5 nhân tố giúp Man City vượt MU và Liverpool

Man City đang dần tạo được khoảng cách với các đội bám đuổi như Man United hay Liverpool nhờ sự xuất sắc của một số cá nhân, trong đó có tân binh Ruben Dias.

John Stones từng nằm ngoài kế hoạch của Pep Guardiola khi anh có 16 lần ra sân, trong đó có 12 trận đá chính ở mùa giải trước. Anh giúp Man City giữ sạch lưới đúng 3 lần.

 Tuy nhiên, Stones đã có sự trở lại mạnh mẽ ở mùa giải này. Anh được HLV Pep Guardiola tin tưởng và dành lời khen. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết ông hạnh phúc vì được chứng kiến cậu học trò tự vượt qua khó khăn và trở thành trung vệ hàng đầu nước Anh.

Tuy nhiên, Stones đã có sự trở lại mạnh mẽ ở mùa giải này. Anh được HLV Pep Guardiola tin tưởng và dành lời khen. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết ông hạnh phúc vì được chứng kiến cậu học trò tự vượt qua khó khăn và trở thành trung vệ hàng đầu nước Anh.

Ruben Dias là bản hợp đồng trị giá 68 triệu euro của Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Anh nhanh chóng giành suất đá chính và cùng Stones tạo thành cặp trung vệ hàng đầu Premier League.

Dias và Stones góp công lớn giúp Man City có 13 trận giữ sạch lưới ở Premier League, giành chiến thắng 13 trận liên tiếp. Dias cũng khiến Aymeric Laporte mất vị thế số một ở vị trí trung vệ lệch trái.

Khi mới chuyển sang Man City, Joao Cancelo không để lại nhiều dấu ấn. Anh không cạnh tranh được vị trí với Kyle Walker.

Ở mùa giải này, mọi chuyện đã thay đổi. Cancelo trở thành hậu vệ phải số một của Man City với 1 bàn, 2 kiến tạo sau 16 lần ra sân ở Premier League. Anh còn là cầu thủ tạo cơ hội dứt điểm hàng đầu Man City. Một điểm mạnh khác của Cancelo là chơi tốt ở cả 2 cánh.

Hiện tại, Ilkay Gundogan là cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng hàng đầu Man City ở Premier League. Anh có 7 pha lập công và 1 đường kiến tạo.

Trong bối cảnh Sergio Aguero nghỉ thi đấu vì chấn thương, các cầu thủ như Gabriel Jesus hay Raheem Sterling lại dứt điểm thiếu sắc bén, Gundogan nhiều lần cứu nguy cho Man City khi anh được xếp đá tiền đạo ảo.

Không cần nói quá nhiều về tầm ảnh hưởng của Kevin De Bruyne lên đội hình Man City. Con số 10 pha kiến tạo và 3 bàn thắng ở Premier League đã chứng minh tất cả.

Man City thoát thua trong 13 phút Phil Foden, Gabriel Jesus và Ferran Torres lần lượt ghi bàn trong 13 phút cuối, giúp Manchester City thắng ngược Cheltenham Town 3-1 ở vòng 4 FA Cup rạng sáng 24/1 (giờ Hà Nội).

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-nhan-to-giup-man-city-vuot-mu-va-liverpool-post1180792.html