5 người nổi tiếng không được phép quay lại ngành giải trí

Trong cuộc khảo sát những nghệ sĩ không được quay lại ngành giải trí vì vướng bê bối của Real Research Korea, Seungri đứng đầu với 66% bình chọn.

 Ngày 29/6, Real Research Korea công bố kết quả cuộc khảo sát những người nổi tiếng Hàn Quốc không được phép quay trở lại ngành giải trí. Cuộc bình chọn được thực hiện thông qua ứng dụng Real Research và tổng cộng 3.507 người trưởng thành Hàn Quốc tham gia từ ngày 9/5 đến 16/5.

Ngày 29/6, Real Research Korea công bố kết quả cuộc khảo sát những người nổi tiếng Hàn Quốc không được phép quay trở lại ngành giải trí. Cuộc bình chọn được thực hiện thông qua ứng dụng Real Research và tổng cộng 3.507 người trưởng thành Hàn Quốc tham gia từ ngày 9/5 đến 16/5.

Theo khảo sát, cựu thành viên Big Bang Seungri đứng ở vị trí đầu tiên, sau đó là Go Young Wook, Steve Yoo, G.Na và MC Mong. Seungri chiếm 66,4% số phiếu bình chọn. Trong ngành giải trí Hàn Quốc, nghệ sĩ vướng bê bối lớn bị công chúng tẩy chay suốt thời gian dài. Họ gần như không có cơ hội trở lại làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật vì bị khán giả ghét bỏ.

Seungri bị tai tiếng khi dính vào vụ bê bối lớn nhất Hàn Quốc - Burning Sun. Đây là vụ bê bối tình dục và giải trí diễn ra ở Seoul vào năm 2019. Vụ bê bối liên quan đến một số người nổi tiếng Hàn Quốc và các quan chức cảnh sát với nhiều cáo buộc tội phạm tình dục như hiếp dâm, video sex… Seungri là một trong những giám đốc của Burning Sun. Ngày 26/5, Insight đưa tin tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên án Seungri 18 tháng tù giam.

Ca sĩ Go Young Wook gây sốc cho người dân Hàn Quốc khi bị kết tội hành hung 3 trẻ vị thành niên. Năm 2013, anh ta bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam vì quấy rối tình dục và tấn công 3 phụ nữ dưới tuổi vị thành niên. Go Young Wook đeo thiết bị theo dõi ở mắt cá chân suốt 3 năm. Anh ra tù vào tháng 7/2015.

Steve Yoo (tên thật Yoo Seung Jun) là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất vào cuối những năm 1990 và đầu thập niên 2000. Anh là nam ca sĩ solo nổi tiếng nhất thời điểm đó nhưng hiện bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc. Lý do là nam ca sĩ nhập quốc tịch Mỹ để trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Hàn Quốc. Steve Yoo bị chính phủ Hàn Quốc trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

Năm 2016, nữ ca sĩ G.Na dính vào vụ bê bối bán dâm. Trong đó, cô bị cáo buộc có quan hệ tình dục với một doanh nhân không rõ danh tính ở Mỹ và được trả 35 triệu won (khoảng 30.000 USD). G.Na sau đó thừa nhận tội danh và bị kết án phạt. Kể từ đó, G.Na gần như biến mất khỏi lĩnh vực giải trí.

MC Mong cũng dính vào vụ bê bối quân sự. Anh bị buộc tội trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc bằng cách nhổ nhiều chiếc răng khỏe mạnh. MC Mong bị buộc tội trì hoãn nhập ngũ trong 7 năm và sau đó nhổ răng để được miễn trừ. Anh ta bị kết án 6 tháng tù treo sau khi bị kết tội trốn tránh việc nhập ngũ.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-nguoi-noi-tieng-khong-duoc-phep-quay-lai-nganh-giai-tri-post1330969.html