5 'nàng thơ' tài sắc xứ Hàn nhưng vẫn gây tranh cãi vì cảnh nóng

Dù hiện tại những nữ diễn viên này đã trở thành ngôi sao của màn ảnh Hàn nhưng họ vẫn gây tranh cãi bởi xuất phát điểm là những cảnh nóng ở ngày đầu khởi nghiệp.

Những cảnh nóng giới hạn độ tuổi người xem luôn là đề tài gây tranh cãi mỗi khi phim công chiếu trên màn ảnh Hàn. Nhưng không thể phủ nhận, chính vai diễn táo bạo này đã giúp nhiều ngôi sao thành danh trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Bae Doo Na

Đến thời điểm này, với hàng loạt những vai diễn xuất sắc, không ai còn có thể phủ nhận thực lực của Bae Doo Na. Nhưng trước khi là minh tinh điện ảnh hạng A của châu Á, Bae Doo Na cũng đặt mình vào những thử thách lớn trong nghề nghiệp để khẳng định mình, một trong số đó là những “cảnh nóng”.

Nữ diễn viên sinh năm 1979 từng khỏa thân để vào vai diễn khi tuổi đời chỉ mới ngoài 20. Nhiều cảnh giường chiếu khá “thiếu vải” trong Plum Blossom (đóng cặp cùng Kim Rae Won), phim điện ảnh Nhật Bản Air doll, hay phim Cloud Atlas đều được cô thể hiện tròn vai. Chính những hy sinh cho vai diễn này đã giúp Bae Doo Na trở thành ngôi sao hạng A châu A và vươn tầm thành diễn viên Hàn Quốc được yêu thích ở cả kinh đô Hollywood.

Jo Yeo Jung

Jo Yeo Jung là tiêu biểu cho số ít những nữ diễn viên ghi danh mình vào lòng khán giả nhờ dòng “phim nóng”. Với lợi thế gương mặt đẹp, ngoại hình gợi cảm, nữ diễn viên dễ dàng chinh phục khán giả với hình tượng ngọc nữ. Nhưng sự nghiệp diễn xuất của cô chỉ lên đến đỉnh cao sau bước đi táo bạo trong phim The Servant (Người hầu) năm 2010.

Trong phim, nữ diễn viên đã trút bỏ xiêm y cùng như hình ảnh trong sáng của mình để đóng những cảnh phòng the nóng bỏng với bạn diễn Kim Joo Hyuk. Vai diễn này không chỉ là một trải nghiệm nghề nghiệp mà còn giúp cô ghi điểm như một diễn viên có thực lực của điện ảnh Hàn. Sau vai diễn này, nữ diễn viên sinh năm 1981 tiếp tục dấn thân vào những cảnh quay táo báo như thế qua tác phẩm khác I Need Romance, The Emperor’s Concubine… và xác lập cho chính mình danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng cổ trang”.

Kim Min Hee

Cuộc đời Kim Min Hee là những tranh cãi và thị phi, cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời tư. Nhưng bỏ qua tất cả, giới chuyên môn vẫn phải nhìn nhận Kim Min Hee là một tài năng hiếm có của điện ảnh Hàn. Nữ diễn viên sinh năm 1982 xuất phát điểm là một người mẫu teen. Cô gây ây ấn tượng về diễn xuất trong School 2 (1999), sau đó là Goodbye Solo và tiếp tục rộng đường dấn thân vào điện ảnh với hàng loạt dự án Actresses (2009); Moby Dick (2011), Helpless (2012), Behind the Camera, Very Ordinary People (2013) và No Tears for the Dead (2014).

Nhưng dự án điện ảnh gây nhiều tranh cãi nhất cũng mang đến cho cô vinh quang nhất cho cô phải kể đến vai chính trong Người hầu gái (The Handmaiden) năm 2015. Nữ diễn viên có nhiều cảnh quay đồng tính nữ gợi cảm với bạn diễn trẻ Kim Tae Ri. Vẻ đẹp lạ, quyến rũ, hút hồn của nữ diễn viên nhanh chóng chinh phục những khán giả khó tính cùng giới phê bình tại liên hoan phim Cannes 2016. Và nữ diễn viên họ Kim với giải thưởng Rồng xanh cho Nữ diễn viên chính xuất sắc đã thăng tiến thuận lợi trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Lim Ji Yeon

Năm 2014, một tân binh trẻ Lim Ji Yeon gây bất ngờ kèm theo tranh cãi gây gắt khi đóng cặp với tài tử Song Seung Hun trong một bộ phim nóng bỏng Obsessed (Ám Ảnh Ngoại tình). Trong phim, cô vào vai một cô gái trẻ có mối tình vụng trộm với một đồng nghiệp của chồng. Lim Ji Yeon cùng đàn anh hơn mình 14 tuổi đã có nhiều cảnh quay thân mật, phô diễn hình thể khá nhiều.

Nhưng đi ngược với những phê bình của khán giả, giới chuyên môn đánh giá cao Obsessed cho một tác phẩm nghệ thuật. Tên tuổi của nữ diễn viên trẻ Lim Ji Yeon cũng được biết đến từ đây. Về sau, những bộ phim mà Lim Ji Yeon tham gia tiếp theo là những vai diễn có nhiều cảnh nóng (tiêu biểu như The Treacherous) nhưng đều mang đến thành công cho cô, đến mức cô còn được mệnh danh là “nữ hoàng cảnh nóng” thế hệ mới trên màn ảnh rộng xứ Hàn.

Kim Go Eun

Là diễn viễn trẻ triển vọng của màn ảnh Hàn, “cô dâu yêu tinh” cũng là một diễn viên từng có cảnh nóng gây khá nhiều tranh cãi. Năm 2012, khi chỉ mới 21 tuổi, Kim Go Eun đã có nhiều cảnh giường chiếu táo bạo trong tác phẩm 18+ Nàng thơ (A Muse) của đạo diễn Jung Il Woo. Trong phim, cô đã diễn nhiều cảnh khiêu gợi, tái hiện chuyện tình của một nhà văn 70 tuổi và cô nữ sinh 17 tuổi.

Dù gây ra không ít tranh cãi trong năm 2012, Nàng Thơ vẫn được đánh giá là một bộ phim giàu tính nghệ thuật. Nữ diễn viên sinh năm 1991 đã được đề cử cho 6 giải Tân binh của năm đó và xuất sắc giành danh hiệu Nữ diễn viên mới xuất sắc tại giải Rồng Xanh danh giá. Bắt đầu từ đây, tài năng của Kim Go Eun bắt đầu được công nhận và giúp cô nhận được nhiều vai chính nặng ký trong loạt drama đình đám như: Cheese in the Trap, Goblin.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/5-nang-tho-tai-sac-xu-han-nhung-van-gay-tranh-cai-vi-canh-nong-62049.html