5 nhà hàng kiểu Âu sang trọng ở TP.HCM

Dịp Tết Dương lịch, nếu không đi đâu xa, bạn có thể tổ chức những buổi hẹn hò, họp mặt tại một số nhà hàng kiểu Âu nổi tiếng ở TP.HCM.

Các nhà hàng phục vụ món Âu là chốn ăn uống thích hợp nếu bạn có ý định "đổi gió" cho bữa tiệc thân mật, ấm cúng và riêng tư vào ngày lễ. Loạt địa điểm được thực khách yêu thích ở TP.HCM dưới đây đáp ứng đủ tiêu chí không gian sang trọng, thực đơn đa dạng, chất lượng phục vụ chuyên nghiệp.

La Crêperie

Đánh giá: 7,9/10

Địa chỉ: Đường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM

Giờ mở cửa: 11-23h

Giá: 110.000-450.000 đồng

Thực khách nhận xét:

La Bu: "Le Creperia là nhà hàng chuyên các loại bánh crepe kiểu Pháp. Không gian ấm cúng, nhỏ xinh. Thực đơn có đủ từ khai vị, 20 loại crepe và galette khác nhau cùng các loại rượu vang. Bạn phục vụ dễ thương, nhiệt tình. Các món đều ngon. Bốn người hết khoảng 1,2 triệu đồng".

Châu Đào Ngọc: "Không gian tối, tạo cảm giác dễ chịu. Nhân viên từ người Việt đến người nước ngoài đều dễ thương. Món ăn trình bày đẹp. Thịt bò bằm ngon nhưng hơi mặn. Tôi không thích nước syrup bạc hà. Giá hơi cao nhưng tương xứng với dịch vụ. Đây là địa điểm đáng để trải nghiệm".

The Mach House

Đánh giá: 7,2/10

Địa chỉ: Đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Giờ mở cửa: 9-22h

Giá: 160.000-650.000 đồng

Thực khách nhận xét:

Tina Trang: "Trước tôi có đi ăn tối một lần và cảm thấy rất thích. Với suất ăn trưa 200.000 đồng, khai vị, món chính và tráng miệng được lựa ít nhất 3 loại. Tartine là kiểu pate khá ngon. Salad Nga hơi hăng. Phô mai không bị nặng mùi. Các món còn lại đều ngon. Nhân viên nhẹ nhàng, thân thiện".

Linh Nguyễn: "Tôi thực sự rất thích The Mach House. Các bạn phục vụ lúc nào cũng tươi cười. Dao nĩa được phục vụ theo từng món ăn. Bạn không cần phải nhớ dao nào dùng cho món nào. Bia tươi và đồ ăn rất ngon. Quản lý dễ thương và ấm áp".

Café Marcel

Đánh giá: 7,8/10

Địa chỉ: Đường Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM

Giờ mở cửa: 10h-17h30

Giá: Từ 40.000 đồng

Xuan Vu: "Tôi tới quán vào buổi tối và đặt bàn ở dưới không lên sân thượng. Không gian chung của quán trang trí kiểu Pháp với các tông màu pastel nhìn mát mắt và hài hòa. Nhân viên nhiệt tình, gợi ý và giải thích từng món ăn rất chu đáo. Thức ăn ở đây vị khá lạ. Nhìn chung thức ăn, đồ uống và không gian ổn".

Mỹ Anh: "Tôi thích phong cách phục vụ chuyên nghiệp, lên món nhanh. Đồ ăn ở quán có khuynh hướng làm theo phong cách Pháp nên vị hơi nhạt chút. Tôi phải rắc thêm muối. Giá phù hợp với chất lượng đồ ăn. Không gian đẹp, lạ".

The Posh Duck Kitchen

Đánh giá: 8,3/10

Địa chỉ: Đường Số 7, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM

Giờ mở cửa: 11-14h và 17h30-21h30

Giá: 110.000-1,1 triệu đồng

Thực khách nhận xét:

My Loan: "Không gian nhà hàng sạch sẽ, thoáng mát, chuẩn Âu. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Món ăn rất ngon. Vị trí đẹp".

Scarlett_Trinh: "Một không gian hoàn toàn khác biệt, đáng để thử và đổi gió. Thực đơn đa dạng và phong phú. Tôi dùng thử suất ăn trưa, giá hợp lý, ăn no. Đồ ăn tươi và ngon, đáng tiền. Không gian bếp mở nên có thể quan sát công đoạn chế biến và trình bày món ăn. Không gian đẹp, ấm cúng. Phục vụ thân thiện".

Trois Gourmands

Đánh giá: 8,2/10

Địa chỉ: Đường Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM

Giờ mở cửa: 12-15h và 18-23h

Giá: 500.000-1 triệu đồng

Thực khách nhận xét:

Tú Anh: "Tôi đi 2 người, chọn set hơn 1,1 triệu đồng. Đồ ăn ra từ từ nên mất khoảng 2-3 tiếng. Mỗi món nhìn ít nhưng rất no. Tôi ăn bánh mì nhiều quá nên tới miếng steak phải bỏ hộp mang về. Phô mai được đem lên rất nhiều, hàng xịn nhưng không ăn được món nào cả vì nồng mùi".

Ngọc Nhi: "Tôi đặt bàn và chọn set ăn tối ở đây. Không gian lãng mạn và ấm cúng. Đồ ăn ngon, đúng điệu từ khai vị đến món chính, tráng miệng. Nếu không quen các loại phô mai bạn đừng nên gọi vì khá khó ăn. Phục vụ tư vấn nhiệt tình, giúp khách chọn được đồ uống đúng sở thích. Số tiền bỏ ra không nhỏ nhưng rất xứng đáng".

Hoài Anh

Đồ họa: Minh Hồng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-nha-hang-kieu-au-sang-trong-o-tphcm-post1157457.html