5 nhà hàng steak đắt xắt ra miếng nổi tiếng ở Hà Nội

Nếu bạn muốn thưởng thức những miếng bò hảo hạng trong không gian sang trọng và đẳng cấp, dưới đây là 5 gợi ý dành cho bạn.

El Gaucho Argentinian Steakhouse được biết đến là nhà hàng bít tết (beefsteak) đắt đỏ bậc nhất Hà thành. Mỗi thực khách đến đây đều mong muốn được thưởng thức những loại thịt bò cao cấp mang hương vị Argentina lôi cuốn. Không chỉ chú trọng vào chất lượng thịt bò, nhà hàng còn cầu kỳ trong việc thiết kế không gian để thực khách cảm thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra. Ảnh: Thảo Thu Nguyễn, Joara.

Kỹ thuật chế biến được thể hiện qua những đường vân mỡ xen lẫn từng thớ thịt đẹp mắt, tạo sức cuốn hút trong mỗi miếng steak. Nhà hàng chỉ có thực đơn bằng tiếng Anh, bạn nên tham khảo trước gợi ý của nhân viên sẽ là cách tốt nhất để lựa chọn được loài thịt phù hợp với mình. Ảnh: Panda.ej.

Kỹ thuật chế biến được thể hiện qua những đường vân mỡ xen lẫn từng thớ thịt đẹp mắt, tạo sức cuốn hút trong mỗi miếng steak. Nhà hàng chỉ có thực đơn bằng tiếng Anh, bạn nên tham khảo trước gợi ý của nhân viên sẽ là cách tốt nhất để lựa chọn được loài thịt phù hợp với mình. Ảnh: Panda.ej.

Stellar Steakhouse nằm trên tầng 62 của tòa nhà Keangnam. Ở đây, thực khách có thể thưởng thức bữa tối và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Nhà hàng ghi điểm bởi dịch vụ "meat - smith service" (chuyên gia tư vấn chọn thịt) để đảm bảo khách hàng lựa chọn được loại thịt phù hợp khẩu vị. Ảnh: Zimeangon.

Các loại thịt hảo hạng như ribeye, striploin, kobe... cũng đều xuất hiện đầy đủ trong thực đơn. Không quá ồn ào và đông đúc, thiết kế ở đây phù hợp cho các cặp đôi đang muốn tìm không gian lãng mạn để hẹn hò. Ngoài phục vụ món steak cao cấp, thực khách còn có thêm nhiều lựa chọn đắt đỏ khác như cua hoàng đế Nga, hàu Pháp... Tuy nhiên, giá thành ở đây khá cao, khoảng gần 2 triệu đồng/người, bạn nên cân nhắc trước khi đặt chân tới. Ảnh: Stellarsteakhouse.

Nằm trong khuôn viên xinh đẹp của một biệt thự Pháp cổ, RICO - South American Steakhouse là nhà hàng steak có phong cách đến từ Nam Mỹ. Tại đây, thực khách được thưởng thức hương vị của thịt bò ngoại hảo hạng không quá 2.5 tuổi, nổi tiếng nhất là món Beef Wellington huyền thoại. Ảnh: Ricosteakhouse.

Mỗi ngày món Beef Wellington chỉ được chế biến và phục vụ số lượng nhất định nên khuyến khích bạn đặt món trước khi tới nhà hàng để có trải nghiệm trọn vẹn. Ngoài ra, phần thịt Ribeye với vân mỡ đồng đều cũng là lựa chọn của nhiều thực khách. Ảnh: And.ouy, Ashleechil.

Tọa lạc ngay trên phố trung tâm Hai Bà Trưng, Jacksons Steakhouse được vinh danh là nhà hàng Fine dining tốt nhất do thực khách bình chọn vào năm 2017. Không gian mang đậm phong cách châu Âu, thực khách như sống giữa thế giới quý tộc bởi sự chau chuốt từ những chiếc khăn trải bàn trắng muốt giữa ánh nến lung linh cùng âm nhạc. Ảnh: Torr.dailylife.

Thịt bò New Zealand và ly Espresso Martini là một lựa chọn tuyệt vời cho một bữa tối lãng mạn. Tại nhà hàng có khu vực dành riêng cho các buổi tọa đàm, những cuộc họp quan trọng cần không gian yên tĩnh. Mặc dù phải chi trả giá khá cao cho mỗi phần steak nhưng cách phục vụ chuyên nghiệp và nguyên liệu đẳng cấp là điều níu chân thực khách khi tới đây. Ảnh: Longer0509, Dw_nii.

Không gian Moo Beef Steak mang âm hưởng từ sự phóng khoáng của miền Tây nước Mỹ. Nhà hàng lấy gam màu nâu đỏ chủ đạo, bên trong nội thất thiết kế gồ ghề, cá tính nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch và hiện đại. Ảnh: Nghaklinh, Kieuoanh.2601.

Miếng thịt bò hài hòa và ngon miệng hơn bởi cách chế biến dựa trên tiêu chuẩn steak phong cách Mỹ kết hợp với khẩu vị người Việt. Các loại nước sốt được bổ sung vào từng phần steak là điểm nhấn đặc biệt ở đây so với những nơi khác. Nhà hàng có nhiều chi nhánh để phục vụ cho những tín đồ sành ăn. Ảnh: Chiipl.

Mai Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/5-nha-hang-steak-dat-xat-ra-mieng-noi-tieng-o-ha-noi-post988047.html