Hạ viện Mỹ đề xuất gói cứu trợ 2.200 tỷ USD ứng phó Covid-19

Các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đề xuất gói cứu trợ trị giá 2.200 tỷ USD để ứng phó với Covid-19 sau khi số ca tử vong tại nước này vượt ngưỡng 200.000 người.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết, đề xuất của các nghị sỹ đảng Dân chủ thực hiện đúng cam kết của Hạ viện Mỹ trong nỗ lực ứng phó với đại dịch và đây là điều cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế mà các gia đình lao động Mỹ đang phải đối mặt.

Bà Pelosi cũng công bố gói cứu trợ mới sẽ bao gồm các khoản hỗ trợ các trường học, doanh nghiệp nhỏ và nhân viên nhà hàng ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, bà Pelosi và Thượng nghị sỹ Chuck Schumer - lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ban đầu đề xuất gói cứu trợ trị giá 3.400 tỷ USD, nhưng sau đó đã đồng ý rút xuống ít nhất 1.000 tỷ USD.

Theo thống kê của trang Worldermeter, số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi, lên đến hơn 1 triệu người. Trong đó, 3 quốc gia có số người chết nhiều nhất là Mỹ, Brazil và Ấn Độ./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ha-vien-my-de-xuat-goi-cuu-tro-2200-ty-usd-ung-pho-covid-19-782120.vov