5 nhân viên thác loạn cùng khách trong quán karaoke

Công an Q.1 kiểm tra nhà hàng Lion và phát hiện 4 phòng đang phục vụ khách hát karaoke (gồm 13 nam, 2 nữ).

Khoảng 0 giờ ngày 20/1, tổ công tác công an Q.1 kiểm tra nhà hàng Lion, đường Hàm Nghi. Tại đây, công an phát hiện 11 phòng đang hoạt động, 4 phòng đang phục vụ khách hát karaoke (gồm 13 nam, 2 nữ).

Công an phát hiện năm nữ nhân viên tại nhà hàng dương tính với ma túy

Công an phát hiện năm nữ nhân viên tại nhà hàng dương tính với ma túy

Tổ công tác đã đưa tất cả khách và nhân viên của nhà hàng (gồm 9 nam; 40 nữ) về trụ sở để kiểm tra hành chính và test ma túy. Kết quả năm nhân viên nữ và một khách nam dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm tại nhà hàng như hoạt động kinh doanh karaoke không phép, quá giờ quy định… và niêm phong nhiều bình khí cười được phát hiện tại đây.

Một số nữ tiếp viên của nhà hàng dương tính với ma túy

Theo công an, để “che mắt”, khoảng 23 giờ hàng ngày nhà hàng sẽ đóng cửa nhưng nếu khách đến thì nhân viên vẫn hướng dẫn đi vào khách sạn bên cạnh, từ đó thông qua hai lối đi ở lầu hai và lầu ba để vào nhà hàng.

Các nữ tiếp viên của quán

Còn nhớ vào rạng sáng ngày 31/8, lực lượng thuộc đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Alibaba (đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B) và phát hiện nhiều nam nữ thác loạn trong quán.

Trong 60 người bị mời về trụ sở công an để làm việc, công an xác định 20 người gồm 17 nam và 3 nữ, có kết quả dương tính với ma túy.

Công an còn lập biên bản với nhiều lỗi vi phạm của quán karaoke Alibaba như: hoạt động quá giờ quy định, buông lỏng quản lý để khách sử dụng chất kích thích tại tụ điểm kinh doanh…

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/5-nhan-vien-thac-loan-cung-khach-trong-quan-karaoke-3426310/