5 người ngộ độc sau khi ăn nấm rừng

Các bệnh nhân có dấu hiệu buồn nôn, đau đầu, nổi ban đỏ sau khi ăn nấm hái trong rừng.

Ngày 8/4, theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, Quảng Nam, 5 bệnh nhân bị ngộ độc trú tại xã Trà Don đã ổn định sức khỏe.

Đó là ông Hồ Văn Đình (37 tuổi) và ông Nguyễn Sỹ Lâm (53 tuổi), Nguyễn Xuân Cường (56 tuổi), Nguyễn Văn Thính (29 tuổi), bà Võ Thị Thông (46 tuổi).

Họ được đưa đến cấp cứu tại trung tâm trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, da nổi ban đỏ.

 Sau khi ăn nấm lạ, 5 người ở Quảng Nam bị ngộ độc. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Sau khi ăn nấm lạ, 5 người ở Quảng Nam bị ngộ độc. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Các bệnh nhân chia sẻ sáng cùng ngày, khi đi làm rẫy, họ đã hái nấm rừng và nấu ăn. Tại trung tâm y tế, 5 người này được rửa ruột và truyền dịch giải độc.

Bác sĩ Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, khuyến cáo người dân không nên hái nấm lạ, đặc biệt là loại có màu sắc sặc sỡ về làm thức ăn.

"Nhiều loại nấm độc có hình dáng rất giống với nấm thường. Người bị ngộ độc không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng", ông Văn nói.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-nguoi-ngo-doc-sau-khi-an-nam-rung-post1202120.html