5 người được cứu sống trong đám cháy rạng sáng mùng 1 Tết ở TP.HCM

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã cứu được 5 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra trên địa bàn sáng mùng 1 Tết.

Vào khoảng 3h34 ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết Canh Tý), Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 8 (TPHCM) nhận tin báo cháy tại căn nhà ở địa chỉ 119F Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8.

Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy đến hiện trường giải cứu ông Lê Văn Lượng (sinh năm 1937), cháu Nguyễn Hữu Thịnh (sinh năm 2013), đồng thời tiến hành dập lửa, ngăn chặn không cho cháy lan ra khu vực.

Đến khoảng 5h20 rạng sáng cùng ngày, một ngôi nhà tại hẻm C3 đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy nhà ở huyện Bình Chánh vào rạng sáng mùng 1 Tết. (Ảnh: PCCC TP.HCM)

Hiện trường vụ cháy nhà ở huyện Bình Chánh vào rạng sáng mùng 1 Tết. (Ảnh: PCCC TP.HCM)

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, 44 cán bộ chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy chuyên nghiệp của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an huyện Bình Chánh và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 8 được điều động đến hiện trường.

Do khu vực cháy là một căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ nên người dân không thể tự thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn. Khi vừa đến nơi, lực lượng chuyên nghiệp đã nhanh chóng cứu 3 nạn nhân trong "biển lửa", sơ tán người dân đến nơi an toàn và tiến hành dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/5-nguoi-duoc-cuu-song-trong-dam-chay-rang-sang-mung-1-tet-o-tphcm-97878.html