5 nét tướng 'xấu từ trong trứng nước' mang theo vận số đen đủi, cản tài - phá lộc của chủ nhân

Đây chính là những nét tướng xấu dự báo vận số của chủ nhân thường khó khăn, tình duyên đứt gánh giữa đường:

Tướng phụ nữ "xấu từ trong trứng"

Lông mày đứt đoạn là một nét tướng vô cùng xấu theo nhân tướng học. Dân gian quan niệm những người có nét tướng này, bất kể nam nữ đều là người có nội tâm sâu hiểm, khó nắm bắt.

Họ là những người có thể vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn để hạ bệ người khác.

Dáng phụ nữ xấu cũng thường đi kèm với đuôi mắt hình móc câu, được miêu tả giống chiếc móc câu cá vểnh lên, hốc mắt hõm sâu. Nét tướng này tượng trưng cho người thích gây chuyện thị phi, có xu hướng làm các mối quan hệ thêm căng thẳng để thu lợi lộc về mình.

Trong chuyện tình cảm, phụ nữ có khuôn mặt này cũng không coi trọng chồng con. Một khi đã hết tình cảm, họ sẵn sàng bỏ qua chữ nghĩa để đối phương khổ sở còn mình chạy theo cái lợi trước mắt.

Gian môn có vết sẹo hoặc có nốt ruồi

Gian môn là vùng kéo dài từ sau đuôi mắt sang hai bên, trong tử vi phong thủy đây được gọi là cung Phu thê. Cung này phản ánh tình trạng hôn nhân, trạng thái và biến động tình cảm của chủ nhân.

Những nét tướng xấu mang đến vận số khó khăn, ít người dám kết giaoNếu người nữ có nốt ruồi nâu đen sau đuôi mắt hoặc có sẹo, vết hằn ngang rất sâu ở cung Phu thê thì được nhận định là người có đời sống tình cảm phức tạp.

Cuộc sống hôn nhân của họ không mấy thuận lợi vì bị kẻ thứ ba xen vào, dễ ngoại tình, sa ngã vì những nguyên nhân khách quan.

Chân mày thưa

Theo quan niệm của người xưa, người sở hữu đuôi lông mày thưa thường đã mang sẵn theo mình vận số hao tiền tốn của. Trong cuộc đời, họ sẽ không ít lần trải qua cảnh ngộ kiếm được tiền nhưng rồi chúng lần lượt "đội nón ra đi" không thể nào trở tay kịp.

Ngoài ra, đây cũng là dấu hiệu cho thấy tâm trí của người đó thường trong trạng thái bất an và khi tâm không vững cũng là lúc đưa ra những quyết định sai lầm khiến họ bị "hao tài tán của".

Dái tai nhỏ

Một trong những cách để xem tướng người giàu sang hay nghèo khó chính là nhìn vào dái tai, hay còn gọi là thùy tai. Người dái tai to thường trời sinh có phúc, cả đời hiếm khi phải chịu muộn phiền, giữ được sự an yên trong tâm hồn, chuyện kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng mấy khi phải lo lắng về tiền bạc.

Ngược lại, người mà dái tai nhỏ thường hay lo lắng, muộn phiền, sợ hãi những điều sắp tới. Nhút nhát và thiếu dũng khí, chính vì thế mà người này chẳng dám làm điều gì liều lĩnh, kiếm được đồng tiền cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt.

Kiểu phụ nữ có mắt hình lá khoai, nói chuyện hay liếc xéo

Đây cũng là một tướng phụ nữ mà các cụ không muốn cho con cháu cưới làm vợ. Bởi vì, những người phụ nữ này tuy rằng xinh đẹp đấy nhưng lại thuộc hàng dâm đãng như Phan Kim Liên. Kiểu ai cũng có thể cưới làm chồng, thích đong đưa, lả lướt.

Khi nói chuyện, những người phụ nữ này thường liếc xéo, liếc ngang liếc dọc. Đàn ông có thể thích người phụ nữ này, có thể “tình một đêm” nhưng không bao giờ muốn cưới làm vợ.

Vì biết đâu cưới về rồi, vào một ngày đẹp trời cô ả vì nhu cầu sinh lý mà đội cho chồng cái nón xanh to đùng. Với lại, cổ nhân cũng cho rằng, kiểu phụ nữ này không biết yêu chồng thương con, lo liệu việc nhà, chỉ cả ngày phấn son trang điểm.

Thế nên, nếu con dâu tương lai có mắt hình lá khoai, nói chuyện hay liếc xéo thì chắc chắn không một bà mẹ chồng nào ưng cho cưới cả.

* Thông tin mang tính chất tham khảo.

Theo Khỏe và đẹp

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/5-net-tuong-xau-tu-trong-trung-nuoc-mang-theo-van-so-den-dui-can-tai-pha-loc-cua-chu-nhan-4018310-l.html