5 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc truy đuổi ở Hoàng Sa đã về đến đất liền an toàn

Sau 12 ngày bị tàu Trung Quốc truy đuổi va vào đá ngầm và chìm ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, lúc 1 giờ sáng nay (17-3), 5 ngư dân đi trên tàu bị nạn đã được tàu cá QNg 90620 TS đưa về đến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi).

Tàu cá QNg 90620 TS đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ. Ảnh: Văn Tánh

Tàu cá QNg 90620 TS đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ. Ảnh: Văn Tánh

Ngay sau khi vào bờ, BĐBP Quảng Ngãi đã tiếp nhận và xác minh làm rõ vụ việc.

Trình báo với lực lượng Biên phòng, ông Nguyễn Minh Hùng, thuyền trưởng và ngư dân đi trên tàu cá QNg 90819 TS cho biết, khoảng 10 giờ ngày 6-3-2019 khi đang neo tại tọa độ 16 độ 15 phút độ vĩ bắc-111 độ 38 phút độ kinh đông, cách đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa 5 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị tàu sắt Trung Quốc số hiệu 44101 truy đuổi, phun vòi rồng.

Trong lúc cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của tàu sắt, tàu cá QNg 90819 bị va vào đá ngầm và chìm tại vùng biển Hoàng Sa. Ngư dân Hùng nói: Tàu Trung Quốc đuổi, xịt vòi rồng rồi ép tàu tôi vô trong đá ngầm làm tàu tôi bị chìm. Không cứu tàu được, tôi dùng bộ đàm gọi cứu nạn. Rồi tàu QNg 90620 đang hoạt động tại khu vực cách mấy chục hải lý bắt được sóng chạy ra cứu anh em trên tàu.

5 ngư dân bị nạn. Ảnh: Văn Tánh

Sau 4 giờ đu bám, 5 ngư dân bị nạn đã đươc tàu cá QNg 90620 TS của ông Trịnh Văn Hiền, đến cứu vớt và tiếp tục hành nghề cho đến khi vào đất liền.

Được biết, ông Nguyễn Minh Hùng (quê ở Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 4 ngư dân xuất bến đi hành nghề lặn trên vùng biển Hoàng Sa vào ngày 4-3-2019.

Vụ việc xảy ra đã làm thiệt hại cho ngư dân Hùng trên 2,5 tỉ đồng; tổn hại nghiêm trọng sức khỏe, tinh thần và ảnh hưởng đến việc khai thác hải sản bình thường của ngư dân Quảng Ngãi trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/5-ngu-dan-quang-ngai-bi-tau-trung-quoc-truy-duoi-o-hoang-sa-da-ve-den-dat-lien-an-toan/