5 người bị tạm giữ sau vụ thanh niên chết dưới hồ nước

Cảnh sát xác định khi bị rượt đánh, anh Phúc chạy trốn rồi ngã xuống hồ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sáng hôm sau, 5 người truy đuổi bị công an tạm giữ.

Chiều 8/7, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định tạm giữ hình sự 5 thanh niên địa phương là Phạm Ngọc Cang, Dương Thế Công, Trần Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Nhựt, Trần Trương Mai Trường để làm rõ cái chết của một thanh niên 29 tuổi.

Theo hồ sơ, tối 7/7, anh Phạm Hữu Phúc (ngụ xã Nhơn An) đến phường Bình Định thuộc thị xã An Nhơn. Trong lúc chơi bi-a, anh Phúc bị một nhóm thanh niên địa phương đuổi đánh.

Chạy đến đường Cần Vương, anh Phúc ngã xuống hồ sâu 10 m rồi chết đuối. Sáng 8/7, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân.

 Nhóm nghi can liên quan đến cái chết của Phúc. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm nghi can liên quan đến cái chết của Phúc. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu điều tra, Công an thị xã An Nhơn xác định anh Phúc cùng một số thanh niên đánh nhau với nhóm Cang. Theo nhân chứng, sự việc bắt nguồn khi nhóm anh Phúc can ngăn Cang xô xát với bạn gái nên.

Sau đó, Cang gọi điện thoại nhờ Công, Nghiêm, Nhựt, Trường đến ứng cứu. Nhóm của Cang dùng cây đuổi đánh khiến một số người trong nhóm Phúc bị thương.

Anh Phúc bị đuổi đánh nên chạy trốn rồi ngã xuống hồ nước.

Hồ nước bên đường Cần Vương (mũi tên đỏ), phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-nguoi-bi-tam-giu-sau-vu-thanh-nien-chet-duoi-ho-nuoc-post1104413.html