 2002). Tài năng bẩm sinh của lò đào tạo PVF này là điều không phải bàn cãi (HLV Park Hang-seo từng triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games 30 dù mới 18 tuổi), vấn đề với Nguyên Hoàng là ý thức tổ chức kỷ luật, phấn đấu rèn luyện.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202004/5-niem-hy-vong-tuong-lai-2997430/