5 ngôi sao được kì vọng tại bảng B AFF Cup 2018

Những đối thủ lớn của Việt Nam như Thái Lan, Indonesia hay Philippines đang sở hữu những 'nhân tố X' nào?

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Siwarak Tedsungnoen (Thái Lan)

Để trở thành "người gác đền" số 1 cho ĐTQG không phải điều dễ dàng với bất cứ ai. Hành trình để Tedsungnoen tìm được vị trí này gặp nhiều trắc trở bởi lúc này, anh không còn giữ được phong độ quá cao.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Ở tuổi 34, Tedsungnoen đã được "chọn mặt, gửi vàng" để thay thế Kawin Thamsatchanan - người đã được đứng trong khung gỗ của Thái Lan từ rất lâu. Kinh nghiệm chính là điều Tedsungnoen tự tin nhất vào bản thân và ở một đấu trường lớn tại khu vực như AFF Cup, thủ môn kì cựu này sẽ có đất để phát huy sở trường của mình.

Zulfiandi (Indonesia)

Năm nay, Zulfiandi mới 23 tuổi nhưng đã là một trong những trụ cột không thể thay thế ở ĐTQG. Không chỉ tỏa sáng ở màu áo CLB Persebaya Surabaya, những gì tiền vệ này đóng góp cho Merah Putih thật sự đáng nể.

Ảnh: Bola Times.

Là người chơi ở vị trí số 6 cổ điển trong sơ đồ 4-1-2-3, Zulfiandi cho thấy sự chắc chắn và trưởng thành của mình khi đóng vai trò tiền vệ trụ duy nhất. Điểm mạnh của anh là khả năng đánh chặn từ xa và điều tiết lối chơi nhịp nhàng.

Trước khi "bỏ của chạy lấy người", cựu HLV Mila đã khẳng định, Zulfiandi đủ khả năng để chơi bóng tại Châu Âu.

Stephen Schrock (Philippines)

Năm nay, Schrock đã 32 tuổi và trong quá khứ, anh không hẳn là nhân tố không thể thay thế tại Azkals. Bằng chứng là việc, Schrock không thường xuyên góp mặt ở ĐTQG.

Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, phong độ của cựu cầu thủ người Đức rất tốt, khiến anh được đặt niềm tin ở AFF Cup sắp tới. Ngoài Schrock từng thi đấu rất nhiều giải trẻ tại Đức, Philippines còn có sự góp mặt của thủ thành Neil Etheridge - thủ môn chính thức của Cardiff City đang chơi tại Ngoại hạng Anh.

Ảnh: Getty.

Thể lực, sức chiến đấu và sự linh hoạt là điểm mạnh của Schrock. Nếu Philippines tận dụng hết được các phẩm chất của tiền vệ này, họ có thể tiến xa ở giải năm nay.

Faris Ramli (Singapore)

Ramli là một trong số ít những cầu thủ của Singapore hiện đang chơi bóng bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Cầu thủ chạy cánh 26 tuổi đang thi đấu ở nước láng giềng Malaysia và được hi vọng sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho các đồng đội.

Ảnh: Football Tribe.

Ngoài chạy cánh, Ramli có thể bó vào trong đá như một tiền vệ trung tâm trong cách vận hành của HLV Fandi Ahmad. "Sư tử" từng thiếu những người như Ramli để hiện thực hóa tham vọng và giờ, họ đang nổi lên như một ứng viên nặng ký.

Aderito (Timor-Leste)

Là đội bóng nhỏ trong khu vực, khả năng để Timor-Leste gây bất ngờ gần như không thể. Tuy nhiên, không vì thế mà đánh giá thấp một vài ngôi sao mà đội bóng này đang sở hữu.

Một trong những điều Timor-Leste luôn cố gắng ở các trận đấu là hạn chế tối đa số bàn thua. Điều này có thể trở nên dễ dàng hơn với "người gác đền" Aderito.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Thi đấu quốc tế từ năm 17 tuổi, ở tuổi 21 như hiện nay, Aderito có đủ kinh nghiệm để giúp Timor-Leste mơ về một trận thắng lịch sử ở sân chơi khu vực.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/5-ngoi-sao-duoc-ki-vong-tai-bang-b-aff-cup-2018-639512.ldo