5 người nhập viện vì thương tích

Xác nhận về cuộc hỗn chiến xảy ra tại nhà hàng Hưng Thịnh, thuộc Khu Du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương cho biết, đã có 5 người trong nhà hàng này bị thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Camera nhà hàng quay lại vụ hỗn chiến ở nhà hàng Hưng Thịnh. Ảnh: PV

Camera nhà hàng quay lại vụ hỗn chiến ở nhà hàng Hưng Thịnh. Ảnh: PV

Trưa ngày 23/6, tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 (Khu Du lịch biển Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ hỗn chiến của nhóm hàng chục người do ông Cự (nhà hàng Cự Bài) dẫn đầu, đánh người, đập phá nhà hàng Hưng Thịnh 1.

Việc hỗn chiến kéo dài trong nhiều giờ, nhóm người quá khích đã tấn công nhà hàng bằng hung khí dao kiếm, gạch đá, bom xăng...

Ngay cả khi Công an huyện Hoàng Hóa có mặt, nhóm người trên vẫn hung hãn chặn cả xe cứu thương, không cho chở người đi cấp cứu.

Hậu quả, tại hiện trường quán hàng Hưng Thịnh 1, nhiều tài sản bị đập phá tan hoang, các tấm kính bị ném vỡ, mảnh vỏ chai thủy tinh ngổn ngang. 5 người trong nhà hàng Hưng Thịnh bị đánh gây thương tích, hiện đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Một nạn nhân của Nhà hàng Hưng Thịnh bị thương tích. Ảnh: PV

Trao đổi qua điện thoại, Đại tá Lưu Huy Bình, Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa cho biết: Công an tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ Công an huyện ngăn chặn các đối tượng và mọi việc đã chấm dứt.

Ông Bình thừa nhận có việc các đối tượng chặn xe cứu thương không cho đưa người đi cấp cứu, nhưng Công an Hoằng Hóa đã can thiệp và giải tán luôn rồi.

Về việc các nạn nhân bị đánh gây thương tích phải chở đi cấp cứu, ông Bình nói “do cào cấu nhau thôi mà, không có gì nghiêm trọng".

Sáng 24/6, có mặt tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, PV quan sát thấy 4 nạn nhân vẫn đang được cấp cứu, điều trị tích cực.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: P.V

Các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Phương (SN 1960) và con gái là Nguyễn Thị Vân (SN 1983) bị đa chấn thương phần mềm. Trương Văn Linh (SN 1992) cho biết bị chém đứt gân cơ ba đầu ở khủy tay trái, giập ngón tay. Nguyễn Như Hai (SN 1998) phải điều trị uống thuốc phơi nhiễm HIV vì nghi bị chọc kim tiêm; Cao Văn Đại (SN 1995) bị thương ở bàn chân do chai thủy tinh ném vào.

Tại clip trích xuất từ camera an ninh thể hiện, ông Cự (nhà hàng Cự Bài) tóc bạc, mặc áo sơ-mi trắng, bước vào quán Hưng Thịnh 1 vào lúc 12h52, ngày 23/6, đánh chị Nguyễn Thị Vân và bà Nguyễn Thị Phương (người nhà quán Hương Thịnh 1) nhiều cái. Sau đó bỏ ra khỏi nhà hàng.

Nửa tiếng sau, vào 13h23, ông Cự dẫn đầu một nhóm hàng chục người, xông vào quán Hưng Thịnh 1, tiếp tục đánh người, đập phá và hỗn chiến đã xảy ra.

Khi lực lượng Công an huyện Hoằng Hóa có mặt tại hiện trường, xe cứu thương được điều đến, đưa các nạn nhân lên xe. Đám người quá khích đã ùa lên chặn lại, xe cứu thương phải nằm lại giữa trưa nắng trong một thời gian dài.

Một vết thương của nạn nhân trong vụ hỗn chiến tại nhà hàng Hưng Thịnh. Ảnh: P.V

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phải huy động rất đông lực lượng cảnh sát cơ động cùng lực lượng cảnh sát hình sự xuống hiện trường chấn áp nhóm người quá khích.

Đây là lần thứ 2 sau đúng nửa tháng, nhà hàng Hưng Thịnh 1 tiếp tục bị đập phá, đánh người nhập viện. Trước đó, đêm mùng 8/6, một nhóm người tại địa phương đã xông vào đập phá quán hàng Hưng Thịnh 1, khiến một người nhà hàng bị vỡ xương hàm, phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện 108 Hà Nội.

Cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ việc, những dư luận cho rằng mẫu thuẫn nhiều khả năng xuất phát từ việc làm ăn, kinh doanh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

P.V

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/5-nguoi-nhap-vien-vi-thuong-tich_t114c1144n150354