5 người tử vong, 4 người mất tích ở biên giới với Trung Quốc

9 nhân công đi cùng một thuyền không may bị ngã xuống sông khi đang tham gia vận chuyển hàng ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. 5 người được xác định đã tử vong, 4 người khác mất tích.

Sáng 13-3, ông Đào Văn Hường, Phó chánh Văn phòng huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến 9 người chết và mất tích.

Đoạn sông nơi xảy ra sự việc thương tâm

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, khoảng 3 giờ ngày 11-3, một số nhân công của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Bắc Sông Hồng (TP Lào Cai) tham gia vận chuyển hàng tạm nhập - tái xuất qua biên giới ở khu vực cột mốc 93 (2) + 3.500 m theo hợp đồng với Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh (tỉnh Quảng Ninh) trên 3 thuyền vỏ sắt.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, 9 nhân công đi cùng một thuyền không may bị ngã xuống sông.

Tai nạn khiến 5 người đuối nước tử vong, gồm: Châu A Dế (46 tuổi, trú tại huyện Bát Xát); Giàng A Dơ (23 tuổi) và Giàng A Tếnh (21 tuổi), cùng trú tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái); Thào A Lâu (28 tuổi) và Thào A Giàng (17 tuổi) cùng trú tại huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu). Thi thể 5 người đã được đưa lên bờ.

4 người còn mất tích gồm: Tráng Văn Long (25 tuổi), Vàng Văn Thắng (26 tuổi), cùng trú tại huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai); Thầu A Hòa (26 tuổi, trú tại huyện Bát Xát) và Lò Nam Nan (24 tuổi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu).

Theo ông Hường, ngay sau khi vụ việc xảy ra, huyện đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lào Cai. Thi thể 5 nạn nhân đã bàn giao cho người thân đưa về quê lo hậu sự. Huyện cũng đang lên danh sách hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân theo quy định.

"Khúc sông nơi xảy ra vụ việc nằm ở bên kia biên giới, đối diện với xã Nậm Chạc của huyện. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bát Xát đang phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn tìm kiếm những người mất tích"- ông Hường thông tin thêm.

Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/5-nguoi-tu-vong-4-nguoi-mat-tich-o-bien-gioi-voi-trung-quoc-2018031311060761.htm