5 ngư dân Quảng Bình ngộ độc khí trong hầm cá, 1 người đã tử vong

Vào khoang tàu chứa cá, 5 ngư dân bị ngộ độc khí. Một người trong số này tử vong, 4 nạn nhân còn lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Rất nhiều vụ tai nạn tương tự đã xảy ra khi ngư dân vào trong các hầm tàu cá bị thiếu đá lạnh

Rất nhiều vụ tai nạn tương tự đã xảy ra khi ngư dân vào trong các hầm tàu cá bị thiếu đá lạnh

Ngày 16/5, các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vẫn đang tích cực điều trị cho 4 bệnh nhân là các ngư dân bị ngộ độc khi ở trong hầm tàu cá.

Cụ thể, vào chiều 15/5, nhóm ngư dân gồm 5 người được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch trong tình trạng hôn mê sâu, trong đó một người được xác định đã tử vong, 1 người vừa ngừng thở. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp.

Bệnh nhân ngừng thở là Võ Văn Hòa (36 tuổi, quê Quảng Ngãi), sau 40 phút cấp cứu, bệnh nhân xuất hiện nhịp tim, phục hồi huyết áp. Các bệnh nhân còn lại cũng đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Được biết, số ngư dân này được người dân đưa ra từ hầm tàu cá của một tàu cá đang neo đậu tại cảng Gianh thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/5-ngu-dan-quang-binh-ngo-doc-khi-trong-ham-ca-1-nguoi-da-tu-vong-d420993.html