5 người uống thuốc diệt cỏ nhập viện trong 1 đêm

'Đa số các ca nhập viện vì uống thuốc diệt cỏ đều đã ở tình trạng rất nặng, có những ca sau khi cấp cứu đã phải xin về', bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai thông tin.

Thông tin từ Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai cho hay, mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận trung bình từ 2-3 ca uống thuốc cỏ tự tử và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đỉnh điểm có đêm có tới 5 ca vào cấp cứu, có cả ca là phụ nữ mang thai dẫn tới tử vong cả mẹ và con chỉ vì mâu thuẫn với chồng.

“Đa số các ca nhập viện vì uống thuốc diệt cỏ đều đã ở tình trạng rất nặng, có những ca sau khi cấp cứu đã phải xin về”, BS Nguyên thông tin.

Đã có rất nhiều trường hợp sử dụng thuốc diệt cỏ để tự tử. (Ảnh minh họa).

Điển hình như trường hợp nữ bệnh nhân N. (38 tuổi, Hải Dương) được người nhà đưa đến trung tâm Chống độc sau khi đã được cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện. Được biết, bệnh nhân vì mâu thuẫn gia đình đã uống một chai thuốc diệt cỏ chọn lọc Butachlor và một chai diệt cỏ cháy Paraquat.

Mặc dù được điều trị tích cực và lọc máu nhưng do uống một lượng lớn chất độc nên tình trạng bệnh nhân rất nặng. Sáng 26/7, gia đình đã xin cho bệnh nhân về để lo hậu sự.

“Paraquat là loại hóa chất diệt cỏ cực độc, khi vào cơ thể gây tổn thương tất cả các cơ quan đường tiêu hóa, nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi, sau đó xơ phổi tiến triển nặng dần và không thể hồi phục.

Người bệnh sẽ tỉnh táo cho đến khi chết vì suy hô hấp, suy gan, suy tạng. Dù được điều trị tích cực, lọc máu nhưng 70 - 90% bệnh nhân sẽ không thể qua khỏi nếu uống từ 50ml thuốc diệt cỏ trở lên.

Chúng tôi mong muốn chất này được cấm càng sớm càng tốt bởi muộn ngày nào sẽ lại có thêm những ca tử vong rất đau thương”, BS. Nguyên cho hay.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/5-nguoi-uong-thuoc-diet-co-nhap-vien-trong-1-dem-a379553.html