5 người bị tạm giữ vì gây rối tại trạm BOT ở Đồng Tháp

Trưa 1/10, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thiện Thắng (40 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (29 tuổi, vợ Thắng) cùng ba người khác để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, ngày 25-26/9, nhiều tài xế và người dân dùng tiền lẻ mua vé và đòi thối 100 đồng khi qua trạm BOT cầu sông Cái Nhỏ ở huyện Cao Lãnh. Họ cho rằng đơn vị khai thác thường xuyên không đưa vé hoặc biên lai thu tiền, nhân viên thu phí thiếu tôn trọng khách, không bán vé tháng... Sự việc gây ùn tắc giao thông, chủ đầu tư buộc phải xả trạm nhiều lần.

Cảnh sát được huy động giải tỏa ách tắc giao thông tại trạm BOT cầu sông Cái Nhỏ. Ảnh: Cắt từ video.

Tại cuộc họp với người dân địa phương và UBND huyện Cao Lãnh hôm 27/9, đại diện nhà đầu tư quản lý khai thác cầu thừa nhận các thiếu sót trên và hứa sẽ sớm chấn chỉnh.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, việc không xé vé cho khách vẫn diễn ra, nhất là đối với xe máy nên nhiều người tiếp tục phản ứng. Đỉnh điểm vào tối 29/9, vợ chồng Thắng đã đậu xe 15 tấn chắn làn thu phí. Nhiều người la hét, kích động, buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để đảm bảo an ninh trật tự. 5 người bị cảnh sát đưa về trụ sở để làm việc.

Bà Nguyễn Kim Hoa - Giám đốc Công ty cổ phần thu phí cầu đường Đồng Tháp (nhà đầu tư) cho biết, đến sáng 1/10, trạm đã thu phí trở lại. Lý giải về việc nhân viên không xé vé, bà nói: "Bà con đi xe máy đến trạm đưa tiền rồi chạy cái vèo qua, cũng có người không trả tiền luôn, nên nhân viên không kịp trở tay".

Theo nhà đầu tư, vấn đề này đã báo cáo ngành chức năng, và được giải quyết bằng cách đơn vị đóng riêng khoảng thuế cho người đi xe máy mỗi năm 300 triệu đồng.

Đối với phản ánh tăng mức phí, bà Hoa cho rằng, do nhân viên đôi khi tự giảm giá 5.000 đồng cho các tài xế quen thuộc. Từ đó, những tài xế được thu đúng mức phí đã phản ứng. "Bảng giá được đặt ngay trạm, ai qua cầu đều có thể thấy, nên không có việc nhân viên tăng giá vé", bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, thông thường việc bán vé tháng cho các phương tiện sẽ diễn ra tại trạm trong 6 ngày đầu mỗi tháng, nhưng nay, tiếp nhận ý kiến người dân, công ty cử nhân viên bán liên tục.

Cầu sông Cái Nhỏ nối hai xã Bình Thạnh và Mỹ Long có tổng vốn đầu tư 34 tỷ đồng, tải trọng dưới 13 tấn. Trạm thu phí hoạt động từ năm 2010, kéo dài đến tháng 8/2025. Mức giá qua trạm gồm: xe máy 2.000 đồng; ôtô 5 chỗ đến dưới 13 tấn có giá 10.000 - 25.000 đồng mỗi lượt; cán bộ công chức hai xã Bình Thạnh với Mỹ Long, học sinh và người đi bộ được miễn phí.

Tại cuộc họp dân mới đây, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh Nguyễn Minh Tuấn cho biết đã chỉ đạo thuê đơn vị kiểm toán độc lập để đánh giá, xác định lại thời gian hoàn vốn đối với dự án qua cầu sông Cái Nhỏ.

Đại diện nhà đầu tư cũng thống nhất với phương án của địa phương và mong muốn sự việc được giải quyết ổn thỏa, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Cửu Long

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/5-nguoi-bi-tam-giu-vi-gay-roi-tai-tram-bot-o-dong-thap-16109.html