5 ngư dân Đà Nẵng ngộ độc cá trên biển, 1 người chết

Sau bữa ăn khuya có món cá mới đánh bắt được, 5 trong số 9 ngư dân trên thuyền bị ngộ độc với dấu hiệu mỏi mệt, nôn mửa.

Ngày 13/9, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Đà Nẵng, cho biết, trong số 5 ngư dân kể trên, 1 người đã chết trên đường đưa vào bờ cấp cứu.

 Ngư dân bị ngộ độc được chuyển lên tàu của Hải đội 2. (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp)

Ngư dân bị ngộ độc được chuyển lên tàu của Hải đội 2. (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, đêm 12/9, tàu cá Đna 90421 của ông Lê Văn Dỏng (trú tổ 49, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) ra khơi đánh bắt tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đến khuya, 9 ngư dân trên tàu ăn món cá vừa đánh bắt được. Khoảng 2h ngày 13/9, 5 người có dấu hiệu ngộ độc như mỏi mệt, nôn mửa.

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Đà Nẵng hướng dẫn tàu cá lập tức chạy vào bờ, đồng thời điều động tàu của Hải đội 2 cùng lực lượng quân y khẩn trương lên đường cứu nạn.

Chuyển các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp)

Trừ một ngư dân ngộ độc nhẹ tiếp tục theo tàu cá vào bờ, 4 người còn lại được chuyển lên tàu Hải đội 2. Khoảng 5h, người ngộ độc nặng nhất là thuyền trưởng Lê Văn Nở (44 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) qua đời.

Đến 9h25, đội cứu nạn đã đưa 3 người bị nặng trong số 4 ngư dân còn lại vào bệnh viện cấp cứu. Đó là ông Lê Văn Mười (49 tuổi), Lê Văn Nam (52 tuổi), Nguyễn Văn Thương (35 tuổi), cùng trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

CHÂU THƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/5-ngu-dan-da-nang-ngo-doc-ca-tren-bien-1-nguoi-chet-d498197.html